[Tin nhanh sáng 14-11-2021] Kẻ cưỡng bức thiếu nữ ở nhà một mình bị bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Kẻ cưỡng bức thiếu nữ ở nhà một mình bị bắt giữ; Một hiệu trưởng ở Hải Phòng bị bắt; Nam sinh lớp 11 tử vong bí ẩn trên đường về nhà; Chồng tử vong trong đêm, vợ bị tạm giữ; Bạo loạn tại nhà tù Ecuador, 58 người tử vong; Thủ đô Ấn Độ đóng cửa toàn bộ trường học do khói mù độc hại.

Kẻ cưỡng bức thiếu nữ ở nhà một mình bị bắt giữ

Tối 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Trưa 11-11, Tùng đi nhậu về. Khi đi qua thấy em L.T.M.T (SN 2006, trú cùng xã) ở nhà một mình, Tùng xông vào khống chế, cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi. Mặc cho nạn nhân kêu cứu, đối tượng Tùng vẫn thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Tùng lấy 2 điện thoại di động của em T. rồi bỏ đi. Do hoảng sợ, em T. đã dùng dao cứa vào cổ tay định tự tử, được người nhà phát hiện.

Tạm giam một hiệu trưởng ở Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Hiệu trưởng) và bà Nguyễn Thị Huế (Thủ quỹ trường THCS Ngô Quyền) ngày 13-11 đã bị Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các hành vi sai phạm xảy ra trong năm học 2019-2020

Các hành vi sai phạm xảy ra trong năm học 2019-2020

Trước đó, đoàn Thanh tra quận Lê Chân vào cuộc giải quyết đơn tố cáo của công dân về việc Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền lạm thu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự trong thu chi, sử dụng tài chính trong năm học 2019-2020, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị công an điều tra. Cơ quan chức năng nhận thấy khoản thu chênh lệch của các khoản thu của trường này lên tới gần 600 triệu đồng.

Nam sinh lớp 11 tử vong “bí ẩn” trên đường về nhà

Ngày 13-11, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra làm rõ cái chết của nam sinh L.T.T. (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú tại xã Thượng Lộc) gặp tai nạn tử vong trên đường về nhà.

Trước đó vào tối 12-11, người dân phát hiện em T. cùng chiếc xe máy bị ngã trên quốc lộ 15A. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Trước khi xảy ra tai nạn, em T. đi đá bóng ở xã Phú Lộc và có xảy ra xô xát với một số người. Sau đó T. đi xe máy về nhà nhưng trên đường đi thì gặp nạn thương tâm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chồng tử vong trong đêm, vợ bị tạm giữ

Khoảng 3h sáng 14-11, người dân nghe tiếng la hét thất thanh từ gia đình ông Đinh Hữu L. (SN 1972), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Khi đó, ông L. bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong.

Vợ ông L. bị cơ quan công an tạm giữ ngay sau đó vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của chồng. Được biết, ông L. và con gái lớn đều bị câm điếc bẩm sinh. Hàng ngày, ông L. sống hiền lành, vợ ông L. có nhiều điều tiếng không tốt trong quan hệ.

Bạo loạn tại nhà tù Ecuador, 58 người tử vong

Ít nhất 58 tù nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ bạo lực xảy ra ở nhà tù Penitenciaria del Litoral tại thành phố Guayaquil ngày 13-11.

Cảnh sát được huy động sau vụ bạo động tại nhà tù ở Guayaquil, Ecuador, ngày 30-9-2021

Cảnh sát được huy động sau vụ bạo động tại nhà tù ở Guayaquil, Ecuador, ngày 30-9-2021

Thống đốc tỉnh Guayas, ông Pablo Arosemena cho biết, cạnh tranh giữa các băng đảng buôn ma túy đã dẫn tới vụ việc nêu trên. Bạo loạn nổ ra sau khi thủ lĩnh của một băng nhóm được trả tự do, các băng nhóm khác muốn tranh giành quyền lực bị bỏ trống trong nhà tù.

Đây cũng là nơi từng xảy ra một vụ việc tương tự làm 119 tù nhân thiệt mạng hồi tháng 9 vừa qua.

Thủ đô Ấn Độ đóng cửa toàn bộ trường học do khói mù độc hại

Thủ hiến New Delhi của Ấn Độ, ông Arvind Kejriwal, ngày 13-11 đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học trong 1 tuần vì tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô đang cao đến mức nguy hiểm cho sức khỏe. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-11.

Các hoạt động xây dựng sẽ phải tạm ngừng trong 4 ngày từ 13-11 nhằm giảm lượng bụi thải tại các công trình ngoài trời. Các cơ quan công sở được đề nghị làm việc từ xa.

New Delhi phải đối mặt với không khí đặc biệt xấu trong mùa Đông do thói quen đốt rạ sau mùa thu hoạch, khí thải từ giao thông, các nhà máy sử dụng than đá và nhiều khí thải công nghiệp khác.