[Tin nhanh sáng 10-5-2022] Bắt giữ kẻ biến thái dâm ô bé gái 14 tuổi ngay giữa phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ kẻ biến thái dâm ô bé gái 14 tuổi ngay giữa phố; Truy bắt nghi phạm giết người tại quán ăn đêm; Hai thiếu niên 17 tuổi lĩnh án vì giết người; Thủ tướng Sri Lanka từ chức giữa khủng hoảng nghiêm trọng; 8 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Haiti.

Bắt giữ kẻ biến thái dâm ô bé gái 14 tuổi ngay giữa phố

Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chiều 9-5 đã bắt giữ đối tượng giả danh công an để giở trò đồi bại với một bé gái trên đường phố. Đó là Nguyễn Thanh Phúc (26 tuổi), trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phúc đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phúc

Đối tượng Nguyễn Thanh Phúc

Tối 7-5, Phúc tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ truy đuổi đối tượng ma túy, đưa bé gái 14 tuổi gặp trên đường vào ngõ vắng ở đường Thi Sách ở phường Hòa Thuận Tây, rồi cố tình thực hiện hành vi sàm sỡ. Khi có người đi qua, đối tượng đã bỏ chạy. Sau đó, bị hại được người dân đưa về nhà an toàn.

Truy bắt nghi phạm giết người tại quán ăn đêm

Ngày 9-5, Tạ Đăng Cường, sinh năm 1994, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Cường là nghi phạm đâm tử vong anh Vũ Văn H. tại quán ăn đêm 8-5.

Đối tượng Tạ Đăng Cường

Đối tượng Tạ Đăng Cường

Trước đó, khoảng 22h ngày 8-5, trong lúc xô xát giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn ở 2 bàn khác nhau tại quán ăn đêm của chị Ngô Thị H. ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng của anh H. làm anh này bị thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu đến sáng 9-5 thì tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Cường đã bỏ trốn.

Hai thiếu niên 17 tuổi lĩnh án vì giết người

Ngày 9-5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Y NiSa Ayũn 6 năm 6 tháng tù giam và Phan Văn Hậu Ayũn (cùng 17 tuổi, trú tại huyện Krông Păc) 3 năm tù giam cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 14-7-2021, Y NiSa chở Hậu đi uống rượu về, đến ngã ba buôn Ea Yông A, xã Ea Yông thấy Y Jôl Byă (21 tuổi) trú cùng xã say rượu nằm bên lề đường nên cả 2 dừng xe lại để xem. Tại đây, giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Y NiSa và Hậu dùng cuốc và dao bổ chém liên tiếp nhiều nhát vào người Y Jôl, tỷ lệ thương tật là 14%.

Thủ tướng Sri Lanka từ chức giữa khủng hoảng nghiêm trọng

Ngày 9-5, Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã quyết định từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực giữa những người ủng hộ ông và nhóm phản đối chính phủ khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm 1 nghị sĩ, và hơn 150 người bị thương.

Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa

Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa

Tổng thống Rajapaksa đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi hàng chục nghìn người cố gắng xông vào dinh thự riêng của ông ở Colombo vào ngày 31-3. Hồi giữa tháng 4, Sri Lanka đã thông báo vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán tổng cộng 51 tỉ USD tiền vay nước ngoài.

8 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Haiti

Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ Hugues Josue ngày 9-5 cho biết, 8 công dân nước này đã bị bắt cóc khi đang di chuyển bằng xe buýt tại Haiti. Vụ bắt cóc xảy ra 1 ngày trước đó khi chiếc xe buýt chở những người trên xuất phát từ nước láng giềng Cộng hòa Dominica đang hướng tới thủ đô Port-au-Prince.

Liên hợp quốc cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại Haiti

Liên hợp quốc cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại Haiti

Đây là vụ bắt cóc công dân nước ngoài mới nhất tại Haiti trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm ở nước này thường xuyên tiến hành các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc hay các vụ bạo lực đẫm máu.