[Tin nhanh sáng 14-4-2022] Lời khai của cô gái trẻ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Lời khai của cô gái trẻ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh; Xác định nguyên nhân hỏa hoạn tại biệt thự trăm tỷ; CSGT chặn kẻ có lệnh truy nã đang trên đường bỏ trốn; Thụy Điển sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 6-2022; Mỹ cam kết viện trợ an ninh bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine.

Lời khai của cô gái trẻ vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh

Ngày 13-4, tại trụ sở Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, V.T.Th (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã đến trình diện và khai nhận, cuối tháng 1, chị ta mang thai và tự đẻ bé trai tại phòng vệ sinh của một công ty khu công nghiệp Đình Trám rồi bỏ đi. Khi được phát hiện, bé trai đã tử vong.

Thông báo truy tìm đối tượng của Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang

Thông báo truy tìm đối tượng của Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang

Th. cho biết chưa lập gia đình, cũng không biết bố của đứa bé là ai. Vì vậy, khi con trai ra đời, Th. lo sợ bị gièm pha nên vứt bỏ con.

Trước đó, trong lúc được cơ quan chức năng cho phép ở lại cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe sau sinh, Th bỏ trốn. Ngày 12-4, Công an huyện Việt Yên phát thông báo truy tìm Th. để làm rõ hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Xác định nguyên nhân hỏa hoạn tại biệt thự trăm tỷ

Ngày 13-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua điều tra, nguyên nhân lâu đài trị giá cả trăm tỉ đồng xảy ra tại TP Cẩm Phả bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nữ chủ nhà tử vong là do chập điện.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến nữ chủ nhà tử vong

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến nữ chủ nhà tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 12-4, tại căn biệt thự 223 khu đô thị Cẩm Bình (phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Lửa xuất phát từ căn bếp của tòa lâu đài. Người giúp việc ở tầng 1 nên chạy ra ngoài kịp. Còn nữ chủ nhà đang ngủ nên bị mắc kẹt ở tầng trên.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện, nguyên nhân do ngạt khói.

CSGT chặn kẻ có lệnh truy nã đang trên đường bỏ trốn

Nhận được đề nghị của Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp tạm giữ xe ô tô chở một người phụ nữ là đối tượng bị truy nã, Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chốt chặn.

Đinh Thị Tự bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn

Đinh Thị Tự bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn

Tối 12-4, tại Km132+200, QL26 (thuộc xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô BKS: 47A-156.03 chở Đinh Thị Tự (SN 1968, trú tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đang bỏ trốn. Phòng CSGT đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và đối tượng cho Công an huyện Krông Ana để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thụy Điển sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 6-2022

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đang có kế hoạch nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6 năm nay, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha. Quyết định trên được đảng cầm quyền Dân chủ xã hội đưa ra.

Trong khi đó tại Phần Lan, Thủ tướng Sanna Marin cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn xin gia nhập NATO hay không “trong vài tuần tới”.

Ngày 13-4, Thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển gặp nhau để thảo luận về những thay đổi đối với tình hình an ninh ở châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong cuộc gặp tại Stockholm, hai bên cũng bàn đến phương án gia nhập NATO.

Mỹ cam kết viện trợ an ninh bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13-4 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về gói hỗ trợ an ninh bổ sung của Washington dành cho Kiev.

Gói viện trợ mới được Mỹ thông báo trong cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống Biden và Zelensky ngày 13-4

Gói viện trợ mới được Mỹ thông báo trong cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống Biden và Zelensky ngày 13-4

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng sau cuộc điện đàm, Tổng thống Biden đã khẳng định với người đồng cấp Zelensky rằng chính quyền của ông sẽ cho phép cung cấp thêm 800 triệu USD cho Ukraine dưới dạng vũ khí, đạn dược và hỗ trợ an ninh khác.

Cho đến nay, tổng số tiền viện trợ mà Washington dành cho Kiev kể từ khi Matxcơva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã lên tới hơn 2,4 tỷ USD.