[Tin nhanh tối 21-2-2022] Khởi tố đối tượng lừa bán xe tải để chiếm đoạt tiền đặt cọc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-2-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Khởi tố đối tượng lừa bán xe tải để chiếm đoạt tiền đặt cọc; Trộm bỏ trốn, nhảy từ lầu 1 xuống đất gãy chân; TP.HCM: Phát hiện 50 người dương tính ma túy trong quán bar; Mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hoạt động từ cuối tháng 3-2022; Chính quyền thủ đô Tokyo vận hành cơ sở y tế tạm thời cho người già trong bối cảnh Covid-19.

Khởi tố đối tượng lừa bán xe tải để chiếm đoạt tiền đặt cọc

Ngày 21-2, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Dương (34 tuổi, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) và Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Văn Dương là Giám đốc công ty dịch vụ vận tải Duy Khánh, tuy nhiên công ty làm ăn thua lỗ. Cuối tháng 7-2021, Dương bàn với Dũng kế hoạch rao bán 3 xe tải trên mạng xã hội. Khi có người hỏi mua, Dũng chụp ảnh và gửi qua tin nhắn để mời chào. Nhiều người tin tưởng, đặt cọc cho Dũng để mua xe.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Dương và Dũng đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền 200 triệu đồng.

Trộm bỏ trốn, nhảy từ lầu 1 xuống đất gãy chân

Nguyễn Hoàng Che (Ảnh: VnExpress)

Nguyễn Hoàng Che (Ảnh: VnExpress)

Ngày 21-2, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Che (30 tuổi, trú tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Khoảng 23h ngày 19-2, vợ chồng anh N.T.L. (44 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè) về đến nhà thì phát hiện Che đang cạy két sắt. Thấy vợ chồng anh L, Che từ trên lầu 1 nhảy xuống sân và chạy trốn. Vợ chồng anh L hô hoán, thông báo đến cơ quan chức năng. Khoảng 30 phút sau, Che bị bắt giữ.

Trong lúc nhảy từ trên cao xuống, Che bị gãy xương bàn chân trái. Tài sản mà Che trộm có tổng giá trị lên đến hơn 238 triệu đồng. Trước đó, Nguyễn Hoàng Che đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2012 và 2015.

TP.HCM: Phát hiện 50 người dương tính ma túy trong quán bar

Ngày 21-2, Công an TP.HCM lập hồ sơ xử lý 50 người dương tính ma túy trong quán bar New Club trên đường Tân Sơn Nhì.

Rạng sáng 21-2, công an kiểm tra hành chính, có hơn 200 khách đang vui chơi trong quán bar New Club. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 50 người dương tính với ma túy. Ngoài đưa người liên quan về trụ sở, công an đã lập hồ sơ, xử lý sai phạm của quán bar.

Mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hoạt động từ cuối tháng 3-2022

Ứng dụng Truth Social trên App Store

Ứng dụng Truth Social trên App Store

Theo AFP, từ 20-2, App Store đã cho phép khách truy cập đặt hàng trước Truth Social (ứng dụng mới của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump).

Trong ngày 21-2, ông Trump và phu nhân Melania có kế hoạch chào bán 10.000 NFT (hình ảnh kỹ thuật số có chứng nhận có thể mua và bán) về những khoảnh khắc quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Devin Nunes, Giám đốc điều hành của Trump Media & Technology Group (TMTG), công ty mẹ của ứng dụng mới Truth Social cho biết, đơn vị sẽ bắt đầu triển khai cho người dùng trên Apple App store từ tuần này. Và cuối tháng 3, ứng dụng sẽ đi vào hoạt động chính thức.

Chính quyền thủ đô Tokyo vận hành cơ sở y tế tạm thời cho người già trong bối cảnh Covid-19

Ngày 21-2, chính quyền thủ đô Tokyo mở một số cơ sở y tế tạm thời nhằm tiếp nhận người cao tuổi nhiễm Covid-19 có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Ở quận Arakawa, cơ sở vật chất của trường Đại học Y khoa Phụ nữ Tokyo đã được tận dụng. Cơ sở có 50 giường bệnh, 28 bác sĩ được điều động trong nước, bên cạnh đó, các nhân viên y tế của thủ đô cũng sẽ được chỉ định để phục vụ tại đây.

Tại thành phố Tachikawa, cơ sở y tế tạm thời với 100 giường bệnh phục vụ những người cao tuổi bị viêm phổi nặng được kích hoạt. Còn ở quận Koto, các khách sạn được bổ sung chức năng điều trị y tế dành riêng cho phụ nữ mang thai và người già bị nhiễm Covid-19.