[Tin nhanh sáng 10-11-2021] Ô tô đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tông gãy lan can cầu, rơi xuống nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Ô tô đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tông gãy lan can cầu, rơi xuống nước; Phạt tù người đuổi đánh nữ Phó Chủ tịch phường; Chủ hụi bị tố chiếm đoạt 32 tỷ đồng; Ngã dúi dụi sau khi giật điện thoại, tên cướp bị “tóm sống”; Nhiều nhân viên của Liên hợp quốc bị bắt giữ tại Ethiopia; Moderna xin cấp phép vaccine Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi ở EU.

Ô tô đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tông gãy lan can cầu, rơi xuống nước

Tối 9-11, đại diện đơn vị điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h10 cùng ngày, tại km 145+400 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chiếc xe tải chở rau củ quả tông gãy lan can cầu rồi rơi xuống cầu Ngòi Thia. Ảnh: Dân Trí

Chiếc xe tải chở rau củ quả tông gãy lan can cầu rồi rơi xuống cầu Ngòi Thia. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe tải chở rau củ, quả do anh N.V.D. (ở Lào Cai) điều khiển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Hà Nội, khi xe đi đến xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái, thì mất lái, tông gãy hộ lan cầu, rồi rơi xuống Ngòi Thia. “Thời điểm xảy ra sự việc chỉ có 1 tài xế trên xe, người này sau đó đã tự bơi vào bờ”, đại diện đơn vị điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai nói.

Phạt tù người đuổi đánh nữ Phó Chủ tịch phường

Ngày 9-11, TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tuyên phạt Nguyễn Bình Hưng (24 tuổi, trú khu đô thị Eco Charm, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều 5-9, tổ công tác của UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, đến khu đô thị Eco Charm ghi nhận việc 1 nhóm công nhân bị thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội. Lúc này, Hưng trong trạng thái say rượu đã xua đuổi, chửi bới, dùng cuốc, xẻng tấn công khiến bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam bị ngã, hư hỏng điện thoại.

Chủ hụi bị tố chiếm đoạt 32 tỷ đồng

Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra tin tố giác của người dân về việc nữ chủ hụi bị tình nghi lừa đảo hơn 32 tỷ đồng. Ông L.T.P. đại diện cho 100 hụi viên, tố cáo bà N.T.C.N. (38 tuổi) có hành vi chiếm đoạt số tiền nêu trên. Thời điểm các hụi viên không liên lạc được với bà N., còn 90 dây hụi. Dây hụi thấp nhất trị giá 500.000 đồng, nhiều nhất là 50 triệu đồng.

Cảnh sát tiếp nhận tin báo tội phạm từ người dân. Ảnh: Zing

Cảnh sát tiếp nhận tin báo tội phạm từ người dân. Ảnh: Zing

Cảnh sát đang liên lạc với bà N. để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khuyến cáo hụi viên không nên có hành động gây mất an ninh trật tự và cung cấp thông tin để cơ quan điều tra làm rõ.

Ngã dúi dụi sau khi giật điện thoại, tên cướp bị “tóm sống”

Ngày 9-11, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Minh Sang (21 tuổi, không nơi cư trú ổn định) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Sáng 8-11, anh L.H.C. điều khiển xe máy chở theo chị Đ.T.V. (cả 2 cùng 18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) lưu thông trên đường An Phú Tây - Hưng Long (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) thì bị Sang áp sát từ phía sau, giật điện thoại iPhone XS Max. Lúc này, theo phản xạ tự nhiên, chị V. cầm chắc và giật chiếc điện thoại của mình theo chiều ngược lại, khiến cho tên cướp ngã nhào xuống đường.

Cướp không được, Sang bỏ xe máy, chạy bộ tìm đường tẩu thoát, nhưng đã bị người đi đường đuổi theo bắt giữ, bàn giao công an xử lý.

Nhiều nhân viên của Liên hợp quốc bị bắt giữ tại Ethiopia

Các nguồn tin nhân đạo và Liên hợp quốc ngày 9-11 xác nhận, hơn 10 nhân viên địa phương làm việc cho Liên hợp quốc tại Ethiopia đã bị bắt giữ ở Thủ đô Addis Ababa trong các cuộc truy quét nhằm vào những người thiểu số Tigray sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Người phát ngôn Liên hợp quốc tại Ethiopia nêu rõ, cơ quan này đang xác minh và theo dõi những báo cáo về các vụ bắt giữ liên quan đến các nhân viên của Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định sự an toàn và an ninh của các nhân viên luôn là ưu tiên cao nhất đối với Liên hợp quốc tại Ethiopia.

Moderna xin cấp phép vaccine Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi ở EU

Ngày 9-11, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đã nộp hồ sơ cho Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) xin cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 dành cho trẻ em từ 6-11 tuổi.

Vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Moderna

Vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Moderna

Tháng trước, Moderna báo cáo rằng vaccine Covid-19 tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ ở trẻ em từ 6-11 tuổi, tương tự như ở người lớn. Việc nộp đơn xin cấp phép này được đưa ra ngay sau khi liều vaccine tăng cường của Moderna được phép sử dụng ở Liên minh châu Âu (EU) hôm 25-10 vừa qua.