[Tin nhanh sáng 5-5-2022] Quản lý quán karaoke bắt trói khách chở đi đánh đập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Quản lý quán karaoke bắt trói khách chở đi đánh đập; Xe khách cháy rụi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Cảnh sát nổ súng cảnh cáo 2 đối tượng có hành vi chống đối; Điện Kremlin bác suy đoán về tuyên bố chiến tranh vào ngày 9-5; Lầu Năm Góc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Quản lý quán karaoke bắt trói khách chở đi đánh đập

Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Trần Thanh Hải (40 tuổi, quản lý quán karaoke Minh Trâm 3, phường Vĩnh Tân, TX Tân Uyên), Dương Minh Hoàn (27 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Văn Bé Ba (30 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa khách và nhân viên thu ngân lúc thanh toán tiền

Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa khách và nhân viên thu ngân lúc thanh toán tiền

Đây là nhóm đối tượng đã bắt trói, đánh đập một khách nam sau khi người này xảy ra mâu thuẫn với nữ thu ngân của quán karaoke Minh Trâm 3. Sự việc xảy ra lúc rạng sáng 30-4. Nạn nhân sau đó tới cơ quan công an trình báo. Công an đã mời các đối tượng lên làm việc và nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Xe khách cháy rụi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tối 4-5, tại km 201+500, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, xe khách BKS: 29B-101.26 của Công ty TNHH vận tải Hà Sơn - Hải Vân đang di chuyển hướng Lào Cai - Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe khách trong đêm

Hiện trường vụ cháy xe khách trong đêm

Ngay khi phát hiện xe bị cháy, lái xe đã điều khiển xe táp vào lề đường và mở cửa để hành khách xuống xe nên không xảy ra thiệt hại về người. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy đã được dập tắt nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhà xe đã đưa một xe khác đến để vận chuyển hành khách về Hà Nội.

Cảnh sát nổ súng cảnh cáo 2 đối tượng có hành vi chống đối quyết liệt

Phát hiện 2 chiếc xe máy chở tổng cộng 5 người đều không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say rượu đi trên đường Tôn Đức Thắng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng rạng sáng 2-5, cảnh sát thuộc Đội CSGT số 3 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu đưa xe máy lên vỉa hè kiểm tra.

Hai đối tượng Tuấn, Tiến hiện đang bị tạm giữ để điều tra
Hai đối tượng Tuấn, Tiến hiện đang bị tạm giữ để điều tra

Chống đối quyết liệt, hai người điều khiển xe là Trần Văn Tuấn (40 tuổi, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) và Trần Hoàng Tiến (25 tuổi, trú quận Lê Chân) tấn công, đấm đạp, giằng gậy chỉ huy của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Sau khi nổ súng cảnh cáo, tổ công tác đã tạm giữ Tiến. Đến 16h cùng ngày, Tuấn đến công an đầu thú.

Điện Kremlin bác suy đoán về tuyên bố chiến tranh vào ngày 9-5

Ngày 4-5, Điện Kremlin gạt bỏ suy đoán rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tuyên bố chiến tranh với Ukraine và huy động cả nước tham gia cuộc chiến vào ngày 9-5, khi Nga kỷ niệm ngày chiến thắng phát-xít.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Cho đến nay, nhà lãnh đạo Nga vẫn gọi việc đưa quân vào Ukraine là “chiến dịch quân sự đặc biệt”, không phải chiến tranh. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng mọi người chớ nên nghe suy đoán rằng sẽ có quyết định về việc huy động quân trên cả nước. “Điều đó không đúng. Nó không có ý nghĩa gì”, ông Peskov nói với báo chí.

Lầu Năm Góc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Ngày 4-5, Lầu Năm Góc xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây nhất của Triều Tiên, kêu gọi quốc gia này lập ngừng "các hành động gây bất ổn".

Lầu Năm Góc đánh giá vụ phóng "không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho nhân viên, lãnh thổ của Mỹ hoặc của các đồng minh" và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Vụ phóng diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống sắp tới của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức.