[Tin nhanh tối 12-1-2021] Bán ma túy trong căn nhà có 2 hầm trú ẩn, 4 khẩu súng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Nam tiếp viên làm lây lan dịch bị cấm đi khỏi nơi cư trú; Nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm; Án chung thân cho kẻ khuyết tật sát hại vợ vì ghen tuông; Bán ma túy trong căn nhà có 2 hầm trú ẩn, 4 khẩu súng; Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp chống dịch Covid-19; Tổng thống Trump nhận “trách nhiệm” về vụ bạo loạn tại Quốc hội.

Nam tiếp viên làm lây lan dịch bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 12-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với D.T.H. (sinh năm 1992, trú huyện Hóc Môn) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để điều tra theo quy định.

Nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân 1342 nghe lệnh khởi tố

Nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân 1342 nghe lệnh khởi tố

Trước đó, ngày 14-11-2020, bệnh nhân 1342 là tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, D.T.H. đã bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines rồi không thực hiện nghiêm cách ly tại nhà khiến lây lan dịch bệnh cho 3 người khác.

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm

Ngày 12-1, lãnh đạo UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, vụ việc một học sinh lớp 7 ở xã Đá Bạc sinh con tại phòng tắm nhà riêng là sự thật. Hiện chính quyền địa phương đề nghị cơ quan công an xác minh vụ việc.

Nữ sinh này được xác định là học sinh của trường THCS Võ Trường Toản, xã Đá Bạc, vừa bước qua tuổi 15. Khả năng nữ sinh này có thai trong thời gian toàn trường nghỉ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Thời gian trở lại trường, nữ sinh này thường xuyên mang áo khoác nhưng vẫn tham gia tất cả các môn học, kể cả thể dục mà không có biểu hiện gì khác lạ. Đã gần 10 ngày sau khi sinh, nữ sinh này vẫn chưa xác định được cha của cháu bé.

Án chung thân cho kẻ khuyết tật sát hại vợ vì ghen tuông

Ngày 12-1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đặng Hùng Mạnh (SN 1980, trú tại xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội) mức án chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Trịnh Thị Thu Nga (SN 1981), vợ của Mạnh.

Sau khi gây án, Mạnh đã có ý định tự sát nhưng bất thành

Sau khi gây án, Mạnh đã có ý định tự sát nhưng bất thành

Mạnh cho rằng chị Nga có quan hệ với người đàn ông khác nên hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Đặc biệt, sau khi Mạnh bị tai nạn giao thông năm 2018, chị Nga sinh thêm cháu Đ., Mạnh nghĩ cháu Đ. không phải là con đẻ của mình. Ngày 6-8-2020, Mạnh dùng chiếc đục đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị Nga đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bán ma túy trong căn nhà có 2 hầm trú ẩn, 4 khẩu súng

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Thanh niên bán ma túy có hầm trú ẩn trong vườn

Thanh niên bán ma túy có hầm trú ẩn trong vườn

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã thành lập chuyên án và bắt giữ Luân. Khám xét nơi ở, công an thu giữ hàng chục tượng, bàn ghế gỗ trộm cắp, 4 khẩu súng, 6 viên đạn, hơn 20 cây dao rựa, mã tấu và 270 gram ma túy đá. Ngoài ra, trong vườn nhà Luân, công an phát hiện 2 hầm trú ẩn. Trong đó, một hầm Luân cất giấu ma túy và lẩn trốn khi lực lượng chức năng phát hiện.

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp chống dịch Covid-19

Ngày 12-1, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, sau khi đồng ý với yêu cầu từ Thủ tướng Muhyiddin Yassin. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài cho đến ngày 1-8 hoặc sớm hơn tùy thuộc vào việc tình trạng lây lan của dịch Covid-19 đã được kiểm soát hay chưa.

Hôm 11-1, ông Muhyiddin đã thông báo lệnh cấm đi lại trên toàn quốc và phong tỏa 14 ngày ở thủ đô Kuala Lumpur cùng 5 bang khác, nói rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước đang ở một thời điểm có thể quá tải nếu số ca bệnh không ngừng tăng. Số ca lây nhiễm Covid-19 mới hằng ngày ở Malaysia tuần trước đã lần đầu tiên vượt qua mốc 3.000 ca.

Tổng thống Trump nhận “trách nhiệm” về vụ bạo loạn tại Quốc hội

Ngày 11-1, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy cho biết, Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận “một số trách nhiệm” về vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1. Trong một cuộc điện đàm dài 30 phút giữa hai người, ông McCarthy đã kêu gọi Tổng thống đương nhiệm gặp Tổng thống đắc cử Joe Biden “vì lợi ích quốc gia”.

5 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ vào đúng ngày lưỡng viện họp để chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden. Dù không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử nhưng đến nay ông Trump đã cam kết chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ.