[Tin nhanh tối 9-5-2022] Nổ súng ở Hội An, một người bị thương nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-5-2022 gồm những nội dung chính sau: Nổ súng ở Hội An, một người bị thương nặng; Bắt giam người đàn ông sát hại chủ nợ, đốt thi thể; Cảnh báo nạn đói toàn cầu vì chiến sự ở Ukraine; Canada viện trợ thêm vũ khí cho Kiev. 

Nổ súng ở Hội An, một người bị thương nặng

Vào khoảng 14h ngày 19/5, 6 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ), bất ngờ, một thanh niên mang theo mã tấu lao vào quán chém một người trong nhóm này bị đứt ngón tay. Khi chém xong, thanh niên này bỏ chạy, 5 người còn lại trong nhóm đuổi theo.

Nổ súng ở Hội An, một người bị thương nặng

Nổ súng ở Hội An, một người bị thương nặng

Chạy đến nhà văn hoá Trường Lệ, nhóm của thanh niên dùng cây súng tự chế bắn 2 phát đạn vào những người đuổi theo, khiến anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp bị đa chấn thương. Công an xác định đối tượng gây án là Trần Xuân Vũ (hộ khẩu tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu). Hiện đối tượng này đã bỏ trốn.

Bắt giam người đàn ông sát hại chủ nợ, đốt thi thể

Ngày 9/5, Nguyễn Văn Nguyên, 62 tuổi bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về hành vi Giết người; Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên

Theo điều tra, hai năm trước, Nguyên vay 6 triệu đồng của vợ chồng hàng xóm. Không có tiền trả, ông này bị chủ nợ chửi nhiều lần nên nuôi ý định trả thù. Sáng 3/5, Nguyên sang nhà chủ nợ nhậu. Đến tối, ông này tiếp tục sang thì thấy anh này đang ngủ. Nguyên lấy búa đập nhiều nhát vào đầu người hàng xóm đến khi tử vong; lột lấy nhẫn, dây chuyền.

Khuya hôm sau, Nguyên quay lại hiện trường, rút xăng trong xe máy tưới lên thi thể nạn nhân và quanh nhà, châm lửa đốt. Sáng 5/5, Nguyên mang vàng cướp được đi bán được hơn 42 triệu đồng, đem trả nợ và tiêu xài hết. Hôm sau, ông này bị bắt, đã thừa nhận hành vi.

Cảnh báo nạn đói toàn cầu vì chiến sự ở Ukraine

“Tình hình rất thê thảm. Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), hơn 300 triệu người đang chịu tình trạng đói nghiêm trọng”, trang tin Bild dẫn lời bà Schulze - Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức nói trong một cuộc phỏng vấn được tổ chức gần đây.

Bà Schulze - Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức

Bà Schulze - Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức

“Giá lương thực trên toàn thế giới đã tăng thêm 1/3, và đã đạt những mốc kỷ lục. Chúng ta đang phải đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất kể từ Thế chiến Hai, và có thể hàng triệu người chết”, bà Schulze nói thêm.

Hãng tin RT của Nga nhận định, những tuyên bố trên của bà Schulze hoàn toàn có cơ sở, khi WFP mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng “khoảng 44 triệu người trên toàn cầu sắp đối mặt với tình trạng chết đói, do nguồn ngũ cốc từ Ukraine không thể chuyển tới chỗ họ”.

Canada viện trợ thêm vũ khí cho Kiev

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, ông Trudeau cũng cho biết, Canada sẽ áp thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể Nga có liên quan đến chiến dịch tấn công quân sự của Moscow vào nước láng giềng.

"Hôm nay, tôi công bố thêm viện trợ quân sự, các camera của máy bay không người lái, ảnh vệ tinh, vũ khí cỡ nhỏ, đạn dược cùng những hỗ trợ khác, kể cả tài trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn ở Ukraine", ông Trudeau nói.