[Tin nhanh tối 2-1-2022] Đập vỡ kính ô tô trộm tài sản rồi… đòi tiền chuộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Đập vỡ kính ô tô trộm tài sản, rồi... đòi tiền chuộc; Hà Nội: Thêm 3 quận, huyện “vùng cam” dừng bán hàng ăn uống tại chỗ; Xe chở hàng chục công nhân về quê nghỉ Tết gặp tai nạn; Hai nhóm côn đồ mang súng, bom xăng giải quyết mâu thuẫn; Hàn Quốc bắt đầu áp dụng “giấy thông hành vaccine”; Hơn 2.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy.

Đập vỡ kính ô tô trộm tài sản, rồi... đòi tiền chuộc

Ngày 2-1, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Phạm Thế Phương (30 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thế Phương (giữa) bị bắt giữ sau khi đập vỡ kính nhiều ô tô để cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Phạm Thế Phương (giữa) bị bắt giữ sau khi đập vỡ kính nhiều ô tô để cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Dân Trí

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 12-2021, để có tiền tiêu xài, Phương đã dùng đá đập vỡ kính ô tô của người dân đỗ trên đường để lấy tài sản, giấy tờ rồi tìm cách ép chủ xe phải đưa tiền để nhận lại tài sản vừa bị trộm.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong 15 ngày, Phương đã thực hiện trót lọt 5 vụ lấy cắp nhiều loại tài sản, giấy tờ trên 5 xe ô tô và cưỡng đoạt được trên 55 triệu đồng. Vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Hà Nội: Thêm 3 quận, huyện “vùng cam” dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và 8 xã ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) được chính quyền sở tại yêu cầu dừng phục vụ tại chỗ.

Trước đó, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, trong đó xác định quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam).

Như vậy, thành phố đang có 10 quận, huyện là “vùng cam”, gồm 8 quận (Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân) và 2 huyện (Thanh Trì, Gia Lâm).

Xe chở hàng chục công nhân về quê nghỉ Tết gặp tai nạn

Chiều 2-1, ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận, 1 chiếc xe ô tô chở hàng chục công nhân về quê nghỉ Tết không may mất lái, đâm vào phía ta luy dương trên Quốc lộ 16, đoạn qua địa bàn xã.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TPO

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TPO

“Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương ở phần đầu và chân. Đây là đoạn dốc quanh co, độ dốc lớn vô cùng nguy hiểm, đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Rất may mắn các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ”, ông Long cho biết thêm.

Hai nhóm côn đồ mang súng, bom xăng giải quyết mâu thuẫn

Tối 28-12-2021, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc có 2 nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến dưới cầu vượt Ngã Ba Huế.

Khi bị công an vây bắt, nhóm thanh, thiếu niên bỏ chạy tán loạn, vứt lại hiện trường 1 súng hơi tự chế, 1 súng bắn đạn bi sắt, 40 chai bom xăng tự chế và nhiều hung khí khác… Công an xác định được 14 người từ 16 đến 21 tuổi liên quan vụ việc.

Ngày 1-1, Công an quận Thanh Khê đã lấy lời khai của những người này để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng. Một số thanh, thiếu niên thừa nhận 2 nhóm có mâu thuẫn nên hẹn nhau hỗn chiến.

Hàn Quốc bắt đầu áp dụng “giấy thông hành vaccine”

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 3-1 tới sẽ áp dụng “giấy thông hành vaccine” tại nhiều điểm công cộng nhằm ngăn chặn tình trạng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh gần đây.

Theo quy định mới, những người đã hoàn thành tiêm chủng vào ngày 6-7-2021 trở về trước sẽ được phép sử dụng giấy thông hành này để đến các điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, nhà hát, trường luyện thi hoặc các cơ sở đa năng trong phòng kín. Những người chưa tiêm phòng sẽ cần trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ trước khi vào các địa điểm trên.

Hơn 2.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Theo trang web FlightAware, Mỹ đã hủy 2.723 chuyến bay, chiếm hơn 1/2 số chuyến bị hủy trên toàn thế giới, tính đến 23h hôm qua (1-1-2022). Ngoài ra, 5.993 chuyến bay nội địa Mỹ cũng bị hoãn trong tổng số 11.043 chuyến không thể khởi hành đúng lịch trình trên toàn cầu.

Một hành khách tranh thủ làm việc trong lúc chờ chuyến bay của mình cất cánh tại sân bay quốc tế Philadelphia, Mỹ

Một hành khách tranh thủ làm việc trong lúc chờ chuyến bay của mình cất cánh tại sân bay quốc tế Philadelphia, Mỹ

Ngành hàng không thế giới đang quay cuồng vì biến chủng Omicron. Nhiều phi công, tiếp viên và các nhân viên khác đã phải nghỉ việc sau khi nhiễm Covid-19 hoặc đang phải cách ly do tiếp xúc với người nhiễm.