[Tin nhanh tối 10-11-2021] Tuyên án tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 5 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy tố “bộ xậu” lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng; Tuyên án tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 5 tuổi; Thư ký tòa ở Cà Mau bị bắt vì ra bản án giả; 21 tháng tù cho nữ sinh bạo hành trẻ em ở Thái Bình; Ngoại trưởng Taliban đến thăm Pakistan; Nga phát hiện máy bay do thám Mỹ áp sát biên giới.

Truy tố “bộ xậu” lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng

Ngày 10-11, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986) cùng 4 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can này liên quan trực tiếp đến vụ án lừa đảo bán đất nền thổ cư không có thật do Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) đứng đầu để chiếm đoạt 259,2 tỷ đồng. Đáng nói, nữ giám đốc là chủ mưu lại được cho là mắc bệnh tâm thần và đang phải điều trị bệnh này.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Ngày 10-11, Phạm Văn Dũng (46 tuổi, trú tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị tuyên phạt án tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 3 năm tù về tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

Bị cáo Phạm Văn Dũng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Bị cáo Phạm Văn Dũng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, chiều 17-4, trên đường đến nhà bố vợ dự sinh nhật, Dũng bắt bé N. (5 tuổi, ở địa phương) đưa đến nơi vắng vẻ rồi giở trò đồi bại. Thấy bé khóc, Dũng bóp cổ cháu bé đến chết rồi xâm hại tình dục. Thi thể cháu bé được phát hiện ở bãi đất trống cách nhà 300m. Dũng bị công an bắt giữ sau 24 giờ gây án.

Thư ký tòa ở Cà Mau bị bắt vì ra bản án giả

Một thư ký của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, vừa bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam. Đó là thư ký Nguyễn Quốc Khanh, 35 tuổi, bị khởi tố và bắt giam về tội giả mạo trong công tác.

Trong quá trình kiểm sát các bản án thi hành án, VKSND huyện Trần Văn Thời phát hiện một bản án có dấu hiệu bất thường, có dấu hiệu làm giả. Cụ thể, đó là một vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng mua bán đất ở địa phương đã bị tòa án đình chỉ giải quyết. Vụ việc liên quan trực tiếp đến thư ký Nguyễn Quốc Khanh.

21 tháng tù cho nữ sinh bạo hành trẻ em ở Thái Bình

Lúc 16 giờ ngày 10-11, TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tuyên phạt bị cáo L.T.L (sinh năm 2002) trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) 21 tháng tù giam về tội hành hạ người khác.

Phiên tòa được xử kín do tính chất khá nhạy cảm

Phiên tòa được xử kín do tính chất khá nhạy cảm

Vụ việc xảy ra ngày 6-4-2021, tại lớp mầm non độc lập Sao Việt, ở thành phố Thái Bình. Là em gái chủ cơ sở, L thường xuyên phụ giúp, trông coi trẻ tại lớp mầm non này. Do cháu bé H.N.N. (sinh năm 2020) khóc nhiều nên bị cáo có hành vi dùng một tay giữ tay cháu và một tay khác nhét giẻ vào miệng. Sau khi clip về vụ việc được đưa lên mạng xã hội, cơ quan công an đã điều tra và khởi tố vụ án vào ngày 30-6.

Ngoại trưởng Taliban đến thăm Pakistan

Ngày 10-11, Ngoại trưởng của chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Amir Khan Muttaqi, bắt đầu chuyến thăm Pakistan để thảo luận các quan hệ thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Taliban đang tìm cách để được quốc tế công nhận và dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan ở nước ngoài để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Ngoại trưởng của chính quyền Taliban tại Afghanistan

Ngoại trưởng của chính quyền Taliban tại Afghanistan

Chuyến thăm của ông Amir Khan Muttaqi tiếp nối chuyến công du tháng trước của Ngoại trưởng Pakistan đến Kabul. Pakistan đã kêu gọi chính phủ các nước cho phép viện trợ phát triển cho Afghanistan và dỡ bỏ phong tỏa hàng tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ sụp đổ kinh tế.

Nga phát hiện máy bay do thám Mỹ áp sát biên giới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-11 cho biết, một máy bay do thám E-8C của Mỹ đã bay cách biên giới Nga khoảng 35 km trong nhiều giờ. Hành trình bay diễn ra từ 14h15 đến 19h28 ngày 9-11 (giờ địa phương). Máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Ramstein tại Đức.

Máy bay do thám E-8C của không quân Mỹ

Máy bay do thám E-8C của không quân Mỹ

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra tại thời điểm một số tàu chiến của Mỹ đang hiện diện ở Biển Đen để tham dự hoạt động diễn tập với đồng minh, đối tác của Mỹ. Hạm đội Biển Đen của Nga hiện theo dõi sát hoạt động của tàu chiến Mỹ.