[Tin nhanh tối 17-11-2021] 'Phi công trẻ' khoắng tiền vàng của mẹ vợ tương lai rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-11-2021 gồm các nội dung chính sau: “Phi công trẻ” khoắng tiền vàng của mẹ vợ tương lai rồi bỏ trốn; Phát hiện 2 phụ nữ tàng trữ số lượng lớn súng đạn; Khởi tố chủ quán ăn làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho gần 100 người; Tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc; Dịch Covid-19 tiếp tục trầm trọng hơn ở Nga và Hungary; Nổ khí gas ở miền Bắc Kazakhstan, nhiều người thương vong.

“Phi công trẻ” khoắng tiền vàng của mẹ vợ tương lai rồi bỏ trốn

Nguyễn Văn Cân (24 tuổi, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) đang bị Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cân tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Văn Cân tại cơ quan công an

Nửa tháng trước, Cân theo L.T.H.P (30 tuổi, trú xã Bình Long, huyện Châu Phú) về nhà sống với nhau như vợ chồng. Thời gian chung sống, Cân nhiều lần thấy bà Mai Thị Sương (53 tuổi, mẹ P) mở tủ lấy tiền nên ngày 13-11, lợi dụng lúc người tình đang ngủ say và trong nhà không có ai, Cân đã lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Theo trình báo của bà Sương, bà bị mất trộm 70 triệu đồng và 1 cây vàng, tổng trị giá khoảng 140 triệu đồng.

Phát hiện 2 phụ nữ tàng trữ số lượng lớn súng đạn

Ngày 17-11, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc tạm giữ hình sự 2 phụ nữ để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, tối 13-11, Lê Thị Kim Nhung (SN 1975, ở quận Lê Chân) bị bắt quả tang đang vận chuyển 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải ở Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Nhung khai nhận vận chuyển thuê súng và nguyên liệu làm đạn hoa cải cho Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân).

Súng đạn do 2 phụ nữ tàng trữ bị thu giữ

Súng đạn do 2 phụ nữ tàng trữ bị thu giữ

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quỳnh, cơ quan Công an phát hiện đối tượng tàng trữ số lượng lớn súng đạn để phục vụ mục đích buôn bán trái phép.

Khởi tố chủ quán ăn làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho gần 100 người

Ngày 17-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (49 tuổi, trú tại khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh) về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, xảy ra tại quán cơm Lộc ở khu phố này.

Phớt lờ quy định về phòng chống dịch, bà Đặng Thị Minh Hằng không dừng việc kinh doanh quán ăn, không cho 5 nhân viên nghỉ ở nhà mà vẫn tiếp tục buôn bán, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 khiến 96 trường hợp dương tính và 61 trường hợp F1 phải cách ly y tế. Việc này gây thiệt hại cho nhà nước với chi phí điều trị, cách ly... hơn 1,2 tỷ đồng.

Tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là số tang vật do Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp Công an TP Móng Cái, Đồn Biên phòng số 11 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ tối 6-11 tại phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Toàn bộ số chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tiêu hủy

Toàn bộ số chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tiêu hủy

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa vận chuyển trên xe. Chủ hàng cũng đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Dịch Covid-19 tiếp tục trầm trọng hơn ở Nga và Hungary

Ngày 17-11, giới chức y tế Nga ghi nhận 1.247 ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày, mức cao nhất từ trước đến nay, chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi phần lớn các khu vực kết thúc tuần nghỉ làm việc để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Với mức tăng mới này, tổng số ca tử vong tại Nga đến nay là gần 260.000 ca. Hiện Nga đã có hơn 9,1 triệu ca mắc Covid-19.

Trong khi đó, Chính phủ Hungary ngày 17-11 cũng có thêm 10.265 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 và gần với mốc kỷ lục 11.265 ca trong làn sóng dịch thứ 3.

Nổ khí gas ở miền Bắc Kazakhstan, nhiều người thương vong

Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Kazakhstan ngày 17-11 cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà gồm 3 căn hộ ở làng Shortandi gần Thủ đô Nur-Sultan, miền Bắc Kazakhstan.

Các vụ nổ khí đốt và cháy nhà thường xảy ra ở Kazakhstan. Chính phủ nước này lâu nay bị chỉ trích về hệ thống cơ sở hạ tầng kém chất lượng, đặc biệt ở các tỉnh.