[Tin nhanh sáng 11-1-2022] Cứu kéo thành công tàu cá bị mắc cạn tại vùng biển Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Cứu kéo thành công tàu cá bị mắc cạn tại vùng biển Trường Sa; Băng giang hồ đánh hội đồng giám đốc ở TP.HCM sa lưới; 21 người phê ma túy trong quán karaoke; Giết hàng xóm vì nghi bị “bỏ bùa”; Liên hợp quốc hoan nghênh đàm phán an ninh giữa Nga và Mỹ; Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dương tính với Covid-19.

Cứu kéo thành công tàu cá bị mắc cạn tại vùng biển Trường Sa

Tối 10-1, thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, tàu kiểm ngư KN 411 vừa cứu kéo thành công 1 tàu cá mắc cạn của ngư dân Quảng Ngãi tại vùng biển Trường Sa.

Cán bộ, nhân viên tàu kiểm ngư KN 411 cứu kéo tàu cá mắc cạn của ngư dân Quảng Ngãi tại vùng biển Trường Sa. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, nhân viên tàu kiểm ngư KN 411 cứu kéo tàu cá mắc cạn của ngư dân Quảng Ngãi tại vùng biển Trường Sa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào lúc 2h ngày 9-1, khi đang đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa, tàu cá Quảng Ngãi QNg 95032TS bị mắc cạn, tàu bị gãy chân vịt, bánh lái hỏng. Thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu đề nghị được hỗ trợ.

Do tàu cá bị mắc sâu vào bãi cạn của đảo nên công tác cứu nạn kéo dài đến 15h30 ngày 10-1 mới hoàn thành, nhưng bảo đảm an toàn cho tàu, ngư dân trên tàu. Hiện tàu KN 411 đang kéo tàu ngư dân về đảo gần nhất để sửa chữa.

Băng giang hồ đánh hội đồng giám đốc ở TP.HCM sa lưới

Công an quận 12, TP.HCM, đang tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Họ gồm Trần Văn Thạch (44 tuổi), Hoàng Oanh Thiện (30 tuổi), Phan Thành Nhân (30 tuổi), Huỳnh Phước Lộc (26 tuổi), Huỳnh Quốc Dũng (26 tuổi), Huỳnh Minh Sơn (22 tuổi) và Nguyễn Danh Công (25 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo cơ quan công an, đây là nhóm tấn công ông N.V.H. (50 tuổi, giám đốc 1 công ty) vào hôm 3-1. Trong đó, Thạch là người có vai trò cầm đầu, các nghi phạm còn lại là giang hồ mang nhiều tiền án, tiền sự, được thuê đánh theo “hợp đồng”.

Do ông H. và Thạch có mẫu thuẫn trong vấn đề tiền bạc và chưa tìm được tiếng nói chung, nên Thạch thuê nhóm Thiện đánh dằn mặt, nhằm gây áp lực buộc nạn nhân trả nợ.

21 người phê ma túy trong quán karaoke

Ngày 10-1, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ 21 thanh niên để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát phát hiện 21 người sử dụng ma túy trong 3 phòng. Ảnh: Zing

Cảnh sát phát hiện 21 người sử dụng ma túy trong 3 phòng. Ảnh: Zing

Khoảng 23h30 ngày 9-1, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra quán karaoke Bảo Ngọc, trên đường Nguyễn Văn Rốp, TP Tây Ninh. Lực lượng chức năng phát hiện 21 người dương tính với chất ma túy. Tại 3 phòng hát, cảnh sát thu giữ một số tang vật liên quan việc sử dụng chất ma túy.

Giết hàng xóm vì nghi bị “bỏ bùa”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sình Pà Mỷ (SN 1976, trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội “Giết người”. Mỷ được xác định là nghi phạm gây ra vụ án giết người, xảy ra tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú. Nạn nhân trong vụ án là ông Sình Sía C. (SN 1945, cùng trú tại địa chỉ trên).

Bước đầu đấu tranh khai thác, đối tượng Mỷ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân do Mỷ nghi ngờ ông C. làm ma “Ngũ hải” để hại người thân của mình. Mỷ đã tìm đến gặp ông C. để hỏi cho ra nhẽ và gây ra vụ án mạng trên.

Liên hợp quốc hoan nghênh đàm phán an ninh giữa Nga và Mỹ

Ông Stephane Dujarrick - Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố, Liên hợp quốc vẫn đang nghiên cứu kết quả của cuộc đàm phán an ninh tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa các đại diện của Nga và Mỹ, song hoan nghênh nỗ lực triển khai những cuộc thảo luận ở cấp cao như vậy.

Cuộc đối thoại an ninh lần này là cuộc họp thứ 3, tiếp theo các cuộc họp vào tháng 7 và tháng 9-2021. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên trong số 3 cuộc họp diễn ra ở châu Âu trong tuần này giữa các quan chức Nga và Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác ở châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dương tính với Covid-19

Ngày 10-1, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và đang thực hiện cách ly tại nhà, trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng ở nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

“Hôm nay (ngày 10-1), tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 với các triệu chứng nhẹ. Tôi đang thực hiện cách ly tại nhà. Tôi yêu cầu tất cả những ai gần đây tiếp xúc với tôi hãy tự cách ly”, Bộ trưởng Singh viết trên trang Twitter.