[Tin nhanh sáng 12-11-2021] Tên cướp lẻn vào nhà giật iPad của bé trai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Tên cướp lẻn vào nhà giật iPad của bé trai; 17 thanh niên thuê nhà để bay lắc; 6 người mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi bệnh viện; Bắt giữ hơn 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc; Thế giới ghi nhận trên 252,5 triệu ca mắc Covid-19; Ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục tăng.

Tên cướp lẻn vào nhà giật iPad của bé trai

Ngày 11-11, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM, tiếp nhận thông tin hình ảnh về vụ cướp táo tợn xảy ra tại căn nhà trên đường ĐT74 (ấp Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và tổ chức truy xét.

Hình ảnh vụ cướp được trích xuất từ camera (Ảnh: Công an nhân dân)

Hình ảnh vụ cướp được trích xuất từ camera (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo trình báo của anh Đ.T, tối 9-11, 2 vợ chồng anh T có việc ra ngoài nên để con nhỏ ở nhà trông nhà. Vì sợ con gặp nguy hiểm khi không có người lớn ở nhà, anh T chỉ khép nửa cánh cửa cuốn xuống.

Tới lúc con trai anh T học xong từ trên lầu đi xuống nằm trên ghế xem iPad, một đối tượng mắc áo xanh tay dài, quần ngắn, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang chui qua cửa cuốn tiếp cận bé rồi giật chiếc iPad. Đối tượng sau đó đã tẩu thoát ra ngoài lên xe đồng bọn bỏ chạy.

17 thanh niên thuê nhà để bay lắc

Ngày 11-11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an Thành phố Đồng Xoài điều tra làm rõ vụ phát hiện 17 nam, nữ sử dụng ma túy trái phép tại một căn nhà thuộc khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài.

Công an xác định đây là căn nhà được nhóm này thuê, một phòng ngủ của căn nhà đã được sửa lại để sử dụng cho việc sử dụng ma túy và bay lắc. Nhóm này đưa hết xe máy vào trong nhà và khóa trái cửa. Công an phải cắt phá các ổ khóa để đột kích trong khống chế.

6 người mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi bệnh viện

Ngày 11-11, lãnh đạo huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy 6 người mắc Covid-19 trốn khỏi nơi điều trị.

Trưa cùng ngày, 6 người ở độ tuổi 16-18 cùng trú xã Ngọc Bay, TP Kon Tum, rủ nhau bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã tổ chức truy tìm. Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện họ trên đang lẩn trốn tại lô cao su gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Nhà chức trách đã đưa 6 người này về bệnh viện tiếp tục điều trị, đồng thời truy vết yếu tố dịch tễ liên quan.

Bắt giữ hơn 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Ngày 11-11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Hàng trăm chai rượu ngoại bị phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Hàng trăm chai rượu ngoại bị phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện xe tải do Phạm Đức Chiến (SN 1976, trú tại phường 4, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vi phạm luật an toàn giao thông, nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe đang vận chuyển 432 chai rượu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đức không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ của lô hàng trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng CSGT đã bàn giao toàn bộ lô hàng cho lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

Thế giới ghi nhận trên 252,5 triệu ca mắc Covid-19

Đến 6h ngày 12-11, thế giới ghi nhận thêm 468.000 ca mắc Covid-19 và trên 6.000 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 252,5 triệu ca, trong đó trên 5,09 triệu ca tử vong.

Ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục tăng

Ngày 11-11, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 2.520 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên con số 388.351.

Đây cũng là lần đầu tiên trong 6 ngày qua, số ca lây nhiễm ghi nhận theo ngày ở nước này vượt quá 2.400 trường hợp. Số ca Covid-19 ghi nhận hằng ngày ở Hàn Quốc đã ở mức 4 con số kể từ ngày 7-7 vừa qua, trong đó bao gồm cả mức thống kê cao kỷ lục là 3.272 trường hợp vào ngày 25-9.

Cũng trong ngày 11-11, số ca tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng thêm 21 trường hợp, lên tổng cộng 3.033 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là 0,78%.

Trước tình hình này, giới chức chống dịch Hàn Quốc nhận định nước này có thể sẽ không thực hiện kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid- như đã định.