[Tin nhanh sáng 18-11-2021] Sát hại chủ nợ và phi tang xác, vợ chồng Cao Tài Năng hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Sát hại chủ nợ và phi tang xác, vợ chồng Cao Tài Năng hầu tòa; Tạm giam bác sĩ trong đường dây tiêm vaccine “dịch vụ”; Phá đường dây buôn bán trái phép 2,4 tấn pháo nổ; Vợ chồng chết trong phòng với vết bầm trên người; Taliban đòi Mỹ trả lại 9,5 tỷ USD cho Afghanistan; Rơi máy bay chiến đấu F-35 của Anh ở khu vực Địa Trung Hải.

Sát hại chủ nợ và phi tang xác, vợ chồng Cao Tài Năng hầu tòa

Ngày 18-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương bắt đầu xét xử sơ thẩm đối với Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983), cùng trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội “Giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Nạn nhân là anh D.C.C., 47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, Hải Dương.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Cao Toàn Năng

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Cao Toàn Năng

Do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền gần 3 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh C, sáng 28-11-2020, Cao Tài Năng hẹn anh C đến nhà, dùng gậy đánh nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng mang thi thể nạn nhân đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi, có sự hỗ trợ của vợ. Đến tháng 7-2021, sự việc mới bị bại lộ.

Tạm giam bác sĩ trong đường dây tiêm vaccine “dịch vụ”

Ngày 17-11, Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trước đó, một người giữ xe trung tâm y tế này đã bị bắt tạm giam vì cấu kết với bác sĩ Hiệp ra giá tiêm vaccine ngừa Covid-19 dạng “dịch vụ” với giá 600.000 đồng/người, tiền thu được sẽ chia đôi. Sau 3 lần tiêm vào các ngày 11, 20 và 24-8, tổng số 52 người đã được tiêm theo đường dây này.

Phá đường dây buôn bán trái phép 2,4 tấn pháo nổ

Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, phá thành công chuyên án, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép hơn 2,4 tấn pháo nổ từ Quảng Trị ra địa bàn huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh (Nghệ An) để bán kiếm lời.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Ngày 14-11, Ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ tang vật của các đối tượng là hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 16-11, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) bắt giữ thêm 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị. Tang vật thu giữ 61 bao tải pháo với tổng trọng lượng khoảng 0,9 tấn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vợ chồng chết trong phòng với vết bầm trên người

Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 vợ chồng tử vong trên địa bàn phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Khoảng 16h30 ngày 17-11, tại nhà ông L.V.T. (khối phố 2, phường Vĩnh Điện), gia đình phát hiện chị L.T.P.N. (29 tuổi, con gái ông T.) và chồng là N.H. (35 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) tử vong trong phòng ngủ. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện trên người chị N. có vết bầm. Được biết, trước khi xảy ra sự việc trên, hai vợ chồng chị N. phát sinh mâu thuẫn nên chị N. bỏ về nhà cha mẹ ruột của mình.

Taliban đòi Mỹ trả lại 9,5 tỷ USD cho Afghanistan

Trong một bức thư ngỏ gửi tới Quốc hội Mỹ hôm 17-11, ông Amir Khan Muttaqi, Ngoại trưởng lâm thời do chính quyền Taliban bổ nhiệm viết: “Tôi yêu cầu Mỹ giải phóng số tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng của chúng tôi”.

Ngoại trưởng lâm thời do chính quyền Taliban bổ nhiệm Amir Khan Muttaqi

Ngoại trưởng lâm thời do chính quyền Taliban bổ nhiệm Amir Khan Muttaqi

Sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8-2021, Mỹ không công nhận chính quyền Taliban và đã lập tức đóng băng khối tài sản khoảng 9,5 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Điều này khiến Afghanistan đang phải đối mặt là tình trạng mất an ninh tài chính. Ông Muttaqi cũng cảnh báo tình hình kinh kế khó khăn trong nước có thể châm ngòi cho cuộc di cư ồ ạt trong khu vực và trên thế giới.

Rơi máy bay chiến đấu F-35 của Anh ở khu vực Địa Trung Hải

Ngày 17-11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã bị rơi trong khi đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày ở khu vực Địa Trung Hải. Phi công của máy bay trên đã được đưa an toàn về tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh.

Máy bay phản lực hạ cánh thẳng đứng F-35B là một trong 8 máy bay Anh được triển khai trên tàu sân bay hiện đại nhất của Anh Queen Elizabeth khi nó trở về sau chuyến triển khai ở Viễn Đông. Cho đến nay, Anh đã tiếp nhận 24 chiếc máy bay F-35B trong số 48 chiếc đã đặt mua.