[Tin nhanh sáng 13-5-2022] Đâm trọng thương bạn gái vì không đồng ý đi nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Người đàn ông “trút mưa dao” vào gái bán dâm vì nghi bị nhiễm HIV; Đâm trọng thương bạn gái vì không đồng ý đi nhà nghỉ; Bắt giữ nghi phạm giật iPad trên tay bé trai ở TP.HCM; Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khách sạn; Triều Tiên ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19.

Người đàn ông “trút mưa dao” vào gái bán dâm vì nghi bị nhiễm HIV

Ngày 12-5, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Ngọc Phượng (59 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người và Nguyễn Văn Châu (70 tuổi, trú huyện Ea Kar) về tội Chứa mại dâm.

Lê Ngọc Phượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Lê Ngọc Phượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Theo cáo trạng, ông Châu mở quán cà phê V.Q. (tại thôn 1A, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) và sử dụng 2 căn phòng cho các phụ nữ bán dâm. Ngày 10-2-2021, tại căn phòng trên gác của quán V.Q., bà N.T.K.O. (50 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk) đã bán dâm cho Lê Ngọc Phượng với giá 200.000 đồng.

Sau khi mua dâm mà không dùng bao cao su, ông Phượng thấy sức khỏe có nhiều biểu hiện lạ, nghi ngờ mình bị nhiễm HIV nên đến quán V.Q. hỏi bà O. có bị HIV không. Lúc này, bà O. tức giận và nói: “Ừ tao bị HIV đấy, mày ngu thì cho mày chết!”. Sau khi giằng co qua lại, Phượng dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người bà O. khiến người này tử vong tại chỗ.

Đâm trọng thương bạn gái vì không đồng ý đi nhà nghỉ

Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai truy bắt thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, thường trú thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Luân. Ảnh: Công an Hải Phòng

Đối tượng Lê Văn Luân. Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Luân có quan hệ yêu đương với chị Đào Thị X (SN 2000, hộ khẩu thường trú xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; hiện làm việc tại quán Spa Xuân Anh, thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng).

Ngày 28-4-2022, Luân đến quán Spa Xuân Anh, rủ chị X đi nhà nghỉ nhưng chị X không đồng ý. Luân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, lưng và cánh tay chị Xuân rồi bỏ trốn. Chị Xuân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp kịp thời. Ngày 10-5, Lê Văn Luân đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt giữ nghi phạm giật iPad trên tay bé trai ở TP.HCM

Tối 12-5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang lấy lời khai Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cảnh sát, Tài là nghi phạm giật chiếc iPad trên tay bé trai tại 1 con hẻm ở phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Tài khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật. Sau khi chiếm đoạt chiếc iPad của bé trai, nghi phạm đem bán cho 1 cửa hàng điện thoại ở quận 6 với giá 2 triệu đồng. Theo cảnh sát, Tài có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khách sạn

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 12-5 đã tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ khách sạn mới đây ở Thủ đô La Habana, khiến 45 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương. Quyết định nói trên được nhà lãnh đạo Cuba đưa ra sau khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ nổ ra khỏi đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ nổ khách sạn Saratoga ở Thủ đô La Habana (Cuba)

Lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ nổ khách sạn Saratoga ở Thủ đô La Habana (Cuba)

Vụ nổ khí gas đã phá hủy toàn bộ mặt tiền khách sạn 5 tầng Saratoga - công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm Thủ đô La Habana, đối diện tòa nhà Quốc hội Cuba.

Triều Tiên ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

Triều Tiên cho biết cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn trường hợp có triệu chứng sốt và 6 người đã chết, trong đó 1 người nhiễm biến chủng Omicron. “Những trường hợp bị sốt không rõ nguyên nhân đã bùng phát trên toàn quốc từ cuối tháng 4. Chỉ riêng trong ngày 12-5, khoảng 18.000 người bị sốt được ghi nhận trên cả nước”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 13-5 đưa tin.

KCNA cũng cho biết, 6 người bị sốt đã tử vong, trong đó có 1 trường hợp dương tính với biến chủng Omicron. Hiện chưa rõ các ca tử vong còn lại có phải do Covid-19 hay không. Thông tin nêu trên xuất hiện 1 ngày sau khi Triều Tiên xác nhận ca Covid-19 đầu tiên và áp dụng các biện pháp hiện chế nghiêm ngặt.