[Tin nhanh tối 6-3-2022] Công an bác tin cô gái tự tử vì bị ép tiếp khách ở quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Công an bác tin cô gái tự tử vì bị ép tiếp khách ở quán karaoke; Chém chết con trai 6 tuổi, truy sát vợ rồi cố thủ trong nhà; Tiếp tục cắt giảm tàu khách Thống Nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Va chạm xe máy, 1 người rơi từ cầu vượt xuống đường nguy kịch; Nga tuyên bố phá hủy căn cứ Ukraine bằng vũ khí tầm xa; Malaysia ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ đầu dịch.

Công an bác tin cô gái tự tử vì bị ép tiếp khách ở quán karaoke

Chiều tối 5-3, mạng xã hội xuất hiện thông tin cô gái tên K. (22 tuổi, quê An Giang) bị lừa bán vào 1 quán karaoke ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin được chia sẻ, cô gái này bị ép ngồi với khách, uống bia, bấm bài hát nên đã xin nghỉ việc. Tuy nhiên, phía quán karaoke yêu cầu cô phải trả 6 triệu đồng cho người đã giới thiệu đến làm việc. Nữ nhân viên sợ hãi, nhảy lầu tự tử.

Vị trí cô gái bỏ trốn rồi bị té ngã. Ảnh: Zing

Vị trí cô gái bỏ trốn rồi bị té ngã. Ảnh: Zing

Ngày 6-3, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó trưởng Công an TP Dĩ An, cho biết thông tin trên mạng xã hội không đúng bản chất sự việc. Công an TP Dĩ An cho hay, chị K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe dọa phải trả tiền. Việc chị K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất.

Chém chết con trai 6 tuổi, truy sát vợ rồi cố thủ trong nhà

Ông Lý Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cho biết, khoảng 4h sáng 6-3, cơ quan chức năng địa phương nhận được tin báo ở thôn 4, xã Tân Tiến xảy ra vụ án mạng. Lý Văn Học (37 tuổi, ở thôn 4) đã dùng dao chém chết con trai là M.Đ. (6 tuổi). Sau đó y dùng dao và búa truy sát vợ là chị T.X. (38 tuổi) bị thương.

Sau khi gây án, Học cố thủ trong nhà, đến khi lực lượng chức năng đến vận động thì Học mới ra đầu thú. “Lý Văn Học là người chịu khó, không tụ tập rượu chè. Có thể do mâu thuẫn nên dẫn tới sự việc đau lòng. Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ Học để điều tra”, ông Hiếu thông tin thêm.

Tiếp tục cắt giảm tàu khách Thống Nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết, đường sắt tiếp tục cắt giảm tàu khách Thống Nhất do dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương, nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh.

Đoàn tàu khách chạy tuyến Hà Nội-TP.HCM của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Đoàn tàu khách chạy tuyến Hà Nội-TP.HCM của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Cụ thể, sẽ tạm dừng chạy tàu SE11 tại ga Hà Nội kể từ ngày 6-3-2022; tạm dừng chạy tàu SE12 tại ga Sài Gòn kể từ ngày 8-3-2022. Hành khách có vé đi tàu SE11/12 trong giai đoạn tàu tạm dừng chạy đến các nhà ga đổi, trả vé trước giờ tàu chạy. Như vậy từ ngày 8-3 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam chỉ còn 3 đôi tàu Thống Nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội-TP.HCM gồm SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

Va chạm xe máy, 1 người rơi từ cầu vượt xuống đường nguy kịch

Ngày 6-3, Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong xảy ra tại cầu vượt Tân Thới Hiệp. Theo thông tin ban đầu, khuya 5-3, anh P.Q.K. (quê Nam Định) điều khiển xe máy BKS 59S2 - 722.78 chở theo anh N.V.T. (29 tuổi, quê tỉnh Bình Định) lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ trạm thu phí An Sương về cầu vượt Tân Thới Hiệp.

Đến giao lộ Quốc lộ 1 - Lê Thị Riêng, anh K. bất ngờ quay đầu xe, chạy ngược chiều lên cầu vượt Tân Thới Hiệp với tốc độ cao. Đến gần giữa cầu, xe của anh K. va chạm với xe máy hiệu Vario do anh N.Đ.H. (26 tuổi, ngụ tại quận 10, TP.HCM) cầm lái. Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, anh T. rơi từ cầu vượt Tân Thới Hiệp xuống Quốc lộ 1, nguy kịch. Riêng anh K. nằm gục ở hiện trường. Cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Nga tuyên bố phá hủy căn cứ Ukraine bằng vũ khí tầm xa

Nga ngày 6-3 tuyên bố vô hiệu hóa căn cứ Starokostiantyniv ở miền Tây Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. “Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến công cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong sáng 6-3, các đòn đánh bằng vũ khí tầm xa với độ chính xác cao đã phá hủy căn cứ không quân Ukraine tại Starokostiantyniv”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, nhưng không tiết lộ chủng loại tên lửa được sử dụng.

Hiện nhà chức trách Ukraine chưa lên tiếng về thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

Malaysia ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ đầu dịch

Malaysia ngày 6-3 thông báo ghi nhận thêm 33.406 ca mắc mới Covid-19, mức cao nhất ghi nhận theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2020.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia

Theo thông báo của Bộ Y tế Malaysia, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 342 ca nhiễm mới nhập cảnh, 33.064 ca lây nhiễm trong cộng đồng, cùng 67 trường hợp tử vong. Như vậy, tính đến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 3.595.172 ca mắc Covid-19, trong đó có 33.173 trường hợp tử vong.