[Tin nhanh tối 12-5-2022] Kẻ sát hại, hiếp dâm chủ tiệm tạp hóa bị tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Kẻ sát hại, hiếp dâm chủ tiệm tạp hóa bị tử hình; Huế: Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ, Kẻ mua dâm đâm chết người phụ nữ do nghi bị lây nhiễm HIV; Australia cân nhắc việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi; Lượng khí đốt Nga chuyển qua Ukraine tới EU giảm 1/3.

Kẻ sát hại, hiếp dâm chủ tiệm tạp hóa bị tử hình

Ngày 12-5, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt tử hình bị cáo Đinh Thanh Bình (33 tuổi, trú tại Đồng Nai) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Tối 14-3-2021, sau khi ăn nhậu, Bình vào tiệm tạp hóa (ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) của vợ chồng ông T và bà H để rủ ông T uống bia, nhưng ông này từ chối. Sau đó, Bình đi nhậu một mình. Tới 2h sáng ngày 15-3, Bình tìm cách đột nhập nhà ông T để trộm cắp tài sản. Bị bà H phát hiện, Bình khống chế, dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến bà H tử vong rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Đối tượng đã lấy đi nhiều tài sản trong nhà, trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Huế: Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ

Ngày 12-5, Công an TP.Huế thông tin đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thế (SN 1987, trú tại phường Hương Hồ, TP.Huế). Đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Trần Minh Thế (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Trần Minh Thế (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Thế khai nhận, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2022, đối tượng đã gây ra 5 vụ cướp giật dây chuyền vàng ở địa bàn TP.Huế. Nạn nhân là những người phụ nữ điều khiển xe mô tô, có đeo dây chuyền vàng và để sơ hở.

Vụ gần nhất là vào khoảng 7h30 ngày 8-5, tại đường Phan Bội Châu, TP.Huế. Thế đi xe mô tô, từ phía sau vượt lên, áp sát và cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ tên N. Thế mang dây chuyền vàng đi bán được số tiền 7,4 triệu đồng.

Kẻ mua dâm đâm chết người phụ nữ do nghi bị lây nhiễm HIV

Ngày 12-5, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Ngọc Phượng (59 tuổi, trú tại xã Ea Đar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) về tội giết người và Nguyễn Văn Châu (70 tuổi, trú tại xã Cư Ni, H.Ea Kar) về tội chứa mại dâm.

Ngày 10-2-2021, Phượng mua dâm tại một căn phòng thuộc quán cà phê do Châu làm chủ. Người bán dâm là bà O (49 tuổi, trú tại H.Krông Pắk, Đắk Lắk).

Sau khi mua dâm, Phượng thấy có nhiều biểu hiện lạ, nghi bị nhiễm HIV nên đã đi xét nghiệm. Ngày 9-5-2021, thời điểm chưa nhận được kết quả xét nghiệm về HIV, trên đường đi Đắk Nông xin việc làm, Phượng đến quán cà phê và hỏi bà O có bị HIV không.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phượng dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Australia cân nhắc việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi

Australia đang tính tới việc mở rộng chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 sang đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi. Trước đó, nước này chỉ thực hiện việc tiêm cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên.

Australia cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi

Australia cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi

Được biết, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi đang được thí nghiệm lâm sàng. Hãng Pfizer dần kết thúc nghiên cứu để xác định liệu có thể tiêm vaccine của hãng cho trẻ dưới 5 tuổi hay không. Theo thống kê của Bộ Y tế nước này, đến nay đã có gần 20 triệu người dân trong tổng số hơn 25 triệu người tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Hơn 13,5 triệu người trong số đó đã được tiêm mũi thứ ba.

Lượng khí đốt Nga chuyển qua Ukraine tới EU giảm 1/3

Ngày 12-5, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo lượng khí đốt chuyển qua Ukraine tới EU đã giảm khoảng 1/3 sau khi Kiev đóng một tuyến đường ống quan trọng. Lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu ngày 12-5 ở mức 50,6 triệu m3, giảm so với 72 triệu m3 một ngày trước đó.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định, việc thiếu nguồn cung dầu mỏ từ Nga sẽ không làm cho nguồn cung toàn cầu bị khan hiếm trầm trọng trong ngắn hạn. Bởi các nước sản xuất khác đang tăng sản lượng, cùng với đó, nhu cầu từ Trung Quốc giảm do đại dịch Covid-19 hoành hành.