[Tin nhanh tối 13-4-2022] Truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-4-2022 gồm những nội dung chính sau: Đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng; Đối tượng vận chuyển 31kg ma túy để lấy tiền công bị tuyên án tử hình; Ô tô tông xe máy chạy cùng chiều, 2 người tử vong; Nga tuyên bố hơn nghìn lính Ukraine hạ vũ khí; Thế giới vượt mốc 500 triệu ca mắc Covid-19. 

Truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng. 43 người này bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tổng cộng 43 đối tượng bị truy tố trong đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an TP.HCM
Tổng cộng 43 đối tượng bị truy tố trong đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an TP.HCM

Các đối tượng có vai trò cầm đầu gồm Huỳnh Long Bạch (31 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (28 tuổi, cùng trú tại quận Gò Vấp) Huỳnh Long Nhu (29 tuổi, trú tại quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (37 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận)…

Theo điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline... và Nagaclubs..., đều đặt máy chủ tại nước ngoài, nhiều lần thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com, để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Để thu hút thêm người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao theo hình thức đa cấp. Kết quả điều tra của Công an TP.HCM cho hay, nhóm đối tượng đã tổ chức, lôi kéo người chơi đông đảo, với 25 triệu tài khoản tham gia cờ bạc, và tổng số tiền giao dịch là 87.612 tỷ đồng, khoảng 3,8 tỷ USD, chưa kể khoản đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM khám phá. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, ông trùm là một người nước ngoài, tên là Bhatia Mohit (31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ)

Đối tượng vận chuyển 31kg ma túy để lấy tiền công bị tuyên án tử hình

Ngày 13/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Minh Đức (32 tuổi, trú huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Đức bị bắt giữ cùng tang vật

Đối tượng Đức bị bắt giữ cùng tang vật

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Đức làm việc tại TP.HCM và quen biết một người tên Tiến (không rõ địa chỉ). Đức đã có một số lần mua ma túy của người này để sử dụng.

Ngày 17/7/2021, Tiến đã nhờ Đức vận chuyển số lượng lớn ma túy đá vào miền Nam. Nếu việc trót lọt, Tiến sẽ trả cho Đức 20 triệu đồng tiền công. Đến khoảng 20h30 ngày 18/7/2021, Tiến thông báo cho Phạm Minh Đức đến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, để nhận hàng.

Tại đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng liên quan đã phát hiện và bắt giữ Đức khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và cùng nhiều tang vật vụ án. Đối tượng Đức khai nhận số ma túy trên được một người khác thuê Đức vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ.

HĐXX xét thấy, bị cáo Phạm Minh Đức không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội. TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tử hình đối với Đức.

Ô tô tông xe máy chạy cùng chiều, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h45 ngày 13/4, tại Km 848+100 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tài xế Nguyễn Thế H (SN 1994, ở Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ôtô BKS 79C-101.28 lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến địa phận xã Lộc Sơn đã tông vào phía sau xe máy BKS 43S-7429 do ông Chế Công D. (SN 1953, trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển cùng chiều, chở theo anh Chế Công Q (SN 1994, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Phú Lộc và Công an xã Lộc Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng, điều tiết giao thông. Cơ quan Công an huyện Phú Lộc đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nga tuyên bố hơn nghìn lính Ukraine hạ vũ khí

Tờ The Guardian dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Tại thành phố Mariupol, gần nhà máy Sắt và Thép Ilych, do các cuộc tấn công thành công của các lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Donetsk, 1.026 binh lính thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí".

Binh lính Nga ở Mariupol. Ảnh: Guardian
Binh lính Nga ở Mariupol. Ảnh: Guardian

Trước đó, hãng tin Itar-tass và Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Chechenya Ramzan Kadyrov nói, hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã hạ vũ khí và ông kêu gọi các lực lượng còn lại đang ở trong nhà máy thép Azovstal cũng làm như vậy. "Bên trong Azovstal lúc này có khoảng 200 người bị thương không được hỗ trợ y tế", ông Kadyrov cho biết.

Hồi đầu tuần này, những người lính cuối cùng đang bảo vệ Mariupol cho biết họ đang cạn kiệt vũ khí và dự đoán sẽ bị giết hoặc bắt làm tù binh sớm. "Chúng tôi phải hứng bom từ máy bay, đạn pháo từ xe tăng và các khẩu pháo. Chúng tôi đã làm tất cả những việc có thể và không thể làm. Tuy nhiên, các nguồn lực sắp cạn", lữ đoàn 36 cho biết.

Thế giới vượt mốc 500 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang thống kê Worldometers.info, tính đến tối 12/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 500 triệu ca mắc Covid-19.

Mặc dù nhịp sống bình thường đang dần quay trở lại, tuy nhiên với diễn biến khó lường của dịch bệnh cùng với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của SARS-CoV-2, các chuyên gia nhận định, thế giới cần thận trọng và tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng tránh dịch bùng phát.

Theo thống kê, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 82 triệu ca mắc và trên 1 triệu ca tử vong; tiếp đến là Ấn Độ, Brazil… Hiện làn sóng siêu lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra đã đạt đỉnh tại nhiều quốc gia và nhịp sống bình thường đang dần quay trở lại.

Ngoài ra, với sự xuất hiện của nhiều loại biến thể, nhiều trường hợp đã mắc lại Covid-19 trong thời gian ngắn sau khi khỏi bệnh cho dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Trước sự xuất hiện của nhiều loại biến thể mới, Tổ chức Y tế thế giới khuyên rằng, các nước nên tiếp tục tăng cường lập kế hoạch ứng phó với các đợt bùng phát và các đột biến của SARS-CoV-2, đồng thời sẵn sàng ứng phó với bất kỳ đại dịch nào trong tương lai. Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các nước tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe, duy trì các biện pháp y tế cộng đồng; bảo đảm cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội để trở lại trạng thái bình thường mới.