[Tin nhanh tối 10-12-2020] Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ truy sát trong đêm làm 1 người bị thương nặng; Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù; Bán người yêu sang Trung Quốc để lấy 80 triệu đồng chữa bệnh; Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu cho ông Biden; Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ huy tập trận tên lửa chiến lược; Ấn Độ thừa nhận quan hệ với Trung Quốc đang ở mức xấu nhất trong 40 năm qua.

Điều tra vụ truy sát trong đêm làm 1 người bị thương nặng

Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã phong tỏa toàn bộ hẻm Lê Lâm ở phường 6, thành phố Mỹ Tho để khám nghiệm hiện trường vụ truy sát trong đêm làm 1 người bị thương nặng.

Toàn bộ hẻm Lê Lâm bị phong tỏa để điều tra vụ nổ súng. Nguồn: nld.com.vn

Toàn bộ hẻm Lê Lâm bị phong tỏa để điều tra vụ nổ súng. Nguồn: nld.com.vn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 10-12, người dân ở hẻm Lê Lâm nghe tiếng ha hét, sau đó rất nhiều tiếng súng nổ liên tiếp vang lên trước cửa 1 căn nhà. Đến khi không còn tiếng nổ, người dân phát hiện 1 người đàn ông bị thương rất nặng liền đưa đi cấp cứu. Theo người dân ở đây, người đàn ông này làm nghề cho vay trả góp.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy có rất nhiều vỏ đạn của nhiều loại súng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đối tượng đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông từng lĩnh án 8 năm tù

Ngày 10-12, bà Võ Thị Mộng Th., mẹ của nữ sinh Võ Ngọc Khánh V. (SN 2005, học sinh lớp 10, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã làm đơn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp) vì có hành vi đánh dã man con gái mình.

Thành lao đến đạp, đá vào đầu nữ sinh - Ảnh cắt từ clip

Thành lao đến đạp, đá vào đầu nữ sinh - Ảnh cắt từ clip

Trước khi bị bắt do có hành vi đánh nữ sinh sau va chạm giao thông gây bức xúc ở Bình Dương, Lê Tấn Thành từng bị kết án 8 năm tù. Cụ thể, năm 2008, Thành xảy ra mâu thuẫn với 1 người dân tại nơi sinh sống, và đánh người này gây thương tích 33%. Sau đó, TAND TP Thủ Dầu Một đã tuyên phạt Thành 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bán người yêu sang Trung Quốc để lấy 80 triệu đồng chữa bệnh

Ngày 10-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Phượng (SN 1995) và Nguyễn Viết Dương (SN 1989, cùng trú tại xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) về tội “Mua bán người”. Nạn nhân trong vụ án này là chị Trần Thị H.Y. (SN 1997, ở Thái Bình, người yêu của Phượng).

Được biết, để có tiền chữa bệnh khi đang làm việc ở Trung Quốc, Vũ Văn Phượng đã nghe theo lời của đồng bọn, dụ dỗ người yêu sang Trung Quốc rồi đem bán với giá 80 triệu đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu cho ông Biden

Ngày 9-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao chặn hàng triệu lá phiếu ở 4 bang chiến địa đã bầu cho ông Joe Biden.

Yêu cầu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton nộp đơn kiện nhằm tìm cách vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ huy tập trận tên lửa chiến lược

Quân đội Nga đã tiến hành tập trận quy mô lớn dưới sự chỉ huy của Tổng thống Vladimir Putin, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa.

“Cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga được tổ chức hôm 9-12 dưới sự chỉ huy của tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Vladimir Putin. Mọi nhiệm vụ trong tập trận đều được hoàn thành đầy đủ”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ấn Độ thừa nhận quan hệ với Trung Quốc đang ở mức xấu nhất trong 40 năm qua

Phát biểu tại 1 diễn đàn trực tuyến ngày 9-12, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố, quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong 40 năm qua.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar

Theo ông Jaishankar, đây là hệ quả từ các hành động gây hấn của Trung Quốc tại biên giới với Ấn Độ kể từ hồi tháng 5 vừa qua.