[Tin nhanh sáng 26-1-2022] Con nợ thuê người bắt cóc, đánh đập chủ nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Con nợ thuê người bắt cóc, đánh đập chủ nợ; Bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam; Cán bộ địa chính và chủ tịch phường ở Đồng Nai bị bắt; Tàu thủy quên hạ nóc, va nứt vỡ cầu Thái Bình; Đoàn nghị sỹ Mỹ tới Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga; Ba Lan khởi công xây dựng bức tường biên giới với Belarus.

Con nợ thuê người bắt cóc, đánh đập chủ nợ

Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Huyền (44 tuổi, ngụ huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông), Nguyễn Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) và 4 người khác để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Ba trong số 6 nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Ba trong số 6 nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huyền nợ Đ.T.H. (ngụ huyện Tuy Đức) 360 triệu đồng. Do không muốn trả nên Huyền nhờ Tuấn gọi người bắt H. ký khống vào giấy trả nợ. Để trả công, Huyền hứa đưa Tuấn và đồng bọn 30 triệu đồng.

Ngày 20-1, do bị nhóm của Tuấn đánh, H. buộc phải ký vào giấy cam kết đã nhận số tiền 150 triệu đồng. Sau đó, Tuấn lấy 1 đoạn dây thừng trói 2 tay H. đưa lên ôtô chạy về hướng xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức. Trên đường đi, nhóm này tiếp tục đe dọa ép H. viết vào giấy đã nhận thêm 210 triệu đồng của Huyền. Khi H. viết giấy xong, Tuấn cho xe chở nạn nhân về nhà rồi bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Đức tổ chức truy bắt được các nghi phạm.

Bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, vừa bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), Trần Kim Tuấn (27 tuổi, trú tại xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), Mang Công (20 tuổi, trú tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Trọng Tình (32 tuổi, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Nhóm người này khai nhận họ làm việc ở Campuchia, định vượt biên để trở về gia đình tại Việt Nam ăn Tết thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng/người về hành vi nhập cảnh trái phép đối với 4 người trên; đồng thời bàn giao người cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh đưa đi cách ly theo quy định.

Cán bộ địa chính và chủ tịch phường ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 25-1, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam ông Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy, công chức địa chính phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Những người này bị bắt giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh TP Biên Hòa.

Tàu thủy quên hạ nóc, va nứt vỡ cầu Thái Bình

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thái Bình cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 25-1, một chiếc tàu thủy mang BKS HD.3839 trong quá trình lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Trà Lý hướng từ hạ lưu về thượng lưu, đã va chạm vào nhịp giữa cầu Thái Bình.

Chiếc tàu thủy va chạm vào nhịp giữa cầu Thái Bình. Ảnh: Dân Trí

Chiếc tàu thủy va chạm vào nhịp giữa cầu Thái Bình. Ảnh: Dân Trí

Vụ va chạm dẫn đến dầm biên phía hạ lưu của nhịp giữa cầu Thái Bình bị vỡ, nứt ngang dầm; 2 dầm giữa giáp dầm biên bị vỡ bê tông dầm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người lái tàu quên không hạ cabin nóc tàu khi tàu chuẩn bị chui qua cầu.

Đoàn nghị sỹ Mỹ tới Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga

Ngày 25-1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ bang New York Gregory Meeks, đã dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ tới Bỉ và Ukraine.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây ngày càng lo ngại Nga tiến hành 1 cuộc tấn công vào Ukraine, Lầu Năm Góc sẵn sàng triển khai 8.500 binh sỹ tới Đông Âu, Bộ Ngoại giao Mỹ cắt giảm nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Kiev và nâng cao cảnh báo đi lại tới quốc gia Đông Âu này.

Ba Lan khởi công xây dựng bức tường biên giới với Belarus

Các nhà thầu Ba Lan ngày 25-1 đã bắt đầu khởi công xây dựng bức tường biên giới dài 186km dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào nước này để tới các nước châu Âu.

Binh sỹ Ba Lan dựng hàng rào dây thép ở biên giới với Belarus

Binh sỹ Ba Lan dựng hàng rào dây thép ở biên giới với Belarus

Theo thiết kế, bức tường biên giới trên cao 5,5m, có kết cấu cốt thép và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 tới. Tổng kinh phí xây dựng bức tường này ước tính khoảng 407 triệu USD. Hiện tại, khu vực biên giới này đang được ngăn cách bằng các hàng rào dây thép gai.