[Tin nhanh sáng 4-8-2022] Tạm giữ thanh niên ném đá ‘tiêu khiển’ khiến lái xe ô tô mù mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ thanh niên ném đá "tiêu khiển" khiến lái xe ô tô mù mắt; Đường dây đánh bạc hơn 30 tỉ đồng có nhiều cô gái trẻ tham gia; “Thiếu gia” lĩnh án tử hình vì bắn chết người do mâu thuẫn làm ăn; Thượng viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO; Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản tiếp tục lập kỷ lục mới.

Tạm giữ thanh niên ném đá "tiêu khiển" khiến lái xe ô tô mù mắt

Trần Văn Hà (SN 1998, trú xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đang bị cơ quan CSĐT Công an TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Văn Hà tại cơ quan công an

Trần Văn Hà tại cơ quan công an

Trước đó, gia đình anh Lê Sỹ Lăng ở xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên trình báo về việc xe ô tô do anh Lăng điều khiển bị nhóm thanh niên đi xe máy ném đá trên quốc lộ 38, khiến lái xe bị mù mắt phải và chấn thương sọ não.

Qua điều tra, Trần Văn Hà là người gây ra vụ án trên. Thanh niên này khai, sau khi đã chếnh choáng hơi men, Hà cùng nhóm bạn ở phường Yên Bắc, TX Duy Tiên đi lên quốc lộ ném đá ô tô để... tiêu khiển.

Đường dây đánh bạc hơn 30 tỉ đồng có nhiều cô gái trẻ tham gia

Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng, trong đó có một số phụ nữ trẻ tham gia.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Mạnh Trường (SN 1993) và Phạm Hồng Sơn (SN 1992, đều trú xã Hưng Lộc, TP Vinh), đều đã có tiền án, tiền sự.

Theo cơ quan công an tính từ giữa tháng 6-2022 cho đến thời điểm bị bắt, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 30 tỉ đồng. Riêng trong ngày 27-7, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên đến hơn 850 triệu đồng.

“Thiếu gia” lĩnh án tử hình vì bắn chết người do mâu thuẫn làm ăn

Tối 3-8, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Tô Nhựt Khanh và Trần Trung Thành (trực tiếp bắn chết ông Đào Quốc Liêu, 46 tuổi, ở Tiền Giang) cùng mức án tử hình về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại khoảng 1,1 tỷ đồng (đã khắc phục 570 triệu đồng).

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 3-8

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 3-8

Khanh vốn là con của gia đình giàu có ở Tiền Giang. Quá trình làm ăn, nhóm Khanh thường xảy ra mâu thuẫn với nhóm ông Đào Quốc Liêu, nhiều lần bị bắn và chém gây thương tích nên Khanh và Thành đã ra tay hạ sát đối thủ vào ngày 25-7-2020.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

Ngày 30-8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật phê chuẩn việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO.

Cụ thể, với 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã nhất trí ủng hộ việc phê chuẩn hai văn kiện gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu.

Như vậy, tính đến nay, Mỹ là quốc gia thứ 23 trong số 30 quốc gia NATO chính thức chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh. Việc kết nạp thành viên mới của khối cần phải nhận được sự tán thành của tất cả 30 nước thành viên.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản tiếp tục lập kỷ lục mới

Ngày 3-8, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép thêm 3 tỉnh áp dụng các biện pháp phòng dịch tăng cường trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 ở nước này tiếp tục lập kỷ lục mới, khiến hệ thống y tế ở nhiều nơi rơi vào tình trạng căng thẳng.

Trong ngày 3-8, có tới 24 trong số 47 tỉnh, thành phố ở Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Trong ngày 3-8, có tới 24 trong số 47 tỉnh, thành phố ở Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Ngày 3-8, Nhật Bản ghi nhận thêm 249.812 ca nhiễm mới và 169 ca tử vong vì dịch Covid-19. Kể từ cuối tháng 6 tới nay, dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh trở lại ở Nhật Bản, chủ yếu do sự xuất hiện của BA.5 - một biến chủng phụ của biến thể Omicron.