[Tin nhanh sáng 9-11-2021] Cô gái tử vong tại nhà trọ, nghi phạm ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Cô gái tử vong tại nhà trọ tại nhà trọ; Bắt giữ đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp; Chủ tiệm nhận lại gần 5,8 kg vàng bị trộm; Hai nhóm đối tượng hỗn chiến bằng dao, kiếm giữa đêm; Singapore nới lỏng quy định cách ly đối với du khách Việt Nam; Nga chưa ấn định ngày khai trương tuyến Dòng chảy phương Bắc 2.

Cô gái tử vong tại nhà trọ, nghi phạm ra đầu thú

Tối 8-11, người dân nghe tiếng cự cãi của đôi nam nữ phát ra tại 1 phòng trọ ở phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Chạy đến kiểm tra, họ thấy cô gái nằm chết trên vũng máu và 1 thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: Zing

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: Zing

Cảnh sát cho biết nghi phạm gây ra vụ án sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. Danh tính người này chưa được tiết lộ, cảnh sát đang lấy lời khai anh ta để làm rõ động cơ gây án.

Bắt giữ đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp

Vào khoảng 17h30 ngày 7-11, tại khu vực bản Đề Pua (xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Giàng A Pó (SN 1989, trú tại bản Nậm Đích, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Lào. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Chủ tiệm nhận lại gần 5,8 kg vàng bị trộm

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tiến hành trao trả tài sản là tang vật trong vụ án trộm cắp xảy ra tại hiệu vàng Anh Trung ở thị xã Hoài Nhơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã trao trả tài sản bị mất cho chủ hiệu vàng Anh Trung. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã trao trả tài sản bị mất cho chủ hiệu vàng Anh Trung. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, tổng số lượng vàng và vàng nữ trang các loại đã qua giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an là gần 5,8 kg, được người bị hại trong vụ án này là vợ chồng ông Nguyễn Anh Trung (48 tuổi, trú khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, chủ hiệu vàng Anh Trung) kiểm đếm và ký biên bản nhận lại toàn bộ.

Trước đó, lực lượng công an làm rõ, bắt giữ thủ phạm vụ trộm là Lê Đức Hoàng (32 tuổi, tạm trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hai nhóm đối tượng hỗn chiến bằng dao, kiếm giữa đêm

Ngày 8-11, Công an huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 3 đối tượng: Bùi Thanh Tùng (SN 2000, ở phường Đông Tân, TP Thanh Hóa); Vũ Chí Công (SN 1988, ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Hoàng Trọng Dương (SN 1992 ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1h sáng 20-10, nhóm đối tượng đi xe máy đến trước cửa Công ty Phong Phát (ở Ba Chè, huyện Thiệu Hóa) để khiêu khích, chửi bới, đe dọa đánh nhau với 1 nhóm khác. Các đối tượng Bùi Thanh Tùng, Vũ Chí Công, Hoàng Trọng Dương và một số đối tượng sau khi bị khiêu khích đã mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia lên xe ôtô đuổi theo đối thủ để đánh nhau, làm 2 người bị thương.

Singapore nới lỏng quy định cách ly đối với du khách Việt Nam

Xét tình hình dịch Covid-19 biến chuyển tích cực tại một số quốc gia, Singapore đã nới lỏng các yêu cầu cách ly với người nhập cảnh đến từ 14 quốc gia, trong đó có 4 nước ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Campuchia bắt đầu từ ngày 12-11.

Quang cảnh tại sân bay Changi của Singapore

Quang cảnh tại sân bay Changi của Singapore

Các quốc gia này sẽ được cập nhật từ Nhóm 3 lên Nhóm 2, theo đó người nhập cảnh sẽ chỉ phải xét nghiệm trước khi xuất cảnh, cách ly tại nơi cư trú 7 ngày và sau đó xét nghiệm PCR vào ngày thứ bảy. Những người đến từ các quốc gia thuộc Nhóm 3 sẽ phải cách ly 10 ngày.

Nga chưa ấn định ngày khai trương tuyến Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 8-11, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov cho biết vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể để khai trương tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và điều này cần phải có thời gian.

Người phát ngôn Điện Kremlin thông báo: “Đây là dự án quan trọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của lục địa châu Âu”. Theo ông, hiện nay cần phải chờ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga.