[Tin nhanh tối 1-6-2022] Nhận chở thùng hàng chứa 3kg cần sa lấy hơn 1 triệu đồng tiền công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-6-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Nhận chở thùng hàng chứa 3kg cần sa lấy hơn 1 triệu đồng tiền công; Dùng điện thoại đập mạnh vào đầu vợ đang mang thai rồi bỏ trốn; Tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; Xuất khẩu khí đốt Nga giảm gần 28%; Ukraine tiết lộ mất từ 60 - 100 binh sỹ mỗi ngày. 

Nhận chở thùng hàng chứa 3kg cần sa lấy hơn 1 triệu đồng tiền công

Tin từ Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 1/6, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một lái xe taxi vận chuyển 30 gói cần sa khô (khoảng 3kg) từ tỉnh Đắk Nông đi Đắk Lắk dự tính gửi đi tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Đối tượng Trần Phúc

Đối tượng Trần Phúc

Tài xế bị bắt giữ là Trần Phúc (38 tuổi, trú phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Qua kiểm tra, công an phát hiện phía ngoài kiện hàng ghi trà Atiso đỏ và địa chỉ, số điện thoại người nhận ở tỉnh Quảng Ninh. Mở ra kiểm tra, công an phát hiện bên trong có 30 gói màu bạc, chứa nhiều lá cây khô nghi là cần sa. Tổng trọng lượng khoảng 3 kg. Phúc khai nhận, nhận vận chuyển 3kg cần sa để lấy 1,2 triệu đồng tiền công.

Dùng điện thoại đập mạnh vào đầu vợ đang mang thai rồi bỏ trốn

Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, vừa vận động thành công 1 đối tượng ra đầu thú về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134, Bộ Luật hình sự.

Đối tượng Lò Trung Lập

Đối tượng Lò Trung Lập

Trước đó, vào tháng 10/2021, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, đối tượng Lò Trung Lập (SN 1976, trú thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã có hành vi dùng điện thoại di động đập mạnh vào đỉnh đầu vợ là chị Nguyễn Thị Th. trong khi chị Thùy đang mang thai. Hậu quả, chị Th. bị thương nặng ở vùng đầu. Đối tượng Lập sau đó bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Thoa (SN 1958, trú tại 59/128 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và Vũ Huy Hoàng (SN 1992, trú tại Phú Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) vì có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 26/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an quận Đồ Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh với đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán người. Đến ngày 30/5, Ban chuyên án quyết định bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Thoa và Vũ Huy Hoàng. Nạn nhân bị các đối tượng mua bán là cháu C.H.T. (SN 2009, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Xuất khẩu khí đốt Nga giảm gần 28%

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Gazprom hôm nay công bố kim ngạch xuất khẩu khí đốt của Nga đến các nước ngoài Liên Xô cũ trong 5 tháng đầu 2022 đạt 61 tỷ m3, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này được cho là do Nga mất đi một số khách hàng nhập khí đốt ở châu Âu.

Xuất khẩu khí đốt Nga giảm gần 28%

Xuất khẩu khí đốt Nga giảm gần 28%

Gazprom cũng cho biết kim ngạch xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống Năng lượng Siberia đang tăng, song không cung cấp số liệu chi tiết.

Ukraine tiết lộ mất từ 60 - 100 binh sỹ mỗi ngày

Trả lời phỏng vấn kênh Newsmax, ông Zelensky, Tổng thống Ukraine ngày 31/5 nói: “Tình hình tại miền Đông Ukraine rất khó khăn. Chúng tôi mất từ 60 đến 100 binh sỹ mỗi ngày và khoảng 500 người bị thương trong chiến đấu”.Ông Zelensky cũng cáo buộc Nga đang ngăn chặn việc vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen, đồng thời cho rằng, để phá vỡ sự phong tỏa của Nga, Ukraine cần phải có những loại vũ khí với tầm bắn hiệu quả từ 120 đến 140km.

Lễ tang của một binh sỹ Ukraine bị thiệt mạng tại Lviv, Ukraine. Ảnh: Getty

Lễ tang của một binh sỹ Ukraine bị thiệt mạng tại Lviv, Ukraine. Ảnh: Getty