[Tin nhanh tối 13-11-2021] 5kg ma túy giấu trong khối sáp thơm gửi sang Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây; 5kg ma túy giấu trong khối sáp thơm gửi sang Australia; “Hot girl” chiếm đoạt tiền, trốn truy nã đi bán cơm tấm; Bắt tạm giam 5 đối tượng vào trụ sở công an cướp xe máy tang vật; "Pháo đài bay" B-52H của Mỹ rách toác cánh sau cú đâm vào tường rào; Johnson&Johnson thông báo chia tách thành hai công ty riêng biệt.  

Tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây

Vụ ngộ độc rượu xảy ra chiều 12-11 tại một gia đình ở thôn Minh Tiến, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang). Cuối bữa ăn trưa, ông Triệu Chòi V. (SN 1971) mang ra một chai rượu thuốc ngâm rễ cây (nghi là cây Hoàng Đàn) do chính tay ông tự ngâm. Trong mâm lúc này chỉ có 3 người uống.

Hơn 1 tiếng sau, ông V. có biểu hiện khó thở và buồn nôn sau đó tử vong tại nhà. Vợ ông và một người con rể đã được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của 2 người này cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại hiện trường để điều tra.

5kg ma túy giấu trong khối sáp thơm gửi sang Australia

Kiểm tra kiện hàng gửi sang Australia, lực lượng liên ngành TP.HCM thu giữ gần 5kg ma túy Amphetamine được ngụy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sáp thơm.

5 kg ma túy giấu trong khối sáp thơm bị phát hiện tại TP.HCM

5 kg ma túy giấu trong khối sáp thơm bị phát hiện tại TP.HCM

Lô hàng vi phạm có tổng trọng lượng hơn 16kg, được đối tượng cư trú tại TP.HCM gửi cho người nhận tại Australia, khai báo là quà biếu. Tuy nhiên, thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế và thu giữ gần 5kg ma túy (4.934 gram) Amphetamine được ngụy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sáp thơm, để lẫn cùng với quần áo, đồ chơi trẻ em.

“Hot girl” chiếm đoạt tiền, trốn truy nã đi bán cơm tấm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định vừa bắt được Trần Thị Oanh Kiều (33 tuổi), người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm hồi đầu năm 2021 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Oanh Kiều bị truy nã đặc biệt nguy hiểm hồi đầu năm 2021 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Oanh Kiều bị truy nã đặc biệt nguy hiểm hồi đầu năm 2021 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Oanh Kiều từng là Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Vinh Nhi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, kinh doanh vật liệu xây dựng. Quá trình kinh doanh, Kiều đã mua hàng với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng nhưng không thanh toán rồi bỏ trốn. Cuối tháng 10 vừa qua, "hot girl" Kiều bị bắt tại phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng khi làm nghề bán cơm tấm. Sau khi bị di lý về Công an Bình Định, Oanh Kiều khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Bắt tạm giam 5 đối tượng vào trụ sở công an cướp xe máy tang vật

Ngày 13-11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội cướp tài sản đối với 5 đối tượng xông vào đập phá trụ sở Công an xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) để cướp tài sản.

Đêm 2-11, Công an xã Long Tân trong lúc tuần tra phát hiện Lê Cước (36 tuổi) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở. Cước sau đó gọi 4 người cùng là công nhân quê tỉnh Phú Yên dùng hung khí đập phá trụ sở công an xã rồi cướp lại xe máy của Cước đem về.

"Pháo đài bay" B-52H của Mỹ rách toác cánh sau cú đâm vào tường rào

Một máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ đã bị hư hại đáng kể sau một sự cố xảy ra tại căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana ngày 12-11.

Phần cánh máy bay bị hư hại khá nặng

Phần cánh máy bay bị hư hại khá nặng

Hiện chưa rõ thông tin chính xác về tình huống xảy ra sự cố. Nhưng thông tin ban đầu cho thấy cánh phải của máy bay đã đâm phải tường rào khi đang đang trong quá trình di chuyển trên đường băng để vào điểm đỗ trưng bày tĩnh. Phần cánh phải của máy bay và phần gờ trước cánh máy bay bị hư hại khá nặng.

Mỹ đã ngưng sản xuất máy bay ném bom chiến lược B-52H từ năm 1962. Hiện tại, vẫn còn 76 chiếc máy bay loại này nằm trong biên chế của không quân Mỹ.

Johnson&Johnson thông báo chia tách thành hai công ty riêng biệt

Công ty dược phẩm, thiết bị y tế và hàng hóa tiêu dùng Johnson&Johnson của Mỹ đang chia thành hai công ty, tách riêng mảng hàng hóa tiêu dùng ra khỏi mảng kinh doanh thiết bị y tế và thuốc kê đơn. Sau chia tách, hai mảng này sẽ là hai công ty đại chúng độc lập.

Công ty dược phẩm và thiết bị y tế sẽ giữ nguyên tên Johnson&Johnson, với các sản phẩm gồm vaccine ngừa Covid-19 và các loại thuốc điều trị khác. Mảng đồ gia dụng dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 15 tỷ USD/năm nhưng hiện vẫn chưa được tiết lộ tên mới. Việc chia tách sẽ diễn ra trong 2 năm tới, nếu được hội đồng quản trị công ty chấp thuận.