[Tin nhanh tối 8-11-2021] Khởi tố người đàn ông tưới xăng đốt vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố người đàn ông tưới xăng đốt vợ; Làm giả 7 sổ đỏ để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng; Bắt giữ tổng giám đốc một công ty bất động sản; Kẻ đâm tài xế GrabBike ở Bình Dương bị bắt; Đức ghi nhận tuần có tỷ lệ mắc Covid-19 cao chưa từng thấy; Trung Quốc chuẩn bị công bố văn kiện định hình tương lai đất nước.

Khởi tố người đàn ông tưới xăng đốt vợ

Ngày 8-11, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Phước Chung (51 tuổi, ở huyện Châu Phú) về tội Giết người. Sáng 1-11, Chung uống rượu một mình và cãi nhau với vợ là bà H.T.C.N. (51 tuổi). Chung sau đó đưa điện thoại cho cháu ngoại N.H.Đ. (7 tuổi) để bé này vào phòng chơi game.

Nguyễn Phước Chung (Ảnh: Zing)
Nguyễn Phước Chung (Ảnh: Zing)

Nửa giờ sau, Chung dùng mền trùm lên người vợ và lấy vật cứng đập vào đầu bà N. Thấy nạn nhân bất tỉnh, người chồng tưới 4 lít xăng vào chiếc mền rồi châm lửa đốt. Hàng xóm sau đó phát hiện khói bốc ra từ nhà của Chung nên phá cửa vào kiểm tra.

Ngoài việc kịp cứu giúp bé Đ., các nhân chứng đã đưa bà N. vào bệnh viện nên nạn nhân thoát chết. Chung khai nguyên nhân phóng hỏa giết vợ là do ghen tuông.

Làm giả 7 sổ đỏ để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Ngày 8-11, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Văn Nho (quê An Giang), Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Thị Ái Khiêm (cùng ở thị xã Bến Cát) và Lê Thị Như Ngọc (ở TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã cấu kết làm giả nhiều sổ đỏ rồi lên kịch bản để lừa tiền của nhiều người muốn mua đất.

Cụ thể, Nho đặt làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Khiêm và Ngọc. Sau đó, Nguyệt đóng vai trò môi giới, thực hiện các hồ sơ vay vốn, làm chứng khi thực hiện hợp đồng đặt cọc mua đất. Với thủ đoạn như trên, nhóm này đã lừa tiền 4 nạn nhân trú tại Bến Cát, với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Bắt giữ tổng giám đốc một công ty bất động sản

Chiều 8-11, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Chuyền (37 tuổi, quê Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát, Chuyền là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phước Điền, có trụ sở đặt tại Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Sóng Thần.

Cảnh sát đọc lệnh bắt giữ đối với Đặng Văn Chuyền (Ảnh: Zing)
Cảnh sát đọc lệnh bắt giữ đối với Đặng Văn Chuyền (Ảnh: Zing)

Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án KDC Hoà Lợi 3, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, bị can này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của một khách hàng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Chuyền.

Kẻ đâm tài xế GrabBike ở Bình Dương bị bắt

Ngày 8-11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã di lý Lê Hồng Mạnh (20 tuổi) từ Thanh Hóa về Bình Dương để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Theo cảnh sát, Mạnh chính là nghi phạm gây ra vụ đâm tài xế xe ôm, cướp xe máy vào sáng 13-10.

Hôm xảy ra vụ việc, Mạnh bắt xe của một tài xế GrabBike từ quận 12 đi Bình Dương. Khi đến đoạn đường vắng thuộc phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên), nghi phạm cầm dao đâm vào lưng tài xế.

Khi chiếc xe đổ, Mạnh khống chế nạn nhân rồi cướp điện thoại, ví tiền, xe máy rồi bỏ trốn về quê ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. Nghi phạm sau đó đem xe máy đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Khuya 7-11, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Công an huyện Lang Chánh bắt giữ Mạnh.

Đức ghi nhận tuần có tỷ lệ mắc Covid-19 cao chưa từng thấy

Tỷ lệ mắc Covid-19 tại Đức được tính trên 100.000 người trong 7 ngày qua đã tăng lên 201,1. Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này.

Người dân xếp hàng để tiêm vaccine Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng Arena Treptow ở Berlin, Đức

Người dân xếp hàng để tiêm vaccine Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng Arena Treptow ở Berlin, Đức

Tỷ lệ trên - do Viện Robert Koch (RKI) của Đức công bố - đã vượt qua mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 12-2020 là 197,6, AFP đưa tin ngày 8-11.

Các quan chức y tế cho biết thêm, số trường hợp mắc Covid-19 mới ở Đức cũng tăng hơn 15.500 trong vòng 24 giờ qua.

Trung Quốc chuẩn bị công bố văn kiện định hình tương lai đất nước

Kỳ họp lần thứ 6 đại hội 19 trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc ngày 8-11, với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao nước này.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu “dự thảo nghị quyết về những thành tựu lớn và quá trình lịch sử” của đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm tồn tại, Tân Hoa Xã cho biết.

Nghị quyết sẽ định hướng cách lịch sử Trung Quốc được giảng dạy và tuyên truyền, đồng thời khẳng định sự thành công mà các chính sách của Trung Quốc đã mang lại dưới sự lãnh đạo của ông Tập. Các nhà phân tích cho rằng, văn kiện này sẽ định hình tương lai chính trị, xã hội của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới.