[Tin nhanh sáng 16-11-2021] Tống tiền người yêu cũ bằng chiêu dọa tung clip ‘nhạy cảm’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Tống tiền người yêu cũ bằng chiêu dọa tung clip “nhạy cảm”; 20h ngày 19-11 cầu siêu cho các vong linh tử vong do Covid-19; Bắt giữ đối tượng trốn truy nã, sang Lào tiếp tục gây án; Nam thanh niên bị bắt cùng 12 bánh heroin; Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD; Nga đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Liên minh châu Âu và Belarus.

Tống tiền người yêu cũ bằng chiêu dọa tung clip “nhạy cảm”

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tiểu (29 tuổi, ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lê Văn Tiểu bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Zing

Lê Văn Tiểu bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Zing

Theo điều tra, sáng 13-11, Tiểu nhắn tin cho bạn gái cũ ở TP Mỹ Tho và yêu cầu nạn nhân chuyển 2 triệu đồng. Thanh niên này dọa nếu không chuyển tiền thì sẽ tung ảnh, clip “nhạy cảm” của 2 người lên mạng. Cô gái đồng ý và hẹn Tiểu đến nhà nhận tiền. Khi đến nơi, anh ta bị người thân của cô gái giữ lại và báo cảnh sát.

20h ngày 19-11 cầu siêu cho các vong linh tử vong do Covid-19

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong do dịch Covid-19. Theo đó, đúng 20h ngày 19-11, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do Covid-19.

Hoạt động này nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do Covid-19, cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu thoát, đồng thời, lan tỏa tình nhân ái yêu thương.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã, sang Lào tiếp tục gây án

Ngày 15-11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng cảnh sát hình sự địa phương vừa phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào bắt giữ, di lý đối tượng Lê Văn Phi (biệt danh Phi đen, SN 1986, quê Nghệ An) về Việt Nam để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Phi (biệt danh Phi đen, SN 1986, quê Nghệ An) bị bắt để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Lê Văn Phi (biệt danh Phi đen, SN 1986, quê Nghệ An) bị bắt để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: TTXVN

Lê Văn Phi là đối tượng bị Công an TP Dĩ An điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật từ năm 2019, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sang Lào. Tại đây, Phi tiếp tục gây án và bị cơ quan chức năng Lào bắt giữ.

Nam thanh niên bị bắt cùng 12 bánh heroin

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tối 14-11, Lĩnh đi xe máy trên Quốc lộ 8 từ xã Sơn Kim 1 về thị trấn Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng đón chặn, bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ của Lĩnh 12 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Nam thanh niên 29 tuổi khai nhận chở thuê lô hàng cấm cho 1 người Đài Loan, không rõ lai lịch để lấy 100 triệu đồng. Trên đường nhận ma túy từ biên giới về giao cho đối tác, anh ta bị phát hiện, bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15-11 đã ký thành luật dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD. Đây là luật nhằm cải tổ cơ sở hạ tầng lớn nhất của Mỹ trong hơn một nửa thế kỷ qua.

Tổng thống Biden ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD tại Nhà Trắng ngày 15-11-2021

Tổng thống Biden ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD tại Nhà Trắng ngày 15-11-2021

Phát biểu tại lễ ký được tổ chức ở bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, Tổng thống Biden ca ngợi các nhà lập pháp lưỡng đảng, từ Quốc hội tới các chính quyền bang và địa phương, đã giúp thông qua dự luật mà ông khẳng định là những cách thức chuyển đổi giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày cho nhiều người dân Mỹ. Gói 1.200 tỷ USD, trong đó có khoảng 550 tỷ USD tài trợ mới, sẽ được đầu tư vào đường bộ, cầu và đường sắt trên khắp đất nước.

Nga đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Liên minh châu Âu và Belarus

Trong tuyên bố ngày 15-11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus-Liên minh châu Âu (EU) với tư cách là trung gian trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bên leo thang trong thời gian gần đây.

EU cáo buộc Minsk để cho dòng người di cư đến Belarus và vượt biên giới vào Ba Lan cũng như các nước thành viên khác trong khối này nhằm đáp trả việc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus liên quan tình hình chính trị tại nước này. Phía Belarus luôn bác bỏ, coi đây là cáo buộc vô căn cứ.