[Tin nhanh sáng 6-5-2022] Bắt 1 đối tượng, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt 1 đối tượng, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp; Cụ bà 72 tuổi lừa đảo 19 tỷ đồng, công an tìm bị hại; Hà Nội: Tăng khoảng 14.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023; Liên hợp quốc tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ 3 ở Ukraine; Indonesia phát hiện thêm các ca nghi mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em.

Bắt 1 đối tượng, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp

Khoảng 5h25 ngày 5-5, tại xã Lòng Sập, huyện Mộc Châu, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt là Tráng A Phái, SN 1993, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Tráng A Phái cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Tráng A Phái cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Tráng A Phái khai nhận mua số ma túy trên của 1 người đàn ông không rõ danh tính ở bên kia biên giới về để bán kiếm lời. Đối tượng đi đến khu vực xã Lòng Sập, huyện Mộc Châu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cụ bà 72 tuổi lừa đảo 19 tỷ đồng, công an tìm bị hại

Ngày 5-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm bị hại bị Dương Thị Thanh (72 tuổi, trú huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Qua quá trình điều tra xác định từ tháng 6 đến 11-2021, Dương Thị Thanh (lúc này tạm trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Sau khi mượn số tiền gần 19 tỷ đồng, bà Thanh rời khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra kêu gọi những ai là nạn nhân của Dương Thị Thanh thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai (đường Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để trình báo sự việc và được hướng dẫn.

Hà Nội: Tăng khoảng 14.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường trung học phổ thông công lập, trường công lập tự chủ, trường chuyên, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Ảnh: TTXVN

Học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Ảnh: TTXVN

Số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tăng khoảng 14.000 so với năm trước, do vậy, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường cũng tăng. Trong đó, quận Hà Đông cùng 2 huyện Mê Linh và Thanh Oai đồng loạt tăng 30-45 chỉ tiêu ở các trường trên địa bàn. Một số trường trung học phổ thông thuộc quận, huyện khác có mức điều chỉnh tăng nhẹ.

Liên hợp quốc tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ 3 ở Ukraine

Ngày 5-5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc đang tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ 3 ở Ukraine và các chi tiết liên quan sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Guterres cho biết Liên hợp quốc đã phối hợp với Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế hoàn thành được 2 đợt sơ tán trước đó, đợt 1 vào ngày 3-5 đã đưa được 101 dân thường ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol và đợt 2 vào ngày 4-5 đưa được 320 dân thường ra khỏi Mariupol và vùng phụ cận.

Indonesia phát hiện thêm các ca nghi mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Bộ Y tế Indonesia ngày 5-5 thông báo phát hiện thêm một số ca nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong do nhiễm căn bệnh bí ẩn này trước đó.

Y tá tiêm vaccine cho trẻ em ở Indonesia

Y tá tiêm vaccine cho trẻ em ở Indonesia

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến, Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết các trường hợp mới được phát hiện sau khi các cơ quan y tế trên toàn quốc được cảnh báo về các ca mắc bệnh viêm gan với triệu chứng vàng da. Hiện giới chức y tế Indonesia vẫn đang xác minh nguyên nhân gây ra các ca bệnh mới này.