[Tin nhanh sáng 11-5-2022] Hai phụ nữ đánh nhau, 1 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai phụ nữ đánh nhau, 1 người tử vong; Xác minh vụ thanh niên vung dao dọa chém người; Tạm giữ lái xe khách vượt ẩu làm 2 người chết; Tổ chức Y tế Thế giới thông qua nghị quyết trừng phạt Nga; Lũ quét cuốn sập cầu bê tông ở Pakistan.

Hai phụ nữ đánh nhau, 1 người tử vong

Tối 10-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bà Nguyễn Thị Biên (60 tuổi, ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Zing

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Zing

Khoảng 15h30 cùng ngày, bà Biên mâu thuẫn với bà Lê Thị Định (60 tuổi, ở cùng thôn La Tháp, xã Duy Châu). Trong lúc 2 người đánh nhau, bà Biên bị xô ngã dẫn đến bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Bà Định đã được đưa đến trụ sở Công an xã Duy Châu để lấy lời khai.

Xác minh vụ thanh niên vung dao dọa chém người

Ngày 10-5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã xác định được những người gây rối trật tự công cộng, có sử dụng hung khí tại khu phố “Tây” Đà Nẵng (số 58 đường An Thượng 1). Trước đó, tối 8-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh thanh niên kẹp cổ, nắm đầu 1 thanh niên khác rồi kéo ra khỏi quán cà phê. Thanh niên này hất nạn nhân xuống đất rồi vung dao dọa chém.

Cơ quan công an xác định người cầm dao là Trần Thanh Hậu (17 tuổi), còn thanh niên chạy xe máy chở Hậu rời hiện trường là Hồ Lê Bằng (17 tuổi, cùng phường Mỹ An). “Công an phường đang Mỹ An đang tiếp tục đấu tranh làm rõ xem ngoài những người trên còn ai khác liên quan để răn đe, tránh tái phạm”, Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Trưởng công an phường Mỹ An, nói.

Tạm giữ lái xe khách vượt ẩu làm 2 người chết

Ngày 10-5, tin từ VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đã phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lê Văn Trung (34 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Khoảng 10h ngày 3-5, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, xe khách giường nằm của nhà xe Hồng Anh do Trung điều khiển, chở 45 người chạy theo hướng tỉnh Đắk Lắk - TP.HCM. Do lấn làn, vượt ẩu, xe khách đã tông vào 2 xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Tổ chức Y tế Thế giới thông qua nghị quyết trừng phạt Nga

Các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu ngày 10-5 đã thông qua nghị quyết có thể dẫn tới việc đóng cửa văn phòng khu vực tại Nga, cũng như đình chỉ các hội nghị ở nước này, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Người dân tại Ukraine sơ tán sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước này

Người dân tại Ukraine sơ tán sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước này

Nghị quyết của WHO đề cập đến tình trạng khẩn cấp về y tế tại Ukraine, tình trạng các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh cấp tính cũng như số người thương vong tại Ukraine sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

Phái viên Nga Andrei Plutnitsky phản đối nghị quyết trên và bày tỏ sự thất vọng. Tại phiên họp, ông Plutnitsky cho biết đây là thời khắc làm “tổn hại đến hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu”.

Lũ quét cuốn sập cầu bê tông ở Pakistan

Cây cầu bê tông ở làng Hassanabad thuộc vùng Gilgit-Baltistan, miền Bắc Pakistan, đã bị phá hủy trong trận lũ quét lớn do hồ băng tan chảy vì nhiệt độ cao bất thường cuối tuần qua, Bộ trưởng Khí hậu Pakistan Sherry Rehman hôm 10-5 cho biết.

Những trận lũ quét như vậy xảy ra khi các sông băng tan chảy với tốc độ cao và làm tăng lượng nước đổ vào các hồ chứa gần đó. Các hồ chứa có thể bị vỡ đột ngột và tạo thành dòng nước lũ dữ dội, cuốn theo nước, đất đá và băng.