[Tin nhanh sáng 11-11-2021] Gã con rể đâm cả nhà vợ đã ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Gã con rể đâm cả nhà vợ đã ra đầu thú; Đồng Nai phát hiện doanh nghiệp tái chế chất thải nguy hại; Gia Lai bắt khẩn cấp 2 đối tượng ném bom xăng tự chế; Mang “hàng nóng” vận chuyển thuê 8kg heroin; Mỹ, Trung Quốc ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu; Bang Bayern (Đức) ban bố tình trạng thảm họa do dịch Covid-19.

Gã con rể đâm cả nhà vợ đã ra đầu thú

Ngày 10-11, Nguyễn Khắc Vương (40 tuổi, trú xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, Hải Dương) đến Công an huyện Nam Sách đầu thú và khai nhận hành vi gây thương tích cho 3 người thân.

Đối tượng Nguyễn Khắc Vương tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Khắc Vương tại cơ quan công an

Trước đó, tối 9-11, Vương đến nhà bố vợ là ông Vũ Đình Dư (63 tuổi, ở xã Quốc Tuấn). Tại đây, Vương và vợ Vũ Thị Yến (33 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Anh ta lấy dao nhọn đâm vợ nhiều nhát. Thấy vậy, ông Dư cùng vợ vào can ngăn cũng bị con rể đâm. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Vợ Vương phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đồng Nai phát hiện doanh nghiệp tái chế chất thải nguy hại

Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 10-11 đã kiểm tra đột xuất và phát hiện doanh nghiệp chuyên sản xuất mỡ bôi trơn (mỡ bò) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư. Đó là doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Đinh Thị Kim Thúy chi nhánh Đồng Nai, có địa chỉ tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa do bà Đinh Thị Kim Thúy làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở rộng khoảng 4.000m2 sản xuất tái chế từ dầu nhớt thành mỡ bôi trơn nhưng không có hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại. Trước đó cơ sở này đã bị xử phạt gần 200 triệu đồng vì vi phạm quy định về môi trường.

Gia Lai bắt khẩn cấp 2 đối tượng ném bom xăng tự chế

Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa xác nhận đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng ném bom xăng tự chế vào chòi gác của lực lượng phòng chống Covid-19.

Tối 9-11, Hoàng Văn Tôn (SN 2000, trú tại thị trấn Phú Thiện) và Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, trú tại xã Ia Sol) và bạn Phan Thị Anh T. đi nhậu về. Tôn và Anh T. ngồi nghỉ trước cổng Trường THPT Trần Quốc Tuấn đang là điểm cách ly tập trung của huyện nên bị nhắc nhở. Bực tức về chuyện này, đêm hôm sau, Đạt chở Tôn đến khu vực này, ném bom xăng tự chế vào lực lượng phòng chống dịch. Cả hai sau đó bị bắt và khai nhận hành vi.

Mang “hàng nóng” vận chuyển thuê 8kg heroin

Ngày 10-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ Sùng Sái Lử, 31 tuổi, trú tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật gồm vũ khí và 8 bánh heroin bị thu giữ

Tang vật gồm vũ khí và 8 bánh heroin bị thu giữ

Chiều 9-11, Lử xuất hiện với vẻ khả nghi tại tuyến đường Tỉnh lộ 133, khu vực thuộc địa phận bản Nà Ban (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu). Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát và kiểm tra, qua đó thu giữ 8 bánh heroin, 1 khẩu súng có nhãn hiệu CZ75 và 8 viên đạn, 1 xe máy và nhiều giấy tờ liên quan. Đối tượng khai được thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện Tủa Chùa (Điện Biên) sang Lai Châu tiêu thụ.

Mỹ, Trung Quốc ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu

Mỹ và Trung Quốc ngày 10-11 ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu, theo đó hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cam kết sẽ xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Tuyên bố chung, có tên “Tăng cường hành động vì khí hậu trong những năm 2020”, cho biết Mỹ và Trung Quốc “thừa nhận mức độ nghiêm trọng và cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu” và sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này.

Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry cho biết, hai nước đã đạt được một bước tiến mới và mặc dù Mỹ và Trung Quốc còn có những khác biệt, nhưng về vấn đề khí hậu, hợp tác là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này.

Bang Bayern (Đức) ban bố tình trạng thảm họa do dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đức, đặc biệt là tình trạng dịch lây lan rộng tại Bayern khiến giới chức bang miền Nam nước Đức này phải ban bố tình trạng thảm hoạ bắt đầu từ ngày 11-11.

Nước Đức gần đây liên tục phá kỷ lục về số ca nhiễm mới Covid-19

Nước Đức gần đây liên tục phá kỷ lục về số ca nhiễm mới Covid-19

9 trong số 10 điểm nóng có tỷ lệ nhiễm mới trung bình 100.000 dân/7 ngày ở mức cao nhất trên toàn nước Đức đều nằm ở bang Bayern. Thủ hiến Bayern Markus Soder nhấn mạnh, tình trạng thảm hoạ được ban bố để huy động nguồn lực khống chế dịch bệnh.

Tối 10-11, cả nước Đức đã ghi nhận thêm 44.082 ca nhiễm mới trong ngày, cao kỷ lục từ đầu dịch. Ngày 10-11 cũng là ngày có số ca tử vong cao nhất kể từ cuối tháng 5 vừa qua.