[Tin nhanh tối 14-3-2021] Truy tìm chiếc xe ô tô tông vào 2 học sinh rồi bỏ chạy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Đang cách ly y tế, 5 người vẫn đến công ty làm việc; Truy tìm chiếc xe ô tô tông vào 2 học sinh rồi bỏ chạy; Tạm giữ nam thanh niên sàm sỡ học sinh, giáo viên trên đường vắng; Xe chở Tổng thống Argentina bị người biểu tình tấn công; Thêm 5 người biểu tình thiệt mạng tại Myanmar; Một đảo của Bồ Đào Nha sắp đạt miễn dịch cộng đồng.

Đang cách ly y tế, 5 người vẫn đến công ty làm việc

UBND thành phố Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người cư trú trên địa bàn, do có hành vi trốn tránh việc cách ly y tế, với tổng số tiền 37,5 triệu đồng.

Trước đó, tại TP Hải Dương, chính quyền đã xử phạt hành chính với nhiều trường hợp không tuân thủ việc cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: dantri.com.vn

Trước đó, tại TP Hải Dương, chính quyền đã xử phạt hành chính với nhiều trường hợp không tuân thủ việc cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: dantri.com.vn

Lực lượng chức năng cho biết, đây đều là những trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19 và đang được yêu cầu cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn đến công ty để làm việc.

Truy tìm chiếc xe ô tô tông vào 2 học sinh rồi bỏ chạy

Ngày 14-3, Công an xã Biển Hồ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thông tin đang phối hợp để truy tìm chiếc xe ô tô tông 2 em học sinh bị thương rồi bỏ chạy.

Cháu Tr. bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nguồn: dantri.com.vn

Cháu Tr. bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nguồn: dantri.com.vn

Trao đổi với báo giới, chị Trần Thị H. (37 tuổi, ngụ thôn 4 xã Biển Hồ) cho biết, khoảng 10h25 ngày 12-3, 2 con chị là cháu Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 2006) và Nguyễn Bá L. (SN 2008, cùng là học sinh trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Biển Hồ) đang chở nhau đi học về.

Khi 2 cháu vừa đi qua trường Tiểu học Phan Đăng Lưu thì bị 1 xe ô tô 4 chỗ (xe gầm thấp, đời cũ, màu xanh nước biển, không nhớ rõ biển) tông vào và ngã xuống đường. Cháu Tr. bị bánh xe ô tô chèn qua gãy chân, gãy tay và nhiều thương tích khác. Cháu L. bị xây xát nhiều nơi trên cơ thể.

Tạm giữ nam thanh niên sàm sỡ học sinh, giáo viên trên đường vắng

Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang tạm giữ T.N.Q. (20 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi sàm sỡ nhiều học sinh, giáo viên nhiều trường học trên địa bàn.

Trước đó, sau thời gian mật phục điều tra, đến trưa 12-3, vào giờ tan học, Công an bắt quả tang Q. đang cố ý sàm sỡ 1 nữ sinh lớp 11 khi em này đi qua đoạn đường vắng. Qua kiểm tra, xe máy của Q. sử dụng biển số giả, không có giấy phép lái xe. Q. đã từng bị Công an Quảng Nam xử phạt hành chính vì hành vi sàm sỡ.

Xe chở Tổng thống Argentina bị người biểu tình tấn công

Ngày 13-3, hàng chục người biểu tình quá khích đã ném đá vào chiếc xe chở Tổng thống Argentina Alberto Fernandez khi ông đến thăm thành phố Lago Puelo thuộc tỉnh Chubut.

Đoàn xe chở Tổng thống Alberto Fernandez bị tấn công

Đoàn xe chở Tổng thống Alberto Fernandez bị tấn công

Vụ tấn công diễn ra trong vài phút đã khiến chiếc xe bị vỡ cửa kính. Đoàn xe sau đó đã thoát được khỏi đám đông và rời đi.

Tổng thống Fernandez sau đó lên tiếng trấn an rằng hành vi bạo lực này chỉ do 1 nhóm nhỏ người biểu tình tiến hành. Theo báo chí Argentina, nguyên nhân vụ việc là do những người biểu tình bất bình về các dự án khai khoáng ở tỉnh Chubut.

Thêm 5 người biểu tình thiệt mạng tại Myanmar

Cuộc khủng hoảng tại Myanmar chưa có dấu hiệu dừng lại khi có thêm 5 người biểu tình hôm nay thiệt mạng vì bị trúng đạn của lực lượng an ninh, và tổng số người chết hậu đảo chính tại nước này đã vượt con số 80.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ báo chí địa phương và các nhân chứng cho biết, lực lượng an ninh Myanmar hôm nay đã nổ súng vào người biểu tình phản đối đảo chính ở cố đô Yangon, làm ít nhất 3 người chết. Hai người cũng thiệt mạng ở nơi khác do trúng đạn.

Một đảo của Bồ Đào Nha sắp đạt miễn dịch cộng đồng

Với dân số chỉ khoảng 400 người, đảo Corvo tại Bồ Đào Nha đã tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hầu hết người dân và sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Theo bác sỹ duy nhất trên đảo Corvo - ông Antonio Salgado, một bộ phận lớn người dân trên đảo có thể sẽ trở nên miễn dịch với Covid-19 vào cuối tháng này và người dân trên đảo có thể an tâm hơn.

Miễn dịch cộng đồng là hình thức bảo vệ gián tiếp chống bệnh truyền nhiễm khi một tỷ lệ lớn dân cư đã trở nên miễn dịch, tạo ra lớp bảo vệ cho những người không miễn dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Giới chuyên gia cho rằng miễn dịch cộng đồng có thể đạt được khi 50-70% dân số được tiêm chủng.