[Tin nhanh tối 14-4-2022] Xuyên đêm bơm thoát nước, phát hiện thi thể dưới vuông tôm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Xuyên đêm bơm thoát nước, phát hiện thi thể dưới vuông tôm; Bắt giữ kẻ sát hại nam sinh lớp 8 để cướp xe máy; Cháy trường học ở Đồng Nai, một bé gái 12 tuổi tử vong; Giới quân sự Trung Quốc tuyên bố chế tạo được áo tàng hình cho xe tăng; Ông Kim Jong Un tặng nhà cho phát thanh viên nổi tiếng nhất Triều Tiên.

Xuyên đêm bơm thoát nước, phát hiện thi thể dưới vuông tôm

Ba ngày trước, người đàn ông tên U. (44 tuổi, ở ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) mất tích. Thông tin cuối cùng là ông này đi đến vuông tôm của mình ở khóm 1, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc (Ảnh: Tiền Phong)
Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc (Ảnh: Tiền Phong)

Do không thấy ông U. về, người thân đi đến vuông tôm tìm. Lúc này, trên bờ vuông tôm có mấy khúc cây, dưới vuông có màng mỡ nổi trên mặt nước. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, người nhà nhảy xuống mò, phát hiện phía dưới có thi thể bị cắm cây gài.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Sau một đêm bơm nước dưới vuông tôm, đến trưa 14-4, công an đã phát hiện thi thể như lời gia đình ông U. trình báo. Cơ quan công an đang tiến hành đưa thi thể nạn nhân xấu số lên bờ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

Bắt giữ kẻ sát hại nam sinh lớp 8 để cướp xe máy

Ngày 14-4, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn bắt giữ Lò Mạnh Cường (19 tuổi, ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Cường nghiện ma túy. Anh ta không có tiền mua chất kích thích nên lên kế hoạch cướp tài sản. Ngày 4-4, nghi phạm đến khu vực hỏm Buôm Hậu, xã Chiềng Lương, vẫy xin đi nhờ xe máy do H.V.V. (14 tuổi) điều khiển.

Sau đó, Cường dùng dao bấm sát hại nạn nhân rồi cướp xe máy. Ngày 11-4, người dân tìm thấy thi thể của V. tại nương mía xã Chiềng Lương nên trình báo cơ quan chức năng.

Cháy trường học ở Đồng Nai, một bé gái 12 tuổi tử vong

Ngày 14-4, Công an TP Biên Hòa phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Nai) điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn trong trường học khiến một người tử vong.

Trường học nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Zing)

Trường học nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Zing)

Khoảng 7h30 sáng cùng ngày, nhiều người phát hiện đám cháy bùng lên từ nhà tạm của nhân viên bảo vệ trong trường tiểu học Phù Đổng (phường Tân Biên, TP Biên Hòa). Lúc này, các nhân viên bảo vệ hô hoán cùng nhau dập lửa, đồng thời thông báo cho nhà trường để sơ tán học sinh và giáo viên đến nơi an toàn.

Lực lượng PCCC đã đến hiện trường để khống chế vụ cháy. Đến khoảng 9h, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể một bé gái trong căn nhà tạm. Nạn nhân là một bé gái 12 tuổi, con của nhân viên bảo vệ trường.

Giới quân sự Trung Quốc tuyên bố chế tạo được áo tàng hình cho xe tăng

Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc nói rằng, họ đã phát triển loại áo tàng hình có thể giúp lực lượng mặt đất tránh bị radar của vệ tinh do thám phát hiện.

Thiết bị tàng hình được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Không quân ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, South China Morning Post đưa tin ngày 14-4.

“Áo tàng hình” mà nhóm đã phát triển trên thực tế là tấm vải được thiết kế đa dạng kích cỡ để có thể che phủ nhiều loại thiết bị như xe tăng, pháo hoặc trạm radar. Xu Hexiu, trưởng nhóm nghiên cứu và cộng sự nói rằng, tính linh hoạt của loại áo này có thể giúp các khí tài gần như vô hình trước radar vệ tinh.

Ông Kim Jong Un tặng nhà cho phát thanh viên nổi tiếng nhất Triều Tiên

Bà Ri Chun Hee, phát thanh viên truyền hình nổi tiếng nhất Triều Tiên, được ông Kim Jong Un tặng nhà mới.

Bà Ri Chun Hi cùng ông Kim Jong Un đi thăm nhà mới hôm 13-4
Bà Ri Chun Hi cùng ông Kim Jong Un đi thăm nhà mới hôm 13-4

“Chủ tịch Kim nói đảng Lao động, bằng tấm lòng chân thành, không tiếc bất cứ điều gì cho quốc bảo như bà, người đã là giọng nói của đảng trong hơn 50 năm, kể từ thời bà còn là thiếu nữ”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 14-4.

Ông Kim mong đợi “bà Ri sẽ tiếp tục rắn rỏi và mạnh khỏe trong công tác, xứng đáng với vai trò người phát ngôn của đảng”.