[Tin nhanh tối 26-11-2022] Nhóm đối tượng chém tài xế trên quốc lộ 1A bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-11-2022 gồm những nội dung sau: Nhóm đối tượng chém tài xế trên quốc lộ 1A bị khởi tố; Bắt giữ nhóm cướp liên tiếp giật 3 sợi dây chuyền của phụ nữ; Đối tượng lừa đảo, nhờ giao hàng lấy tiền hộ để chiếm đoạt tài sản; Ukraine sơ tán dân thường khỏi Kherson; Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ phóng 9 vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54.

Nhóm đối tượng chém tài xế trên quốc lộ 1A bị khởi tố

Chiều 26-11, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hoài Phong, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Phước Hùng, Huỳnh Quốc Huy và Lê Bảo Thuận để điều tra về tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tài xế Lê Ngọc Tuấn bị chém trọng thương

Tài xế Lê Ngọc Tuấn bị chém trọng thương

Trước đó, nhóm đối tượng do Lê Văn Hoài Phong cầm đầu đã chặn xe du lịch của tài xế Lê Ngọc Tuấn (18 tuổi, trú tại xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Nhóm này dùng mã tấu, dao tự chế chém vào xe, rồi kéo cửa truy sát tài xế.

Qua trưng cầu giám định, tài xế Tuấn bị thương tật 11%, phương tiện hư hỏng định giá gần 10 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm cướp liên tiếp giật 3 sợi dây chuyền của phụ nữ

Ngày 26-11, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Hoàng Phi và Hứa Vinh Thà (cùng trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật.

Khoảng 8h ngày 25-11, trên đường tuần tra qua đoạn ngã ba xã Phước Đông (huyện Gò Dầu), lực lượng công an phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy giật sợi dây chuyền của một phụ nữ. Công an chặn bắt, kiểm tra, thu giữ 2 sợi dây chuyền, 2 xe máy, 1 bình xịt hơi cay và các tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã đi cướp. Trước đó, nhóm đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật.

Đối tượng lừa đảo, nhờ giao hàng lấy tiền hộ để chiếm đoạt tài sản

Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố Dương Đức Đồng (SN 1985, trú tại Thường Tín, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Đức Đồng

Đối tượng Dương Đức Đồng

Theo hồ sơ, Đồng đã có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc. Để có tiền tiêu xài, Đồng lên kế hoạch đi lừa đảo. Thủ đoạn của đối tượng là tiếp cận các phụ nữ đi đường và nhờ giao hàng, lấy tiền thanh toán hộ. Đồng hứa sẽ trả công từ 100.000 - 200.000 đồng. Đối tượng yêu cầu nạn nhân để lại điện thoại để làm tin.

Đồng đưa cho nạn nhân chiếc chìa khóa xe máy đang đi, hứa sẽ đứng ở đó chờ. Tuy nhiên, khi nạn nhân vào điểm giao hàng lấy tiền hộ, Đồng sử dụng chìa khoá phụ mở xe máy đi và chiếm đoạt điện thoại. Bằng thủ đoạn tinh vi, Đồng đã thực hiện 3 vụ lừa đảo, lấy đi 1 chiếc iPhone X, 1 chiếc iPhone 13 Pro Max và 1 chiếc điện thoại Samsung S21 Ultra.

Ukraine sơ tán dân thường khỏi Kherson

Mới đây, Ukraine tuyên bố đã bắt đầu sơ tán cư dân khỏi thành phố Kherson hiện do Kiev kiểm soát. Một chuyến tàu chở 100 cư dân Kherson đầu tiên đã rời thành phố này để đến Khmelnitsky. Người dân cũng có thể được sơ tán bằng xe buýt đến Odessa, Nikolayev và Krivoy Rog.

Trước đó, ngày 25-11, chính quyền Ukraine tiến hành sơ tán bệnh nhân từ các bệnh viện Kherson đến Nikolayev và Odessa.

Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ phóng 9 vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54

Ngày 26-11, Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng 9 vệ tinh vào các quỹ đạo cực đồng bộ với Mặt Trời bằng tên lửa PSLV-C54. Trong đó có vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-06 và 8 vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano.

Ấn Độ phóng vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54 (Ảnh: ISRO)

Ấn Độ phóng vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54 (Ảnh: ISRO)

Vụ phóng được thực hiện tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, ngoài khơi bờ biển Vịnh Bengal thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Đồng thời cũng được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan. Đây là vụ phóng thứ 56 của PSLV-C54 và là lần phóng cuối cùng của ISRO trong năm 2022.