[Tin nhanh tối 14-11-2021] Cảnh sát truy đuổi thanh niên mang theo súng ngắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Cảnh sát truy đuổi thanh niên mang theo súng ngắn; Hà Nội rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca; Khởi tố vụ án loạt cây gỗ hương quý bị cắt hạ trong Vườn quốc gia; Hà Nam: Khởi tố nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; 13 tay súng trung thành với Chính phủ Syria thiệt mạng do IS; Thái Lan dự định mở lại các cửa khẩu phía Nam để thúc đẩy du lịch.

Cảnh sát truy đuổi thanh niên mang theo súng ngắn

Ngày 14-11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đang làm việc với Nguyễn Thành Vinh (31 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí.

Khẩu súng mà Vinh mang theo. Ảnh: Zing

Khẩu súng mà Vinh mang theo. Ảnh: Zing

Trước đó, chiều 13-11, lực lượng tuần tra phát hiện Vinh chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Lúc này, Vinh quay đầu xe bỏ chạy vào con hẻm nên cảnh sát truy đuổi. Kiểm tra trên người Vinh, cảnh sát phát hiện khẩu súng rulo, 6 viên đạn có tính năng như súng quân dụng. Tổ tuần tra sau đó bàn giao Nguyễn Thành Vinh và tang vật cho Công an huyện Châu Thành điều tra.

Hà Nội rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Sở Y tế Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phương án rút khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần. Trước đó, người đã tiêm mũi một vaccine AstraZeneca ở Hà Nội phải chờ 8 tuần trở lên mới tiêm mũi hai.

Phương án rút ngắn này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội.

Khởi tố vụ án loạt cây gỗ hương quý bị cắt hạ trong Vườn quốc gia

Ngày 14-11, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) thông tin đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Hiện trường chỉ còn sót lại cành, nhánh của những cây gỗ hương trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Nguồn: Dân Trí

Hiện trường chỉ còn sót lại cành, nhánh của những cây gỗ hương trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 16-10 đến 31-10, lợi dụng việc nhiều cán bộ quản lý rừng bị cách ly để phòng chống dịch Covid-19, lâm tặc đã vào khu vực tiểu khu 92 và 88 (thuộc Trạm bảo vệ rừng số 4, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý) quản lý để cắt hạ 7 cây hương quý hiếm.

Hà Nam: Khởi tố nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Văn Hà (SN 1960), trú tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình giữ chức vụ Trưởng ban Giải phóng mặt bằng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 9-2020, Trần Văn Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện nhiệm vụ trái quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những đối tượng có liên quan.

13 tay súng trung thành với Chính phủ Syria thiệt mạng do IS

Tổ chức Giám sát sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, đã có ít nhất 13 tay súng trung thành với Chính phủ Syria thiệt mạng trong ngày 13-11 trong cuộc phục kích của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông nước này.

Các lực lượng trung thành với Chính phủ Syria trong 1 chiến dịch tại tỉnh Deir Ezzor

Các lực lượng trung thành với Chính phủ Syria trong 1 chiến dịch tại tỉnh Deir Ezzor

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Masrib, phía Tây tỉnh Deir Ezzor của Syria trong lúc những tay súng trên đang đi tuần tra. Theo SOHR, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong 5 tháng qua.

Thái Lan dự định mở lại các cửa khẩu phía Nam để thúc đẩy du lịch

Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch mở lại các cửa khẩu ở vùng cực Nam của nước này vào ngày 16-11, nhằm thúc đẩy du lịch trong bối cảnh số lượng các ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày đang giảm xuống.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek ngày 13-11 cho biết, Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 đang lên kế hoạch mở lại cửa khẩu Sadao ở tỉnh Songkhla, cửa khẩu Sungai Kolok ở tỉnh Narathiwat, cửa khẩu Betong ở tỉnh Yala và cửa khẩu Wang Prachan ở tỉnh Satun nhằm thúc đẩy khu vực du lịch ở miền Nam Thái Lan. Đến nay, Thái Lan đã mở lại 46 cửa khẩu, trong khi vẫn còn 51 cửa khẩu đóng cửa do đại dịch Covid-19.