[Tin nhanh sáng 27-11-2022] Thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong sau tai nạn thương tâm: Tạm giam tài xế xe tải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-11-2022 gồm những nội dung sau:  Thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong sau tai nạn thương tâm: Tạm giam tài xế xe tải; Phát hiện một người tử vong trong tư thế treo cổ; Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại ở Long An; Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời; Bà Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền Đài Loan.

Thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong sau tai nạn thương tâm: Tạm giam tài xế xe tải

Vào khoảng 9h sáng ngày (26-11), chị Ngô Thị Minh H. (33 tuổi, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy chở theo hai con gái sinh đôi (đang học lớp 2) theo hướng từ Hương Thủy lên nhà ngoại ở TP Huế để ăn giỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khi đến địa điểm trên, xe máy va chạm với xe ben mang biển số 75H-005.xx chạy cùng chiều do tài xế Nguyễn V. (trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị H. và hai con nhỏ tử vong ngay tại chỗ. Được biết, lúc gặp nạn, chị H. đang mang thai tháng thứ 7. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định tạm giam lái xe V. để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phát hiện một người tử vong trong tư thế treo cổ

Khoảng 10h sáng 26-11, người dân đi vào vườn tràm (thuộc thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) thì phát hiện một người tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tràm.

Người dân hốt hoảng, nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, người tử vong được xác định là T.Đ.T. (SN 1984), cán bộ xã Tân Bình, thị xã La Gi. Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông T..

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, ông T. gặp nhiều chuyện buồn trong gia đình, gần chỗ ông T. tử vong là ngôi mộ của mẹ.

Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại ở Long An

Lúc 17h ngày 25-11, một số người ở gần khu vực cầu Mồng Gà, thuộc ấp 2, xã Long An, tỉnh Long An, phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường khi rời khỏi quán cà phê do bà H.H.D. (44 tuổi, quê Cà Mau) làm chủ. Người dân vào quán kiểm tra phát hiện bà D. nằm tử vong trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng phong tỏa quán cà phê để điều tra
Lực lượng chức năng phong tỏa quán cà phê để điều tra

Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định khoảng 12h cùng ngày, một người đàn ông đến quán cà phê bà D. uống nước. Gần 3 giờ sau, người này mới rời đi.

Hiên Công an huyện Cần Giuộc đang phối hợp Công an tỉnh Long An điều tra vụ án mạng.

Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta đưa tin rằng Ngoại trưởng nước này, ông Vladimir Makei "đột ngột qua đời", tuy nhiên giới chức Belarus chưa nêu thêm bất kỳ chi tiết hay công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết "bất ngờ" này của ông Makei.

Ngoại trưởng Makei (phải) tiếp Khâm sứ Tòa thánh Vantican ở thủ đô Minsk hôm 25-11
Ngoại trưởng Makei (phải) tiếp Khâm sứ Tòa thánh Vantican ở thủ đô Minsk hôm 25-11

Trước đó, Bộ ngoại giao Belarus những ngày qua vẫn đưa tin bình thường về các hoạt động của Ngoại trưởng Makei. Ông tiếp Khâm sứ Tòa thánh Vatican tại Belarus Ante Jozic ở thủ đô Minsk ngày 25-11, họp Hội đồng Ngoại trưởng Cộng đồng Các quốc gia Độc lập và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Armenia ngày 23-11.

Ông Makei là nhà ngoại giao kỳ cựu, làm việc cho Bộ Ngoại giao Belarus từ năm 1993. Ông được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Belarus từ tháng 8-2012 và giữ chức vụ này đến khi qua đời.

Bà Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền Đài Loan

Ngày 26-11, trong một cuộc họp báo, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Dân Tiến (DPP) sau kết quả bầu cử thất vọng, tuy nhiên vẫn sẽ tiếp tục cương vị lãnh đạo vùng lãnh thổ này.

Quốc dân đảng (KMT), đảng đối lập chính, đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử thị trưởng, lãnh đạo huyện và nghị viên địa phương ngày 26-11. Đảng KMT giành thế dẫn trước hoặc đã tuyên bố chiến thắng tại 13 trong số 21 ghế thị trưởng và lãnh đạo huyện được tranh cử lần này, gồm tại thành phố Đài Bắc.

Bà Thái Anh Văn tại cuộc họp báo ngày 26-11-2022
Bà Thái Anh Văn tại cuộc họp báo ngày 26-11-2022

Trong khi đó, đảng DPP của bà Thái Anh Văn chỉ giành được 5 ghế. Kết quả lần này được cho là phản ánh đúng kỳ vọng và tương tự như kết quả cuộc bầu cử địa phương năm 2018. Khi đó, bà Thái cũng từ chức chủ tịch DPP.