[Tin nhanh sáng 4-1-2022] Người phụ nữ bị đánh tới tấp vì mời bia không uống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ bị đánh tới tấp vì mời bia không uống; Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh vận chuyển pháo nổ trái phép; Lừa thiếu nữ vào khách sạn để giở trò đồi bại; Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 16 đối tượng; Liên hợp quốc hoan nghênh tuyên bố chung của 5 cường quốc hạt nhân; Động đất mạnh 6,3 độ richter tại Nhật Bản.

Người phụ nữ bị đánh tới tấp vì mời bia không uống

Ngày 3-1, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai Nguyễn Thị Khánh Linh (23 tuổi), Tống Hoàng Hải (25 tuổi, cả 2 ngụ TP Thủ Đức), Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (27 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (19 tuổi, quê Cà Mau) và 3 người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cảnh ẩu đả được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Cảnh ẩu đả được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, tối 31-12, chị H.T.L. (27 tuổi, quê Tây Ninh) cùng 3 người bạn đến quán nhậu trên đường số 23, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức để gặp mặt cuối năm. Thời điểm này, có 1 nhóm nam nữ khoảng 20 người ngồi nhậu tại đây. Trong lúc ăn uống, vài nam thanh niên đi sang bàn của chị L. trêu ghẹo, mời bia nhưng bị từ chối. Thấy vậy, những người nữ nhậu chung cự cãi, hắt bia qua bàn chị L. rồi lao vào ẩu đả.

Cơ quan công an xác định, Linh, Mai và Tuyết cầm ly bia ném, xông vào đánh nhóm chị L., còn Hải giúp sức. Vụ việc khiến chị L. bị thương, nhập viện cấp cứu.

Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh vận chuyển pháo nổ trái phép

Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) ngày 3-1 đã tạm giữ đối tượng Đỗ Đức Cường (SN 1982, thường trú tại thôn Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) về hành vi “vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, Cường bị phát hiện điều khiển xe môtô vận chuyển bên trong 48 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng là 104kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã giả dạng nhân viên giao hàng nhanh nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng, để vận chuyển pháo nổ cho đối tượng chưa rõ họ tên, địa chỉ. Công an thị xã Phước Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lừa thiếu nữ vào khách sạn để giở trò đồi bại

Tòa án Nhân dân quận 5 (TP.HCM) vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hùng Sơn (28 tuổi, quê Thanh Hóa) mức án 7 năm 9 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Sơn hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Thông qua mạng xã hội Zalo, Sơn dùng một số điện thoại tạo nick Zalo tên “Thế Minh” và đặt hình ảnh đại điện là người nam khác lấy từ trên mạng.

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: Dân Trí

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: Dân Trí

Khoảng tháng 4-2020, qua Zalo, Sơn kết bạn với em N.T.T.L. (SN 2005). Sau khi gặp mặt, nam bị cáo 28 tuổi nói chở L. đến khách sạn trên địa bàn quận 5 để gặp Thế Minh. Tới nơi, anh ta muốn quan hệ tình dục nhưng bị hại không đồng ý, nên bị cáo bóp cổ, đe dọa, giằng co, ép buộc em L. quan hệ.

Xong việc, Sơn còn lục túi xách của bị hại lấy điện thoại nhằm mục đích xóa hết tin nhắn trước đó. Đồng thời, Sơn lén lút chiếm đoạt dây chuyền và nhẫn vàng của em L. trị giá gần 3,8 triệu đồng.

Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 16 đối tượng

Theo thông tin ban đầu từ Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, khoảng 10h sáng 3-1, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vườn xoài thuộc ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, thị xã Tân Châu có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, nên lực lượng công an nhanh chóng vây bắt.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, nhưng 16 người bị bắt giữ ngay sau đó. Tụ điểm đá gà ăn tiền trên do Nguyễn Hồng Phương (SN 1976) và Nguyễn Thanh Liêm (SN 1986), cả 2 đều trú xã Tân An, thị xã Tân Châu, cùng đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc để lấy tiền xâu. Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Liên, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Liên hợp quốc hoan nghênh tuyên bố chung của 5 cường quốc hạt nhân

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid đã hoan nghênh tuyên bố chung ngày 3-1 của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid

Trước đó cùng ngày, Trung Quốc, Nga, Anh, Mỹ và Pháp đã nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra 1 cuộc chiến tranh hạt nhân.

Động đất mạnh 6,3 độ richter tại Nhật Bản

Ngày 4-1, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã xảy ra gần quần đảo Ogasawara của Nhật Bản, song không có nguy cơ gây ra sóng thần.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay, trận động đất xảy ra lúc 6h9 (giờ Nhật Bản). Hiện chưa rõ thiệt hại về người cũng như tài sản. Nhật Bản đã thành lập 1 nhóm liên lạc để tập hợp thông tin về vụ động đất nêu trên.