[Tin nhanh sáng 2-1-2022] Tạm giữ thanh niên có tiền án giết người đốt nhà mẹ đẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-1-2022 gồm các nội dung sau: Bí thư Thành ủy TP Thái Nguyên Phan Mạnh Cường bị khởi tố; Tạm giữ thanh niên có tiền án giết người đốt nhà mẹ đẻ; Hơn 1 tấn lợn mắc dịch tả châu Phi trên đường đi tiêu thụ; 21 người mắc kẹt trong buồng cáp treo suốt đêm giao thừa ở Mỹ; 874 ô tô bị đốt ở Pháp dịp năm mới.

Khởi tố Bí thư Thành ủy TP Thái Nguyên Phan Mạnh Cường

Hôm 31-12-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên (nguyên Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước”.

Ông Phan Mạnh Cường

Ông Phan Mạnh Cường

Quyết định này liên quan đến việc điều tra, xử lý các vi phạm của Đảng ủy các KCN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Sông Công, nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý các KCN Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tạm giữ thanh niên có tiền án giết người đốt nhà mẹ đẻ

Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ngày 1-1 đã tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Tiến (25 tuổi, trú tại thị trấn An Châu) về hành vi hủy hoại tài sản.

Căn nhà bị Huỳnh Quốc Tiến phóng hỏa đã cháy rụi

Căn nhà bị Huỳnh Quốc Tiến phóng hỏa đã cháy rụi

Chiều 31-12, Tiến cãi nhau với mẹ ruột sau khi đi nhậu về. Thấy con đã say, người mẹ đi qua nhà hàng xóm. Sau khi đuổi em ruột và vợ, con ra khỏi nhà, Tiến cho đổ xe máy, mở nắp bình xe để xăng chảy ra rồi phóng hỏa đốt nhà. Khi đám cháy được khống chế thì nhà của mẹ Tiến cháy rụi và căn bên cạnh hư hỏng một phần. Theo cơ quan điều tra, Tiến có một tiền án về tội giết người, ra tù năm 2018.

Hơn 1 tấn lợn mắc dịch tả châu Phi trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang xe tải chở hơn 1 tấn lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Sự việc được phát hiện hồi 9h30’ ngày 31-12 tại địa bàn xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, khi lái xe ôtô BKS: 19C-124.27 là Nguyễn Xuân N. (SN 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang) chuẩn bị đưa lợn vào cơ sở giết mổ tại đây. Qua xét nghiệm, 8 con lợn nặng hơn 1 tấn có kết quả có dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Lái xe đã bị phạt hành chính về hành vi mua bán động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh đồng thời toàn bộ số hàng sẽ buộc phải tiêu hủy.

21 người mắc kẹt trong buồng cáp treo suốt đêm giao thừa ở Mỹ

Sau hơn 12 tiếng mắc kẹt trong buồng cáp treo trên núi kể từ đêm giao thừa ở bang New Mexico, nước Mỹ, 21 người được giải cứu an toàn. Đa số là nhân viên của một nhà hàng trên đỉnh núi đang về nhà vào buổi tối.

Các hành khách đã được giải cứu khỏi buồng cáp treo ngày 1-1

Các hành khách đã được giải cứu khỏi buồng cáp treo ngày 1-1

Trước đó, hai xe cáp treo bị mắc kẹt giữa không trung trên đường xuống núi, sau khi đường dây bị đóng băng vì trời lạnh. Nhân viên cứu hộ đã tiếp cận với các hành khách để đưa họ chăn và thức ăn trong lúc chờ giải cứu. Sau đó, từng người đã được đưa xuống đất bằng hệ thống dây từ cáp treo và được trực thăng đưa về theo nhóm nhỏ.

874 ô tô bị đốt ở Pháp dịp năm mới

874 ôtô bị phóng hỏa ở rải rác khắp nước Pháp trong ngày cuối cùng của năm 2021, như một phần “truyền thống” đón năm mới gây tranh cãi.

Con số trên ít hơn những năm trước. Nguyên nhân được cho là do số lượng lớn cảnh sát có mặt trên đường phố để giữ an ninh và đảm bảo các giới hạn chống dịch, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin ngày 1-1 cho biết.

Hành vi đốt xe ở Pháp có nhiều lý do, từ thái độ nổi loạn của thanh thiếu niên tới tâm lý muốn che giấu tội phạm hoặc lừa đảo bảo hiểm.