[Tin nhanh sáng 17-11-2021] Nguyên nữ Phó trưởng phòng tham ô tiền tỷ lĩnh án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Nguyên nữ Phó trưởng phòng tham ô tiền tỷ lĩnh án chung thân; Tạm giữ 20 người hỗn chiến ở TP.HCM; Mang bình xịt hơi cay xông vào nhà dân trộm tài sản; Người đàn ông bị đồng nghiệp chém đứt bàn tay; Đức tạm ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2; Pfizer xin phê duyệt thuốc trị Covid-19.

Nguyên nữ Phó trưởng phòng tham ô tiền tỷ lĩnh án chung thân

Ngày 16-11, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bạch Thu Loan, SN 1971, nguyên thủ quỹ, Phó trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tài vụ, Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Bị cáo bị truy tố ra tòa về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Bạch Thu Loan chiếm đoạt trên 6,5 tỉ đồng bị tuyên án tù chung thân. Nguồn: laodong.vn

Bị cáo Bạch Thu Loan chiếm đoạt trên 6,5 tỉ đồng bị tuyên án tù chung thân. Nguồn: laodong.vn

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2006-2012, bị cáo Bạch Thu Loan đã rút tiền từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu, nhưng không nhập trên Sổ theo dõi quỹ tiền mặt; lập phiếu chi khống trên sổ sách kế toán... Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là hơn 6,5 tỷ đồng. TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Bạch Thu Loan mức án tù chung thân.

Tạm giữ 20 người hỗn chiến ở TP.HCM

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) ngày 16-11 tạm giữ 20 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, V. (16 tuổi) có mâu thuẫn với C. (17 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) qua mạng xã hội. Tối 12-11, V. rủ thêm bạn rồi hẹn nhóm C. ra giải quyết mâu thuẫn. Khi đến điểm hẹn, 2 nhóm cầm hung khí xông vào hỗn chiến khiến C. cùng 1 người khác bị thương nặng.

Mang bình xịt hơi cay xông vào nhà dân trộm tài sản

Ngày 16-11, Công an phường 1 (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Ngọc Thạch (SN 1996, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, vào 7h sáng cùng ngày, Thạch đi xe máy dọc đường để tìm kiếm nhà dân sơ hở thì đột nhập trộm tài sản. Khi đi qua 1 căn nhà trên đường Huỳnh Công Thắng (thuộc khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh), Thạch thấy trong nhà không có người nên chạy xe thẳng vào trong sân, dựng xe rồi đi vào trong nhà để tìm tài sản.

Trần Ngọc Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trần Ngọc Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tây Ninh

Tại đây, Thạch thấy 2 chiếc iPhone đang để trên bàn thờ, vừa ra tay trộm thì bị chủ nhà phát hiện tri hô. Thạch chạy ra xe lấy bình xịt hơi cay để chống trả nhưng bị chủ nhà nhanh tay giật lấy trước. Thấy mất hung khí, Thạch bỏ chạy. Sau một lúc truy đuổi, Thạch đã bị người dân và lực lượng công an bắt giữ.

Người đàn ông bị đồng nghiệp chém đứt bàn tay

Ngày 16-11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đang tạm giữ Phạm Duy Cường (38 tuổi, ở TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra của cảnh sát, Cường và Huỳnh Thái Sang (23 tuổi, ở TP.HCM) cùng làm việc tại 1 công ty ở Bến Tre. Ngày 12-11, họ xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi bị Sang đánh, tối 13-11, Cường mang theo dao tự chế đến phường 10, TP Mỹ Tho để tìm đồng nghiệp. Hôm đó, Cường đã chém đứt lìa bàn tay trái của Sang. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Cường bị cảnh sát bắt giữ. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, nghi phạm đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho Sang.

Đức tạm ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2

Ngày 16-11, Cơ quan Quản lý năng lượng Đức thông báo tạm đình chỉ tiến trình phê duyệt dự án đường ống dẫn khí mang tên Dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Nga với Đức vì công ty vận hành dự án này chưa tuân thủ luật pháp Đức.

Tuyên bố của Cơ quan Quản lý năng lượng Đức nêu rõ, trước hết doanh nghiệp điều hành đường ống nêu trên phải được tổ chức và hoạt động theo luật pháp của Đức, sau đó cơ quan này mới có thể phê duyệt dự án. Nếu dự án không được phê duyệt, khí đốt từ Nga sang Đức sẽ không thể vận chuyển qua đường ống này.

Pfizer xin phê duyệt thuốc trị Covid-19

Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer hôm 16-11 cho biết, họ đã hoàn tất nộp đơn xin phê duyệt sử dụng khẩn cấp Paxlovid, thuốc kháng virus giúp điều trị Covid-19, lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), bao gồm dữ liệu từ quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Thuốc trị Covid-19 Paxlovid của Pfizer được sản xuất tại Freiburg, Đức

Thuốc trị Covid-19 Paxlovid của Pfizer được sản xuất tại Freiburg, Đức

Trước đó, hôm 5-11, Pfizer đã công bố kết quả phân tích sơ bộ về Paxlovid, loại thuốc ức chế protease có thể ngăn virus nhân lên, cho thấy sản phẩm có thể giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong vì Covid-19 nếu bệnh nhân dùng thuốc đủ sớm.