[Tin nhanh tối 14-11-2022] Truy bắt đối tượng cầm súng cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Truy bắt đối tượng cầm súng cướp ngân hàng ở Thái Nguyên; Bắt đối tượng sau 17 năm lẩn trốn tại Lào; Ukraine cấm truyền thông Anh và Mỹ hoạt động tại Kherson, bao gồm cả CNN; Ông Zelensky tới Kherson, Ukraine tái kiểm soát nhiều khu dân cư ở Luhansk. 

Truy bắt đối tượng cầm súng cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Ngày 14/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang phối hợp với Công an TP Sông Công truy bắt một nghi phạm liên quan đến vụ cướp tại ngân hàng VietinBank chi nhánh TP Sông Công.

Theo đó, khoảng 14h ngày 14/11. Một đối tượng là nam giới, bịt kín mặt, sử dụng một vật giống súng quân dụng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Cơ quan chức năng bước đầu xác định đối tượng cướp gần 700 triệu đồng.

Bắt đối tượng sau 17 năm lẩn trốn tại Lào

Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau 17 năm lẩn trốn tại nước bạn Lào.

Đối tượng Vì Thị Ơn bị bắt giữ sau 17 năm lẩn trốn tại Lào

Đối tượng Vì Thị Ơn bị bắt giữ sau 17 năm lẩn trốn tại Lào

Theo đó, vào hồi 9h15 ngày 13/11, tại nhà máy gạch bản Nôn Tệ, huyện Say Tha Ny, thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tổ công tác phối hợp đã bắt giữ đối tượng Vì Thị Ơn (SN 1975, HKTT: xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Vì Thị Ơn là đối tượng bị Công an tỉnh Lai Châu truy nã theo Quyết định số 04, ngày 23/8/2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ukraine cấm truyền thông Anh và Mỹ hoạt động tại Kherson, bao gồm cả CNN

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tước giấy phép của một số nhà báo nước ngoài và địa phương vì đưa tin từ thành phố Kherson mà không được sự cho phép. Các nhân viên truyền thông của CNN và Sky News nằm trong số những người bị ảnh hưởng, một tổ chức phi chính phủ địa phương nói với trang tin tức Ukrainska Pravda.

“Gần đây, một số đại diện truyền thông… đã hoạt động ở thành phố Kherson trước khi chúng tôi hoàn thành các biện pháp ổn định”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook ngày 13/11. Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc các nhà báo “phớt lờ các lệnh cấm cũng như cảnh báo hiện có” và hoạt động ở thành phố Kherson, mà không có sự cho phép của các chỉ huy Ukraine và các cơ quan phụ trách báo chí của quân đội.

Ông Zelensky tới Kherson, Ukraine tái kiểm soát nhiều khu dân cư ở Luhansk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/11 đã bất ngờ tới thăm thành phố Kherson, chỉ vài ngày sau khi quân đội Nga rút khỏi đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt ở thành phố Kherson sáng 14/11. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt ở thành phố Kherson sáng 14/11. Ảnh: AP

Theo hãng tin The Guardian, Tổng thống Ukraine Zelensky trong bài phát biểu trước cư dân thành phố Kherson đã gửi lời cảm ơn tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhiều nước đồng minh khác đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời nói rằng việc Mỹ chuyển giao Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) đã tạo nên sự khác biệt lớn cho những nỗ lực quân sự của Kiev.

Theo hãng tin AP, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky, khi chỉ nói Kherson “vẫn là một phần của Nga”.