[Tin nhanh tối 9-11-2022] Phát hiện liên tiếp 3 người tử vong ở trạm bơm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây:  Phát hiện liên tiếp 3 người tử vong ở trạm bơm; Tới quán karaoke tìm bạn gái, thanh niên bị đâm tử vong; Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện tuyên bố giành chiến thắng; Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine. 

Phát hiện liên tiếp 3 người tử vong ở trạm bơm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 8/11, người dân phát hiện ông N.H.K (SN 1982) nằm chết tại trạm bơm kênh Sườn 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện thêm ông T.V.T (SN 1963, cùng trú phường Long Sơn, thị xã Tân Châu) và ông Lê Hữu Tỉ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã tử vong gần đó.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Tân Châu đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh An Giang, đề nghị thành lập đoàn khám nghiệm để xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong. Hiện cơ quan chức năng nghi vấn 3 nạn nhân tử vong là do bị điện giật.

Tới quán karaoke tìm bạn gái, thanh niên bị đâm tử voNg


Ngày 9/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra vụ mâu thuẫn giết người tại quán karaoke xảy ra tại TP Hồng Ngự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h35 ngày 8/11, Đặng Bảo Tây (SN 2000, trú phường An Lạc, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp) đến một quán karaoke ở TP Hồng Ngự, mở cửa các phòng hát tìm bạn gái. Bạn gái anh này là nhân viên phục vụ quán. Tại đây Tây xảy ra mâu thuẫn với Phạm Văn Khánh và Nguyễn Đức Hòa. Trong lúc xô xát, Khánh và Hòa cầm cây kéo nhọn tại quán đánh trả lại nhóm của Tây. Tây bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn Khánh, Hoà bị đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện tuyên bố giành chiến thắng

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã tuyên bố chiến thắng ngày 8/11 (giờ Mỹ) khi nói rằng đảng Cộng hòa đã đảm bảo đủ số ghế để giành quyền kiểm soát Hạ viện. "Tôi muốn cảm ơn hàng triệu người ủng hộ trên đất nước này. Rõ ràng chúng tôi sẽ giành lại Hạ viện", ông McCarthy nhận định.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy. Ảnh: AP

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy. Ảnh: AP

Theo CNN, đảng Cộng hòa hiện giành được 195 ghế trong khi đảng Dân chủ giành được 176 ghế trong Hạ viện.

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ không làm suy yếu khả năng quốc phòng của Mỹ. "Tôi tin rằng sự ủng hộ của chúng tôi cho Ukraine sẽ không đặt Mỹ vào vị trí nguy hiểm nếu một sự việc bất ngờ nào đó xảy ra ở nơi khác trên thế giới nhưng chúng tôi sẽ phải nỗ lực để đảm bảo ngành công nghiệp quốc phòng linh hoạt, hiệu quả và thích ứng tốt hơn".