[Tin nhanh sáng 12-5] Cứu sống người đàn ông mắc kẹt dưới giếng nhiều ngày

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Cứu sống người đàn ông mắc kẹt dưới giếng nhiều ngày; Nghi phạm cướp hụt ngân hàng bị bắt; Sát hại em ruột, cùng vợ con trốn ra nước ngoài; Máy bay chở 11 người rơi xuống một khu rừng ở Cameroon; Triều Tiên xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.

Cứu sống người đàn ông mắc kẹt dưới giếng nhiều ngày

Chiều tối 11-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã cứu sống nạn nhân mắc kẹt nhiều ngày dưới giếng nước tại thôn Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân từ dưới giếng lên

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân từ dưới giếng lên

Nạn nhân sức khỏe yếu, miệng giếng nhỏ, sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 30 phút triển khai, nạn nhân đã được giải cứu từ độ sâu 3,5m lên bờ an toàn, đưa đi điều trị bệnh viện.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là người vô gia cư. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nghi phạm cướp hụt ngân hàng bị bắt

Ngày 11-5, Đào Anh Tuấn, 45 tuổi, bị bắt sau 4 tiếng cầm súng hoa cải xông vào ngân hàng VietinBank chi nhánh Hải Phòng đe dọa các giao dịch viên với ý đồ cướp tài sản.

Tuấn vào ngân hàng lúc 15h10 ngày 11-5, vội vàng bỏ chạy khi chuông báo động vang lên. Hắn được đồng phạm đi xe máy chờ sẵn ở đầu ngõ 72 Lạch Tray, cách hiện trường khoảng 50 m, chở đi tẩu thoát.

Đào Anh Tuấn bị bắt khi đang ăn cơm tại nhà riêng

Đào Anh Tuấn bị bắt khi đang ăn cơm tại nhà riêng

Qua trích suất camera an ninh của ngân hàng cũng như camera của các hộ dân dọc đường, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền xác định ra danh tính, bắt Tuấn lúc 19h30 cùng ngày tại nhà riêng.

Sát hại em ruột, cùng vợ con trốn ra nước ngoài

Công an tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận đối tượng Thào Mý Say (SN 1982, ở xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, Hà Giang) do phía Trung Quốc bắt giữ và bàn giao.

Đối tượng Thào Mý Say (ở giữa, mặc quần áo phòng chống dịch)

Đối tượng Thào Mý Say (ở giữa, mặc quần áo phòng chống dịch)

Say là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hà Giang về tội “Giết người”. Hôm 25-10-2020, do mê tín dị đoan và mâu thuẫn, anh em Thào Mý Say và Thào Mý Chơ đã sát hại em ruột là Thào Mý Sùng. Gây án xong, Say đưa vợ con bỏ trốn sang Trung Quốc. Thào Mý Chơ thì bị bắt, sau đó bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Giết người”.

Máy bay chở 11 người rơi xuống một khu rừng ở Cameroon

Bộ Giao thông Vận tải Cameroon thông báo ,một máy bay chở 11 người đã rơi xuống một khu rừng ở miền Trung nước này ngày 11-5.

Cơ quan kiểm soát không lưu đã mất liên lạc vô tuyến với chiếc máy bay này, sau đó xác máy bay được phát hiện trong rừng gần Nanga Eboko, cách thủ đô Yaounde khoảng 150km về phía Đông Bắc.

Theo truyền thông sở tại, những hành khách có mặt trên chiếc máy bay này là công nhân của một công ty dầu mỏ. Lực lượng cứu hộ đang “cố gắng tìm kiếm những người ở trong máy bay”.

Triều Tiên xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Ngày 12-5, Triều Tiên thông báo ghi nhận ca đầu tiên của nước này nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus “khẩn cấp tối đa”.

Đo thân nhiệt tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Đo thân nhiệt tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà chức trách nước này kết luận rằng các mẫu xét nghiệm thu thập từ các bệnh nhân sốt cao hôm 8-5 ở Bình Nhưỡng có chứa biến thể Omicron. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ vượt qua "cuộc khủng hoảng bất ngờ” này.