[Tin nhanh sáng 25-1-2022] Vác dao chém chết người vì xích mích khi đi hát karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Vác dao chém chết người vì xích mích khi đi hát karaoke; Bắt tạm giam 2 đối tượng cướp máy tính của trẻ em đang học online; Tử hình đối tượng vận chuyển trái phép gần 15kg ma túy; Nguyên Giám đốc Công ty ASA bị bắt vì tăng khống giá 7 triệu cổ phiếu; Quân đội Burkina Faso phế truất Tổng thống và đình chỉ Hiến pháp; Mỹ sẵn sàng triển khai gần 10.000 binh sỹ đến châu Âu.

Vác dao chém chết người vì xích mích khi đi hát karaoke

Ngày 24-1, Phòng CSHS Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, Lê Văn Nguyên (19 tuổi), Võ Duy Hiếu (24 tuổi) và Lê Văn Cao (28 tuổi, cùng ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh Huỳnh Trọng Nghĩa (25 tuổi) ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Tây Ninh

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, sự việc bắt đầu khi nhóm của Nguyên gồm 5 người đi hát karaoke, xảy ra mâu thuẫn với Phan Anh Thức (25 tuổi). Thức bực tức, rủ thêm 2 người bạn là Bùi Thanh Tuấn (34 tuổi) và Huỳnh Trọng Nghĩa mang theo cây dao dài làm hung khí tìm nhóm của Nguyên trả thù.

Khi thấy nhóm Nguyên đang ăn hủ tiếu ở 1 quán thuộc phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, nhóm của Thức cầm dao xông vào quán đuổi chém nhóm Nguyên tới tấp. Lúc này, Nghĩa cầm dao đuổi chém Nguyên nhưng bị nhóm của Nguyên giật lấy chém lại. Nghĩa bị chém nhiều nhát làm đứt động mạch tay, chân. Do vết thương quá nặng, mất máu cấp nên Nghĩa đã tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn cho đến khi bị công an phát hiện bắt giữ.

Bắt tạm giam 2 đối tượng cướp máy tính của trẻ em đang học online

Ngày 24-1, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Bùi Việt Thắng (SN 1991, ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa) và Bùi Nguyễn Hoàng Trường (SN 1997, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua điều tra, Công an TP Biên Hòa xác định, Bùi Việt Thắng và Bùi Nguyễn Hoàng Trường đã thực hiện vụ cướp máy tính bảng của 2 trẻ em là con công nhân đang học online ở phòng trọ thuộc khu phố 3A, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Tử hình đối tượng vận chuyển trái phép gần 15kg ma túy

Ngày 24-1, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trịnh Hoàng Khang, 27 tuổi, ngụ huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trịnh Hoàng Khang tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Bị cáo Trịnh Hoàng Khang tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Theo cáo trạng, ngày 16-11-2020, kiểm tra cốp xe ôtô hiệu Toyota loại Fortuner biển số 51G-275.49 do Trịnh Hoàng Khang điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 2 bịch chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy nên công an lập biên bản bắt quả tang người phạm tội. Kết luận giám định, tổng cộng số ma túy Khang vận chuyển gồm 4,98kg Methamphetamine và hơn 9,92kg Ketamine.

Nguyên Giám đốc Công ty ASA bị bắt vì tăng khống giá 7 triệu cổ phiếu

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, bị can Nam đã làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT (nay là Công ty ASA, mã chứng khoán: ASA), tương đương khoảng 70 tỷ đồng. Sau đó, ông ta niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính.

Quân đội Burkina Faso phế truất Tổng thống và đình chỉ Hiến pháp

Quân đội Burkina Faso ngày 24-1 tuyên bố đã phế truất Tổng thống Roch Marc Kabore, đình chỉ Hiến pháp, giải tán Chính phủ và Quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới của quốc gia Tây Phi này.

Lực lượng quân đội Mỹ

Lực lượng quân đội Mỹ

Tuyên bố do Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba ký và được 1 sỹ quan khác đọc trên kênh truyền hình quốc gia Burkina Faso có nội dung khẳng định rằng cuộc “tiếp quản” đã được thực hiện mà không có bạo lực và những người bị bắt giữ đang ở 1 nơi an toàn.

Các nguồn tin quân sự và an ninh trước đó cho biết, Tổng thống Kabore đã từ chức. Ông Kabore chưa xuất hiện trước công chúng từ khi xảy ra những vụ nổ súng dữ dội ở các doanh trại quân đội hôm 23-1-2022.

Mỹ sẵn sàng triển khai gần 10.000 binh sỹ đến châu Âu

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24-1 cho biết đã đặt 8.500 binh sỹ vào trạng thái “sẵn sàng cao độ” được triển khai tới châu Âu ngay khi cần thiết, trong trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích hoạt 1 lực lượng phản ứng nhanh do căng thẳng liên quan đến cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine.

Cùng ngày, Nhà Trắng khẳng định Mỹ đang điều chỉnh các kế hoạch quân sự dành cho mọi kịch bản trong cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine, giữa lúc Washington cùng các đồng minh đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động triển khai lực lượng ở sườn phía Đông của NATO.