[Tin nhanh sáng 13-3-2021] Khởi tố đối tượng say rượu tấn công cảnh sát giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng say rượu đánh cảnh sát giao thông; Án mạng từ lời cãi cọ chỗ đậu ôtô; ​Hai mẹ con bị sát hại dã man ở Quảng Ninh; AstraZeneca tuyên bố vaccine không tăng nguy cơ đông máu; Pháp tiếp tục hoãn mở cửa trở lại công viên Disneyland Paris; 5 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Khởi tố đối tượng say rượu đánh cảnh sát giao thông

Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Mạnh Thắng (SN 1981) trú tại tổ 4B, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Ngô Mạnh Thắng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Đối tượng Ngô Mạnh Thắng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Khoảng 12h50 ngày 5-3, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Hạ Long đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phường Cao Xanh thì Ngô Mạnh Thắng điều khiển xe mô tô đi đến.

Thấy Thắng có biểu hiện say rượu, không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, Thắng không chấp hành còn có hành vi chửi bới, dùng tay túm cổ áo và đấm vào 2 đồng chí cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.

Án mạng từ lời cãi cọ chỗ đậu ôtô

Ngày 12-3, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Phan Tín, trú quận Hải Châu, 9 năm tù về tội Giết người.

Tín là tài xế chạy xe Grab. Theo cáo trạng, gần trưa 25-6-2020, Tín lái xe chở khách đến con hẻm trên đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê). Trong lúc chờ đón khách về, Tín cho xe đỗ sát vỉa hè giữa hai số nhà.

Thấy ôtô đỗ trước tiệm cắt tóc của mình, người đàn ông 58 tuổi ra nhắc Tín chạy xe lên phía trước một chút để chừa đường cho khách ra vào. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại. Tín không chịu dời xe đi và bị chủ tiệm doạ “phá xe”.

Nam tài xế cũng doạ lại và đánh, đấm khiến chủ tiệm ngã đập đầu xuống đường. Hai ngày sau, nạn nhân tử vong tại bệnh viện do xuất huyết não.

​Hai mẹ con bị sát hại dã man ở Quảng Ninh

Vào khoảng 19h ngày 12-3, tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, nạn nhân là 2 mẹ con.

Đối tượng Đồng Minh Phương. Nguồn: daidoanket.vn

Đối tượng Đồng Minh Phương. Nguồn: daidoanket.vn

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây ra vụ trọng án là Đồng Minh Phương, SN 1963, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đồng Minh Phương đã dùng dao sát hại dã man hai mẹ con ruột là bà B.T.S, SN 1965 và chị V.T.H, SN 1993, cùng trú tại khu Yên Lãng 1.

Theo người dân địa phương, Đồng Minh Phương hành nghề mài dao kéo dạo, thường hay say xỉn và có mối quan hệ với hàng xóm của nạn nhân. Ngày thường nghi phạm hay lui tới khu vực trên và có xảy ra mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

AstraZeneca tuyên bố vaccine không tăng nguy cơ đông máu

Công ty dược AstraZeneca khẳng định vaccine Covid-19 của họ an toàn, sau khi một số nước dừng tiêm chủng vaccine này vì lo nguy cơ gây đông máu.

“Một phân tích dữ liệu an toàn của chúng tôi với hơn 10 triệu hồ sơ không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy vaccine AstraZeneca có thể làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu ở bất kỳ nhóm tuổi, giới tính, lứa tuổi hay quốc gia cụ thể nào”, phát ngôn viên của hãng dược AstraZeneca, có trụ sở ở Anh, ra tuyên bố hôm 12-3.

Thuyên tắc phổi là tình trạng nghẽn mạch máu ở phổi xảy ra đột ngột khi các cục máu đông di chuyển từ bộ phận khác trong cơ thể (đa số là ở chân) đến phổi. Huyết khối tĩnh mạch sâu là một chứng bệnh có liên quan đến tình trạng máu đóng cục trong các tĩnh mạch nằm sâu bên trong cơ thể, thường gặp nhất là các tĩnh mạch ở chân.

Pháp tiếp tục hoãn mở cửa trở lại công viên Disneyland Paris

Ngày 12-3, ban quản lý công viên chủ đề Disneyland Paris, một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất châu Âu, thông báo sẽ không mở cửa lại như kế hoạch đã định vào ngày 2-4 tới do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Pháp.

Công viên Disneyland ở Thủ đô Paris của Pháp
Công viên Disneyland ở Thủ đô Paris của Pháp

Trong thông báo đăng trên website, Disneyland Paris hy vọng có thể sớm mở cửa trở lại. Những người đã đặt vé có thể thay đổi lịch trình hoặc đề nghị được hoàn tiền.

5 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 12-3 đã liệt kê 5 doanh nghiệp công nghệ của Trung Quốc, bao gồm Huawei Technologies và ZTE vào danh sách gây mối đe dọa an ninh quốc gia với Washington.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang căng thẳng.