[Tin nhanh sáng 10-1-2022] Nghi phạm dùng súng, cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-1-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Nghi phạm dùng súng, cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng bị bắt; Hà Nội: Lộ hình ảnh 3 đối tượng nghi xông vào chung cư cướp điện thoại; Lật thuyền khiến hai ông cháu tử nạn; Sập giàn giáo công trình, hai người chết; 164 người chết, hơn 5.000 người bị bắt trong bạo loạn ở Kazakhstan; Trung Quốc phát hiện ca Omicron cộng đồng đầu tiên.

Nghi phạm dùng súng, cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng bị bắt

Khoảng 11h30 ngày 9/1, tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Văn Nam- nghi phạm 23 tuổi, gây ra vụ cướp ở Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, Hải Phòng, lấy đi khoảng 3 tỷ đồng, đã bị các trinh sát của Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp với lực lượng thuộc Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Thái Nguyên vây bắt.

Chiều 7-1, Nam cầm súng đe dọa giao dịch viên tại Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, Hải Phòng, để cướp đi số tiền 3 tỷ đồng (Ảnh: Trích từ camera an ninh)
Chiều 7-1, Nam cầm súng đe dọa giao dịch viên tại Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, Hải Phòng, để cướp đi số tiền 3 tỷ đồng (Ảnh: Trích từ camera an ninh)

Nhà chức trách đã thu một khẩu súng bắn đạn chì, được xác định là vũ khí gây án. Phần lớn số tiền bị cướp cũng đã được thu hồi.

Hà Nội: Lộ hình ảnh 3 đối tượng nghi xông vào chung cư cướp điện thoại

Ngày 9-1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát đi thông báo đặc điểm nhận dạng của 3 đối tượng được cho là đã gây ra vụ cướp tài sản xảy ra chiều 8-1 tại căn hộ ở chung cư HH1A Linh Đàm. Theo đó, ba đối tượng có độ tuổi từ 25 đến 35. Khi đi vào căn hộ chung cư, các đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Một đối tượng đeo ba lô.

Hình ảnh 3 nghi phạm được trích xuất từ camera
Hình ảnh 3 nghi phạm được trích xuất từ camera

Trước đó, khoảng 19h ngày 8-1, anh T.A. (25 tuổi, quê Nghệ An) đến cơ quan công an trình báo về việc bị 3 thanh niên hẹn đến nhà mua điện thoại, sau đó lợi dụng lúc anh T.A. bất cẩn, một đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T.A. Các đối tượng vừa đánh đấm, vừa dùng băng dính trói chân tay nạn nhân.

Trước khi bỏ đi, các đối tượng đã lấy được tổng cộng 3 chiếc điện thoại.

Lật thuyền khiến hai ông cháu tử nạn

Khoảng 13h15 ngày 8-1, ông Hà Văn Quê (55 tuổi) , ngụ tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cùng gia đình chạy thuyền máy đi dọc sông Mã để lên chòi canh gần nhà ăn cơm trưa sau buổi đi cấy lúa. Khi đến khu vực bản Mỏ, xã Phú Xuân, con thuyền đi vào vụng nước xoáy và chao đảo khiến cả nhóm 4 người rơi xuống sông. Một người may mắn thoát nạn. Vợ chồng ông Quê và cháu ngoại bị dòng nước cuốn trôi.

Cảnh sát cứu hộ huy động lực lượng, xuồng máy tìm kiếm nạn nhân trên sông Mã, sáng 9-1
Cảnh sát cứu hộ huy động lực lượng, xuồng máy tìm kiếm nạn nhân trên sông Mã, sáng 9-1

Đến 9h ngày 9-1 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Quê và cháu gái Hà Thị Trâm (10 tuổi), cách vị trí bị nạn khoảng 50 m. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang huy động máy móc, phương tiện tìm kiếm bà Hà Thị Hộ (62 tuổi, vợ ông Quê).

Sập giàn giáo công trình, hai người chết

Sáng 8-1, một nhóm thợ xây đang đứng trên giàn giáo thi công ở tầng 5 của nhà hàng 4 lầu trên đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thì bất ngờ giàn giáo đổ sập kéo theo 4 người rơi xuống. Hai thợ xây 42 tuổi, ở TP Thủ Đức và 38 tuổi, quê Kiên Giang tử vong tại chỗ. Hai người bị thương đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Nhà hàng xảy ra sự việc đã được che bạt xung quanh
Nhà hàng xảy ra sự việc đã được che bạt xung quanh

Sáng nay, công trình đã được che bạt xung quanh, cột bêtông ở tầng 5 bị gãy bên cạnh nhiều thanh sắt giàn giáo cong vênh. Vị trí sập cách mặt đất chừng 20 m. Nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra.

164 người chết, hơn 5.000 người bị bắt trong bạo loạn ở Kazakhstan

Ít nhất 164 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị giam giữ trong một tuần bất ổn ở Kazakhstan.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra 125 vụ án hình sự liên quan đến các vụ bạo loạn, bao gồm cả các tội danh bạo lực, giết người, cướp của. Theo thống kê của chính phủ, hơn 400 phương tiện bị phá hủy trong bạo loạn, trong khi 100 doanh nghiệp và ngân hàng bị tấn công và cướp phá. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến 198 triệu USD, theo Bộ Nội vụ Kazakhstan.

Các binh sĩ trên đường phố Almaty, Kazakhstan ngày 6-1
Các binh sĩ trên đường phố Almaty, Kazakhstan ngày 6-1

Tình trạng bất ổn hiện nay là thách thức lớn nhất đối với chính quyền Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, khiến ông kêu gọi sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu.

Trung Quốc phát hiện ca Omicron cộng đồng đầu tiên

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc đã công bố 2 ca nhiễm chủng Omicron trong cộng đồng đầu tiên là 2 người ở thành phố Thiên Tân, trong đó có 1 em nhỏ, sau khi CDC Thiên Tân hoàn tất giải trình tự gene.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 9-1
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 9-1

Thành phố Thiên Tân bắt đầu xét nghiệm hàng loạt từ 7h ngày 9-1, nhằm ngăn nguy cơ biến chủng Omicron tiếp tục lan rộng.

Trung Quốc quyết tâm duy trì chính sách "Không Covid", đưa ca nhiễm về 0, trong khi các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch.