[Tin nhanh tối 3-8-2022] Bảy người bị phạt tử hình vì vận chuyển gần 46kg ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-8-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bảy người bị phạt tử hình vì vận chuyển 46kg ma túy; Nam sinh 14 tuổi cưỡng bức, sát hại thiếu nữ; Bắt 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua phế liệu; Trung Quốc đại lục công bố nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Đài Loan; Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. 

Bảy người bị phạt tử hình vì vận chuyển gần 46kg ma túy

Ngày 3/8, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên Lê Duy Linh, Trần Văn Thức, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Thành, Nguyễn Văn Thiệt, Huỳnh Văn Lý, Nguyễn Văn Thái án tử hình. Minh Cẩm Chướng, Nguyễn Y Fin lần lượt chung thân và 20 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa, ngày 3/8. Ảnh: Phước Thanh

Các bị cáo tại phiên tòa, ngày 3/8. Ảnh: Phước Thanh

Năm 2020, tại khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Thái lái ôtô vận chuyển số lượng lớn ma túy. Từ đây, 8 người có liên quan bị bắt. Cả 8 bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, riêng Linh thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhà chức trách cáo buộc, đường dây hoạt động từ tháng 6/2020. Linh là người tổ chức, điều hành để 8 đồng phạm vận chuyển trót lọt 13 lần, mỗi lần 20-45 kg ma túy.

Nam sinh 14 tuổi cưỡng bức, sát hại thiếu nữ

Ngày 3/8, Công an tỉnh Sơn La đang điều tra các hành vi nghi do Thào A Lềnh, 14 tuổi, quê xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, gây ra.

Lềnh khai ngày 23/7 đã hiếp dâm, sát hại cô gái 16 tuổi sống cùng bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ. Hai ngày sau, Lềnh trộm một xe máy màu trắng của hàng xóm làm phương tiện bỏ trốn. Ngày 31/7, Lềnh bị bắt tại Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Bắt 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua phế liệu

Ngày 3/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được 2 nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tối 2/8 tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, Công an TP Từ Sơn nhận được tin báo tại khu phố Dương Lôi (phường Tân Hồng) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà P.T.B. (SN 1957, trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là người thu mua ve chai và có cửa hàng tại khu phố Dương Lôi.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định 2 nghi phạm là 1 nam thanh niên ở huyện Ba Vì (TP Hà Nội) và 1 nghi phạm quê tỉnh Lai Châu nên huy động cán bộ chiến sĩ, bắt giữ 2 nghi phạm. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động cán bộ chiến sĩ, bắt giữ cả 2 nghi phạm. Lực lượng chức năng đang áp giải 2 kẻ này từ Lai Châu về nơi gây án và làm rõ vụ việc.

Trung Quốc đại lục công bố nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Đài Loan

Trong một động thái thể hiện sự phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc đại lục đã liên tiếp đưa ra nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào hòn đảo này. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3/8 thông báo quyết định cấm xuất khẩu cát tự nhiên đến Đài Loan. Cùng ngày, hải quan Trung Quốc cũng thông báo sẽ tạm dừng nhập khẩu trái cây họ cam quýt, cá hố trắng và cá sòng đông lạnh từ Đài Loan từ ngày 3/8. Trước đó, tối ngày 1/8, hải quan Trung Quốc đã đưa thêm hơn 2.000 sản phẩm thực phẩm và hơn 100 doanh nghiệp thực phẩm của vùng lãnh thổ này vào danh sách đen, tạm dừng nhập khẩu.

Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ

Điện Kremlin cảnh báo, động thái Mỹ coi Nga là nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố có thể dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, nói rằng “trong trường hợp Mỹ nhận định Nga là nhà tài trợ chính cho chủ nghĩa khủng bố thì mâu thuẫn trong quan hệ giữa hai nước không thể hóa giải”.

Trước đó, một số nhà lập pháp của Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã ủng hộ ý tưởng đưa Nga vào ‘danh sách đen’ cùng với các nước Iran, Triều Tiên, Syria và Cuba.