[Tin nhanh sáng 7-3-2022] Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao sát hại con trai rồi chém vợ nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-3-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao sát hại con trai rồi chém vợ nhập viện; Gần 6.000 kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc; Tiệc ma túy' trong nhà hàng; Công an vây bắt 43 thanh thiếu niên tụ tập đua xe; Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu tại Ukraine; Gần 6 triệu người chết toàn cầu vì Covid-19.

Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao sát hại con trai rồi chém vợ nhập viện

Vụ án trên xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 6-3-2022, khiến 2 người thương vong. Kẻ thủ ác là Lý Văn Học (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Tân Tiến). Tên Học đã dùng dao sát hại con trai là L.M.Đ (SN 2016). Sau đó, Học tiếp tục dùng dao chém vợ là chị T.T.X (1984) trọng thương.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Theo nhân chứng, thời điểm bị Học truy sát, chị X. đã chạy tới nhà công an viên của thôn để trốn mới thoát nạn, sau đó được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

Sau khi gây án, Lý Văn Học cố thủ trong nhà, tới khi lực lượng chức năng đến vận động mới hợp tác, ra trình diện. Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang điều tra, xử lý.

Gần 6.000 kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Trong hai ngày, 5-3 và 6-3-2022, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển tổng cộng gần 6.000 kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Trong đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra ôtô biển số tỉnh Cao Bằng, do 1 tài xế 34 tuổi chạy trên quốc lộ 13 hướng về Hà Nội, tìm thấy khoảng 4.000 kist test trong 8 thùng hàng hóa.

Cảnh sát giao thông phát hiện và thu giữ các kit test không rõ nguồn gốc
Cảnh sát giao thông phát hiện và thu giữ các kit test không rõ nguồn gốc

Tổ công tác cũng kiểm tra ôtô biển số Hà Nội do nam tài xế 38 tuổi điều khiển, phát hiện 1.500 kit test nhanh; hay một xe khách có thùng hàng 100 bộ kit test. Tất cả các tài xế đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô kit test trên.

Tiệc ma túy' trong nhà hàng

Ngày 6-3, 5 người trong độ tuổi từ 24-36 tuổi đã bị khởi tố, bắt giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 Bộ luật Hình sự, 6 trường hợp còn lại đang được Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, lấy lời khai và phân loại hành vi để xử lý.

Cảnh sát làm việc với những người liên quan tại trụ sở
Cảnh sát làm việc với những người liên quan tại trụ sở

Trước đó, khoảng 14h ngày 1-3, 11 nam nữ đã bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy tại phòng VIP của nhà hàng ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tại hiện trường, nhà chức trách thu một số ma túy Ketamine đựng trong túi nylon, bộ công cụ sử dụng cho việc hút chích cùng tang vật liên quan.

11 người đều có phản ứng dương tính với chất cấm. Họ khai trước đó rủ nhau thuê nhà hàng, lấy ma túy mua sẵn từ trước ra để "mở tiệc".

Công an vây bắt 43 thanh thiếu niên tụ tập đua xe

Theo Công an Tây Ninh, vào 2h sáng 6-3, lực lượng chức năng nhận tin trình báo về sự việc mất an ninh trật tự của người dân. Cụ thể, trên quốc lộ 22 (thuộc khu phố Bình Nguyên, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng) có nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, có nhiều biểu hiện chuẩn bị đua xe trái phép.

Các đối tượng bị tóm đều có tuổi đời rất trẻ
Các đối tượng bị tóm đều có tuổi đời rất trẻ

Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông cùng cảnh sát cơ động đã bố trí hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường để ngăn chặn và khống chế bắt giữ nhóm đối tượng gồm 43 người trong độ tuổi từ 14 đến 23 cùng 46 xe máy. Đa số xe đều đã được thay đổi kết cấu máy móc.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu tại Ukraine

Theo thông báo của Điện Elysee, trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6-3-2022, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu tại Ukraine "thông qua đàm phán hoặc quân sự". Ông Putin cũng bác bỏ thông tin cho rằng, lực lượng quân sự Nga nhắm mục tiêu vào dân thường tại Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin
Tổng thống Vladimir Putin

Tổng thống Putin cho thấy quyết tâm trong việc đạt được các mục tiêu tại Ukraine, bao gồm phi quân sự hóa và duy trì trạng thái trung lập của Ukraine. Ngoài ra, ông Putin cũng yêu cầu công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập năm 2014.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Kiev miễn là Ukraine "đáp ứng vô điều kiện các yêu cầu rõ ràng của Nga".

Gần 6 triệu người chết toàn cầu vì Covid-19

Theo số liệu được Đại học Johns Hopkins, Mỹ công bố, từ khi đại dịch bùng phát tới nay, thế giới đã ghi nhận 5.997.994 người chết vì Covid-19 tính đến chiều 6-3. Đây được coi là lời nhắc nhở rằng đại dịch chưa kết thúc, trong bối cảnh người dân nhiều nơi đã bắt đầu từ bỏ khẩu trang, hoạt động du lịch và các doanh nghiệp cũng đang mở cửa lại trên toàn cầu.

Một nạn nhân Covid-19 được an táng trong nghĩa trang ở Yogyakarta, Indonesia, ngày 17-2
Một nạn nhân Covid-19 được an táng trong nghĩa trang ở Yogyakarta, Indonesia, ngày 17-2

Con số 6 triệu người có thể không hoàn toàn chính xác. Tại nhiều nơi trên thế giới, công tác xét nghiệm còn hạn chế, số ca nhiễm và tử vong không được ghi nhận đầy đủ, dẫn tới số liệu người chết do Covid-19 thấp hơn thực tế. Ngoài những ca tử vong trực tiếp do Covid-19, nhiều người qua đời vì những căn bệnh khác, vốn có thể ngăn ngừa nhưng không được điều trị kịp thời do hệ thống y tế quá tải.