[Tin nhanh sáng 1-3-2022] Chở khách ra Hà Nội, lái xe taxi gia đình mất tích bí ẩn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Chở khách ra Hà Nội, lái xe taxi gia đình mất tích bí ẩn; Người đàn ông nước ngoài tử vong trong phòng trọ; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp; 10 xe tông liên hoàn trên cao tốc Cần Thơ đi Kiên Giang; Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao của Nga tại Liên hợp quốc; Ukraine đệ đơn xin chính thức gia nhập Liên minh châu Âu.

Chở khách ra Hà Nội, lái xe taxi gia đình mất tích bí ẩn

Tối 28-2, thông tin từ UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nhận được trình báo của gia đình ông Hoàng Xuân Tình (SN 1975, trú trên địa bàn) về việc ông này mất liên lạc gần 2 ngày qua.

Ông Tình cùng chiếc xe đã mất liên lạc gần 2 ngày khi nhận chở khách ra Hà Nội. Nguồn: Dân Trí

Ông Tình cùng chiếc xe đã mất liên lạc gần 2 ngày khi nhận chở khách ra Hà Nội. Nguồn: Dân Trí

Theo trình báo của gia đình, tối 26-2, ông Tình nhận được cuộc gọi của hành khách trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhờ chở ra Hà Nội. Tuy nhiên, đến sáng 27-2, phía gia đình đã không còn liên lạc được với ông Tình. Lãnh đạo UBND xã Xuân Lam cho biết, hiện nay người thân cũng đã đăng tải lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về ông Tình.

Người đàn ông nước ngoài tử vong trong phòng trọ

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi, trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của ông Bomanov Aleksandr (47 tuổi, quốc tịch Nga).

Khoảng 4h cùng ngày, chủ nhà trọ ở khu phố 1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nghe tiếng đập cửa ở 1 phòng trọ nên dậy kiểm tra. Khi mở cửa thì phát hiện ông Bomanov Aleksandr nằm bất động trên nền nhà nên báo công an. Cảnh sát có mặt sau đó xác định nạn nhân đã tử vong. Theo chủ dãy trọ, ông Bomanov Aleksandr thuê phòng, lưu trú ở đây nhiều tháng nay.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 28-2, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa) phát hiện 1 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn đi trên Quốc lộ 15C qua địa phận bản San, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Lù A Thái bị bộ đội biên phòng Thanh Hóa bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Lù A Thái bị bộ đội biên phòng Thanh Hóa bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này vận chuyển 24 gói nylon màu tím và 6 gói nylon màu hồng bên trong có chứa 6.000 viên thuốc nén nghi là ma túy tổng hợp; 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Đối tượng khai nhận tên là Lù A Thái (SN 1997), thường trú tại bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Toàn bộ 6.000 viên thuốc dạng nén kể trên đều là ma túy tổng hợp.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tiến hành các hoạt động điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

10 xe tông liên hoàn trên cao tốc Cần Thơ đi Kiên Giang

Khoảng 14h30 chiều 28-2, trên tuyến đường cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ (nối từ TP Cần Thơ về Kiên Giang) đoạn Km9+2188 thuộc địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều ô tô bị hư hỏng rất nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tới xử lý hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, giải tỏa ách tắc. Qua xác định ban đầu có 10 xe bị tông liên hoàn, 3 người bị thương, không có trường hợp nào tử vong.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang, đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi thông xe khoảng 1 năm nay, đây là lần đầu tiên ghi nhận tai nạn liên hoàn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do bà con nông dân đốt đồng khói bay che mất tầm nhìn của các lái xe.

Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao của Nga tại Liên hợp quốc

Đại sứ Vassily Nebenzia, Trưởng phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ngày 28-2 cho hay, 12 thành viên của phái đoàn ngoại giao này vừa bị buộc rời khỏi Mỹ trước ngày 7-3.

Đại sứ Vassily Nebenzia, Trưởng phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc

Đại sứ Vassily Nebenzia, Trưởng phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc

Phát biểu trước báo giới tại Liên hợp quốc, ông Nebenzia cho biết mới nhận được “thông tin tồi tệ” này nhưng không nêu rõ liệu ông có là một trong số những người bị trục xuất hay không. Đại sứ Nebenzia cũng không đề cập lý do trục xuất từ phía Mỹ.

Trong khi đó, Đại sứ Richard Mills, Phó Trưởng phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc thông tin tới báo chí rằng những nhà ngoại giao Nga bị buộc phải rời Mỹ vì “tham gia vào các hoạt động không phù hợp với trách nhiệm và nghĩa vụ ngoại giao của họ”.

Ukraine đệ đơn xin chính thức gia nhập Liên minh châu Âu

Ngày 28-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã chính thức đệ đơn của Ukraine xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông Zelenskiy nhấn mạnh đã đề nghị EU chấp thuận đơn xin gia nhập của Ukraine theo 1 quy trình đặc biệt.

Trước đó ngày 27-2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) mong muốn Ukraine gia nhập khối này trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Kiev và Matxcơva đang diễn ra căng thẳng.