[Tin nhanh tối 15-11-2021] Cháu bé 4 tuổi đang chơi ở sân bị dao bay trúng cổ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-11-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Cháu bé 4 tuổi đang chơi ở sân bị dao bay trúng cổ tử vong; Hai cháu bé trong một gia đình đuối nước tử vong; Kêu gọi hỗ trợ hài nhi xấu số rồi chiếm đoạt tiền từ thiện; Nối bàn chân đứt rời cho người đàn ông; New Delhi đóng cửa trường học vì không khí ô nhiễm; Trung Quốc bùng đợt dịch lớn nhất do biến chủng Delta.

Cháu bé 4 tuổi đang chơi ở sân bị dao bay trúng cổ tử vong

Sáng 15-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ đối tượng N.C.M. (30 tuổi) xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Hiện trường vụ việc dao bay trúng cổ, khiến 1 cháu bé 4 tuổi tử vong tại xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi
Hiện trường vụ việc dao bay trúng cổ, khiến 1 cháu bé 4 tuổi tử vong tại xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 14-11 tại nhà ông N.C.L. (50 tuổi, cha của N.C.M.), trong lúc M. cự cãi với ông L., cầm dao la hét, đập phá đồ đạc thì con dao bất ngờ văng ra sân bay trúng vào cổ cháu D.H.N.Y. (4 tuổi, cháu của N.C.M.), khi đó đang chơi ngoài sân.

Dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cháu Y. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hai cháu bé trong một gia đình đuối nước tử vong

Vụ đuối nước thương tâm trên xảy ra ngày 14-11, tại thôn Liên Phú 3, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Hai nạn nhân là chị em trong một gia đình, gồm cháu: N.T.M. (SN 2015) và N.T.D. (SN 2019).

Thời điểm xảy ra vụ đuối nước hai cháu bé chơi gần ao cạnh nhà. Cả hai không may trượt chân ngã xuống ao nước.

Khi người nhà phát hiện hai cháu bé dưới ao, cứu vớt lên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai cháu bé đã không qua khỏi.

Kêu gọi hỗ trợ hài nhi xấu số rồi chiếm đoạt tiền từ thiện

Ngày 15-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (SN 1996) trú xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 5-2021, với mục đích lừa đảo, Trần Văn Dũng đã sao chép, chỉnh sửa thông tin tài khoản kêu gọi giúp đỡ trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, thai nhi xấu số và đăng tải vào các hội nhóm kêu gọi giúp đỡ.

Thông tin về các hoàn cảnh xấu số được Dũng đăng tải lên mạng xã hội để lừa tiền các mạnh thường quân
Thông tin về các hoàn cảnh xấu số được Dũng đăng tải lên mạng xã hội để lừa tiền các mạnh thường quân

Tin tưởng vào thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Dũng. Tính đến thời điểm bị bắt, số dư tài khoản của Dũng lên đến 2,5 tỷ đồng.

Hiện Công an Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Nối bàn chân đứt rời cho người đàn ông

Một người đàn ông 38 tuổi ở Yên Bái đang cắt cỏ bị lưỡi máy bật văng vào chân, đứt rời hoàn toàn bàn chân trái.

Sau 6 tiếng kể từ lúc tai nạn, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ khoa Tạo hình - Thẩm mỹ phối hợp khoa Chấn thương chỉnh hình, xử trí vết đứt cẳng chân dập nát, phẫu thuật nối lại hai xương cẳng chân, nối gân và phần chân bị đứt rời, đặc biệt là nối lại mạch máu thần kinh bằng kỹ thuật vi phẫu.

Bác sĩ chăm sóc vết thương sau khi nối thành công cẳng chân cho bệnh nhân
Bác sĩ chăm sóc vết thương sau khi nối thành công cẳng chân cho bệnh nhân

Hiện nay, một tuần sau mổ, vết thương không có biến chứng, chân hồng hào, sức khỏe bệnh nhân hồi phục rất tốt. Bệnh nhân sắp tới phải trải qua quá trình luyện tập phục hồi chức năng để có thể vận động lại được gần như xưa.

New Delhi đóng cửa trường học vì không khí ô nhiễm

Giới chức thành phố New Delhi hôm 13-11 tuyên bố đóng cửa một tuần các trường học, sau khi cơ quan kiểm soát ô nhiễm của thủ đô cảnh báo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do khói bụi.

Hoạt động xây dựng cũng bị cấm trong bốn ngày, từ 14-11, để cắt giảm bụi từ công trường. Các cơ quan nhà nước được yêu cầu làm việc tại nhà, trong khi doanh nghiệp tư nhân được khuyên nên lựa chọn làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt.

Các trường học ở New Delhi chuyển sang học online một tuần do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Các trường học ở New Delhi chuyển sang học online một tuần do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

New Delhi được coi là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với sự kết hợp độc hại từ khí thải nhà máy, phương tiện giao thông và các đám cháy nông nghiệp khiến không khí ở đây trở thành một màu xám mỗi mùa đông đến.

Trung Quốc bùng đợt dịch lớn nhất do biến chủng Delta

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, trong ngày 14-11, nước này ghi nhận thêm 32 ca Covid-19 nội địa, trong đó chủ yếu ở Đại Liên, một thành phố cảng ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Như vậy, trong đợt dịch từ ngày 17-10 đến 14-11, tổng số ca nhiễm mới nhất ở quốc gia này là 1.308 ca. Con số này đã vượt qua con số 1.280 ca nhiễm trong đợt bùng dịch Covid-19 hồi mùa hè do biến chủng Delta gây ra.

Đội ứng phó Covid-19 ở Đại Liên, Trung Quốc
Đội ứng phó Covid-19 ở Đại Liên, Trung Quốc

Đợt dịch hiện nay đánh dấu đợt dịch lây lan rộng nhất ở Trung Quốc có liên quan đến biến chủng Delta với ít nhất 21 tỉnh, thành, khu vực của nước này đã bị ảnh hưởng.