[Tin nhanh sáng 5-8-2022] Trao trả 6 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Trao trả 6 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc; Đại úy công an hy sinh khi truy bắt nghi phạm trộm cắp; Khởi tố nhóm công nhân trộm cắp tài sản của công ty; Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên; Taliban nói không biết thủ lĩnh al-Qaeda ẩn náu ở Afghanistan.

Trao trả 6 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc

Ngày 4-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng tiến hành trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng nước bạn. 6 người này đều là nam giới, có độ tuổi từ 21 đến 47.

Việt Nam tiến hành trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng nước bạn. Ảnh: VOV

Việt Nam tiến hành trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng nước bạn. Ảnh: VOV

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm cách sang nước thứ ba để tìm việc làm. Khi đến địa phận Cao Bằng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đại úy công an hy sinh khi truy bắt nghi phạm trộm cắp

Ngày 4-8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc Đại úy Hồ Tấn Dương, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và môi trường Công an huyện Lấp Vò, hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm.

Trưa cùng ngày, Đại úy Hồ Tấn Dương cùng đồng đội truy bắt người có dấu hiệu phạm tội trên tuyến Quốc lộ N2B. Bị nghi phạm đạp vào xe máy dẫn đến té ngã, Đại úy Dương chấn thương, tử vong trên đường đến bệnh viện. Công an huyện Lấp Vò sau đó đã khống chế 2 người nghi trộm tài sản. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Khởi tố nhóm công nhân trộm cắp tài sản của công ty

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ).

Công ty LG Display trong Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, TP Hải Phòng). Ảnh: VOV

Công ty LG Display trong Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, TP Hải Phòng). Ảnh: VOV

Nhóm đối tượng là công nhân của công ty, gồm: Phạm Văn Mạnh (SN 1993) và Nguyễn Văn Toản (SN 1995), cùng trú huyện An Lão; Đào Công Tùng (SN 1994, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Vũ Tiến Trung (SN 1994, trú phường Cát Dài, quận Lê Chân); Nguyễn Thế Quân (SN 1993, trú huyện Tiên Lãng); Đỗ Văn Quang (SN 1993); Đỗ Quang Thái (SN 1989) và Trần Văn Huấn (SN 1992) cùng trú huyện An Dương.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm của Phạm Văn Mạnh khai nhận từ tháng 3 đến ngày 15-6-2022 đã nhiều lần trộm cắp các khay nhựa, nhôm, sắt của Công ty LG Display bán được tổng số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng phái đoàn nghị sĩ ngày 4-8 đã tới thăm Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Hàn Quốc với Triều Tiên. Chuyến thăm đưa bà Pelosi trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất tới khu vực này kể từ khi Tổng thống Donald Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại đây năm 2019.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) thăm DMZ phân cách Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 4-8-2022

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) thăm DMZ phân cách Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 4-8-2022

Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin nêu trên.

Taliban nói không biết thủ lĩnh al-Qaeda ẩn náu ở Afghanistan

Taliban khẳng định “không có thông tin” về sự hiện diện của Ayman al-Zawahiri ở Afghanistan, thủ lĩnh al-Qaeda vừa bị Mỹ tiêu diệt bằng cuộc tấn công ở Kabul.

“Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan không có thông tin về việc Ayman al-Zawahiri đến và ở lại Kabul. Lãnh đạo Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan đã chỉ thị các cơ quan tình báo tổ chức cuộc điều tra toàn diện và nghiêm túc về sự việc”, tuyên bố của chính quyền Taliban ngày 4-8 cho hay.