[Tin nhanh sáng 2-6-2022] Hai đối tượng ôm 15 bánh heroin dùng súng K59 bắn trả khi bị vây bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai đối tượng ôm 15 bánh heroin dùng súng K59 bắn trả khi bị vây bắt; Bắt giữ “xe ôm” chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài; Khởi tố kẻ chuyên tráo vàng giả lấy vàng thật; Anh tưng bừng kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi; Lại xả súng ở Mỹ, 4 người tử vong.

Hai đối tượng ôm 15 bánh heroin dùng súng K59 bắn trả khi bị vây bắt

Sáng 2-6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ vừa phá chuyên án, bắt 2 đối tượng phạm tội về ma túy; thu 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 7 viên đạn.

Sự việc xảy ra vào tối 30-5-2022, tại địa bàn huyện Quế Phong. 2 đối tượng người dân tộc Mông bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 15 bánh heroin, 1 khẩu súng, 7 viên đạn

Tang vật thu giữ gồm 15 bánh heroin, 1 khẩu súng, 7 viên đạn

Quá trình bắt giữ, các đối tượng chống trả rất quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn làm đồng chí P.L.T., cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương ở đùi trái. Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng.

Bắt giữ “xe ôm” chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

Phòng Cảnh sát hình sự CATP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý một đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài. Trước đó, tối 31-5, Nguyễn Văn Tươi (SN 1989, trú tại phường Phú Mỹ, quận 7) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản của ông ông G.C (SN 1966, quốc tịch Pháp).

Đối tượng Nguyễn Văn Tươi

Đối tượng Nguyễn Văn Tươi

Hôm 20-5, ông G.C đón xe của Tươi từ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức đến đường Thái Văn Lung, quận 1. Lợi dụng lúc vị khách nước ngoài vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ, gã “xe ôm” đã phóng xe bỏ chạy, lấy luôn balô của khách cùng toàn bộ tài sản bên trong gồm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, tiền mặt, giấy tờ tùy thân… Lực lượng công an đã kịp thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, trao trả cho nạn nhân.

Khởi tố kẻ chuyên tráo vàng giả lấy vàng thật

Ngày 1-6, Nguyễn Minh Hoàng (SN 1985, quê Kiên Giang, hiện tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) đã bị Cơ quan CSĐT quận Bình Tân khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là đối tượng từng thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo các tiệm vàng bằng chiêu “tráo vàng giả lấy vàng thật”. Hoàng từng phạm tội “Cướp giật tài sản” và phải thụ án 18 tháng tù giam. Tại thời điểm bị bắt giữ, qua kiểm tra chiếc ví trong cốp xe của Hoàng, Công an phường Bình Hưng Hòa còn thu được 8 chiếc nhẫn vàng trơn. Hoàng thừa nhận số tang vật này là do gã lừa được của các hiệu vàng nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Anh tưng bừng kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi

Hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới đã sẵn sàng cho Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi.

Trong số 200.000 sự kiện địa phương và tiệc đường phố kéo dài trong 4 ngày, chương trình Đại lễ đáng chú ý có Lễ diễu hành của Quân đội hoàng gia Anh ở thủ đô London ngày 2-6; Lễ tạ ơn tại nhà thờ St Paul ở London vào ngày 3-6; cuộc đua ngựa ở Surrey thuộc đông nam nước Anh vào ngày 4-6 và màn trình diễn Đại lễ bạch kim với sự tham gia của hơn 10.000 người ngày 5-6.

Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế ngai vị ngày 6-2-1952. Ở tuổi 95, bà vẫn đảm nhận trọng trách chính thức của Hoàng gia Anh, nhưng ít xuất hiện trước công chúng sau khi phải nhập viện hồi tháng 10-2021.

Lại xả súng ở Mỹ, 4 người tử vong

Cảnh sát thành phố Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) thông báo, 4 người tử vong, bao gồm cả nghi phạm trong vụ “xả súng” ngày 1-6 tại một cơ sở y tế vốn chủ yếu được sử dụng cho y học thể thao và chỉnh hình.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng gần Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ)

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng gần Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ)

Các nhân viên cảnh sát đã được triển khai tới Cơ sở y tế Natalie sau khi có thông tin về một người đàn ông mang súng trường, miêu tả tình hình sau đó “diễn biến thành một vụ xả súng”. Hiện chưa rõ liệu có phải cảnh sát là bên đã bắn nghi phạm hay không.