[Tin nhanh sáng 26-11-2022] Kẻ đâm tử vong người phụ nữ ở Hà Nội là đối tượng có bệnh án tâm thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-11-2022 gồm những nội dung sau: Kẻ đâm tử vong người phụ nữ ở Hà Nội là đối tượng có bệnh án tâm thần; Bắt giữ nghi phạm cướp dây chuyền vàng ở Bắc Giang; Bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ ở Yên Bái; 11 người thương vong trong vụ xả súng tại trường học ở Brazil; Khoảng 9,4 triệu người ở Nam Sudan cần nhận được hỗ trợ và bảo vệ.

Kẻ đâm tử vong người phụ nữ ở Hà Nội là đối tượng có bệnh án tâm thần

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Hoàng Ngọc Chiến bị bắt giữ

Hoàng Ngọc Chiến bị bắt giữ

Trưa ngày 25-11, Chiến đi xe ôm đến số 406 Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) rồi dùng dao bầu đâm vào cổ bà H (52 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn và bị bắt giữ tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Chiến có mâu thuẫn với một người thân của bà H. Theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, Chiến từng phải đi chữa bệnh tâm thần, có bệnh án.

Bắt giữ nghi phạm cướp dây chuyền vàng ở Bắc Giang

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Tần Văn Viên (SN 1996, trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 15h ngày 25-11, Viên đến cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp (địa chỉ tại Phố Cốc, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang). Viên giả vờ mua hàng, sau đó cướp 2 dây chuyền vàng, trị giá hơn 17 triệu đồng.

Khoảng sau 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã truy bắt được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Núm, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang.

Bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ ở Yên Bái

Ngày 25-11, Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) ra quyết định khởi tố Phạm Thị T (SN 1977, trú tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) và Đoàn Ngọc L (SN 1973, trú tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ) về tội buôn bán hàng cấm.

Đối tượng Phạm Thị T (Ảnh: Báo Lao động)

Đối tượng Phạm Thị T (Ảnh: Báo Lao động)

Ngày 24-11, lực lượng chức năng phát hiện T điều khiển xe môtô BKS 21K1-510.44 chở phía sau 1 thùng giấy, có biểu hiện nghi vấn. Thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 1 thùng giấy chứa 8 bánh pháo nổ, 1 túi nylon màu đen chứa 1 giàn pháo hoa loại 36 quả.

Tại cơ qua điều tra, T khai mua pháo của Đoàn Ngọc L.

11 người thương vong trong vụ xả súng tại trường học ở Brazil

Ngày 25-11, một tay súng đã làm 11 người thương vong ở hai trường học thuộc bang Espirito Santo của Brazil.

Theo giới chức địa phương, tay súng là một trẻ vị thành niên mặc quân phục. Tay súng này đã xả súng vào một trường công và một trường tư khiến 3 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương.

Hiện, lực lượng cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Khoảng 9,4 triệu người ở Nam Sudan cần nhận được hỗ trợ và bảo vệ

Ngày 25-11, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết có khoảng 9,4 triệu người ở Nam Sudan cần nhận được hỗ trợ và bảo vệ trong năm 2023. Con số này tăng 500.000 người so với ước tính trước đó.

Khoảng 9,4 triệu người ở Nam Sudan cần nhận được hỗ trợ năm 2023 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khoảng 9,4 triệu người ở Nam Sudan cần nhận được hỗ trợ năm 2023 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các yếu tố như: xung đột, bệnh dịch, lũ lụt, hạn hạn, những thách thức về y tế công… làm ảnh hưởng tới điều kiện sống của nhiều người dân Nam Sudan. Nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, đòi hỏi chính phủ của nước này phải chú trọng tăng cường an ninh, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực phát triển.